Chùa Tự Khánh (còn gọi là chùa Vẽ) thuộc xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm - Hà Nội, là ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ 16.
Năm 1993, chùa Tự Khánh được Bộ VHTT công nhận là Di tích LSVH Quốc gia. Nhưng đáng báo động là hàng chục năm qua, nhiều hộ dân xung quanh, liền kề với khuôn viên chùa đã lấn chiếm vào sâu hàng trăm mét.
Trước đây chùa rộng khoảng 8000m2, trải qua thời kỳ chiến tranh và thời kỳ bao cấp, chùa đã từng được quân đội sử dụng làm kho quân nhu. Sau khi quân đội không sử dụng nữa, nhà chùa cũng chưa có điều kiện để xây quây tường khuôn viên nên có tình trạng một số hộ gia đình xung quanh bắt đầu lợi dụng, lấn chiếm.
Ngay từ khi phát hiện các hộ dân lấn chiếm, xây dựng trái phép trên khuôn viên chùa Tự Khánh, UBND xã đã nhiều lần báo cáo lên UBND huyện Từ Liêm, nhưng không được hồi âm.
Đại đức Thích Thanh Hùng cho biết: “Nhà chùa đã nhiều lần làm đơn kiến nghị nhưng tất cả chỉ như “trống đánh bỏ dùi”.
Được biết, theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích chùa Tự Khánh thì khuôn viên của chùa trước đây có đường đi vào tam quan, trên bản đồ ghi là các thửa 280, 282, 372, 374. Qua nhiều năm, các thửa đất số 282, 372, 374 đều đã bị các hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà cao tầng kiên cố.
Trước thông tin về việc chùa Tự Khánh bị xâm phạm nghiêm trong, ngày 21/6/2007, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất Hà Nội cùng các cơ quan chức năng kết luận, đề xuất, báo cáo Thành phố trong thời gian 30 ngày.
Sau đó, Sở đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, đề nghị chỉ đạo tạm ngừng công trình đang xây dựng vi phạm di tích. Song thực tế, mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất cũng đã về kiểm tra theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội song cũng đã nhiều tháng nay, chưa thấy kết luận cụ thể.
Việc một ngôi chùa cổ bị xâm hại mà các cơ quan chức năng “án binh bất động” là điều khó có thể chấp nhận được?
PV