Trước đó, ngày 16/10, cháu Nguyễn Nhật Nam nhập viện Nhi T.Ư cấp cứu vì sốt cao, co giật. Cháu được các bác sĩ chẩn đoán bị sốt virus nên truyền dịch, kê đơn thuốc (trong 2 ngày 16 – 17/10) và cho về.
Tối 17/10, cháu bị sốt, sáng 18/10, bố mẹ cho Nam nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán tràn dịch màng phổi và hút ra 300 ml dịch. Sau khi chụp phim, cháu đã bớt sốt, 8h30 sáng cùng ngày, y tá tới tiêm và Nam tử vong ngay khi chưa tiêm hết thuốc.
PGS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư không loại trừ khả năng xảy ra choáng phản vệ sau khi tiêm kháng sinh này. PGS Liêm giải thích, tình trạng bệnh của cháu Nam phức tạp, cơ thể có sức chống đỡ kém, diễn biến xấu lại xảy ra quá nhanh. Nam bị viêm mủ màng phổi, khi tràn dịch màng phổi thì đã nhiễm trùng nặng.
Ông cũng thừa nhận, trong việc này, bệnh viện có thiếu sót trong công tác tiếp xúc, giải thích cho người nhà bệnh nhân và bác sĩ tiên lượng bệnh không tốt, dẫn tới việc chạy chữa, xử lý không kịp thời. PGS Liêm thay mặt bệnh viện chia buồn với gia đình cháu Nam và cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức, điều hành bệnh viện.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, anh Nguyễn Tuấn Anh, bố cháu Nam cho biết, gia đình đề nghị bệnh viện phải trả lời rõ ràng bằng văn bản.
Hạnh Quỳnh