Ứng viên Tổng thống Mỹ Barack Obama đi bỏ phiếu.
Không cần biết ai là người chiến thắng khi kết quả kiểm phiếu sẽ được nhanh chóng công bố, cuộc bầu cử năm nay cũng chứng kiến sự xuất hiện vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ hoặc vị Tổng thống già nhất nhiệm kì 1, hoặc một Phó Tổng thống nữ đầu tiên trong Nhà Trắng.
Phải nói rằng việc ứng viên da màu Barack Obama đang đứng trước cơ hội lớn là điều mà vài năm trước đây ít ai ngờ tới. Tuy người Mỹ gốc Phi đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và văn hóa Người dân Mỹ, nhưng trên chính trường số người da màu chiếm lĩnh các vị trí quan trọng là không nhiều,
Ví dụ điển hình nhất chính là việc ông Obama trở thành Thượng nghị sỹ. Ông Obama mới chỉ là Thượng nghị sỹ da màu thứ 5 trong lịch sử của nước Mỹ. Và với việc ngày càng nhiều người Mỹ da trắng ủng hộ ông Obama trở thành Tổng thống cho thấy sự chuyển biến dần dần quan điểm của người dân Mỹ về vấn đề màu da chủng tộc trong hoạt động chính trị. Nếu thành công, đó hiển nhiên sẽ là bước ngoặt lớn của ông Obama, và trên hết là bước ngoặt của toàn bộ hệ thống quan điểm nước Mỹ về dân tộc và màu da.
Một kỉ lục khác cũng rất đáng chú ý là chi phí cho cuộc bầu cử năm nay. Các con số thống kê chưa đầy đủ khảng định rằng đây là cuộc bầu cử tốn công sức và tiền bạc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông Obama cũng trở thành ứng viên thu hút được số tiền quyên góp ủng hộ nhiều nhất với tổng số tiền lên đến 454 triệu USD, so với số tiền 230 triệu USD của ông McCain.
Với số tiền khổng lồ này, ông Obama đã không tiếc tiền đầu tư vào quảng cáo, mua lại các giờ vàng của các kênh truyền hình lớn với giá hàng chục triệu USD. Tổng số tiền chi riêng cho quảng cáo của ông Obama đã lên tới 292 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với 132 triệu của ông McCain. Chiến dịch quảng bá rầm rộ đến nỗi các sân vận động nơi ông vận động tranh cử đều chật kín người nghe, điều mà ông McCain nhiều lần nói móc rằng ông Obama chỉ như một “ngôi sao điện ảnh” hơn là một chính trị gia.
Số người tham gia bỏ phiếu năm nay dự đoán cũng sẽ lập kỉ lục mới với khoảng 130 triệu người đi đến các điểm bỏ phiếu. Tính đến tối thứ 7 tuần trước, đã có tới 27 triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm hoặc vắng mặt, một con số kỉ lục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của người dân Mỹ về cuộc bầu cử năm nay. Nhiều chuyên gia cho rằng chính tình hình khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp trầm trọng như hiện nay ở Mỹ khiến người dân quan tâm hơn đến việc chọn lựa ai sẽ là người đứng đầu đất nước.
Cuối cùng, nếu tính từ thời điểm tháng 2/2007 khi ông Obama tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng, đây được coi là mùa bầu cử có thời gian vận động tranh cử lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ - 21 tháng ròng rã.
Hải Minh (Tổng hợp)