Ảnh minh họa.
“Em hãy tha thứ cho sự nóng giận của anh hôm qua”. “Anh cảm ơn sự kiên nhẫn của em”. “Anh xin lỗi vì không phải lúc nào cũng có thể mang đến cho em được niềm vui”. “Anh biết mình rất vụng về, không phải lúc nào cũng có thể diễn đạt được tình cảm thật của mình đối với em” v.v... và v.v...
Trong đời sống hôn nhân không thể tránh khỏi xung đột gia đình. Đàn ông quên rất nhanh những chuyện xung đột đó, song vợ bạn thì nhớ lâu và cảm thấy rất nặng nề. Người phụ nữ có thể là ngòi nổ xung đột, là người nói đầu tiên, nhưng để giải toả xung đột thì người chồng phải lên tiếng đầu tiên và trước hết, bạn phải nói những điều giúp vợ cởi mở hết lòng mình. Chỉ cần bạn xuống thang trước, nhường nhịn trước, xin lỗi trước thì hoà khí của gia đình sẽ được lập lại ngay.
Phụ nữ tuy nhớ dai nhưng rất dễ tha thứ, vì mục tiêu số 1 của họ là tình yêu gia đình chứ không phải ai thắng, ai thua, ai đúng, ai sai. Không một người phụ nữ nào cố chấp khi chồng đã nhường nhịn trước, xin lỗi trước. Nhường nhịn vợ cũng là biểu hiện tính cao thượng của người đàn ông. Bạn càng nhường nhịn vợ, bạn càng được vợ tôn trọng hơn.
“Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Trong đời sống hôn nhân, lựa lời tức là biết nói những điều thể hiện tình yêu sâu sắc, sự tôn trọng người bạn đời và thể hiện tính cao thượng của người đàn ông. Đó là cách tốt nhất triệt tiêu mọi sự xung đột trong gia đình.
Nhật Linh