Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh phổ thông

Hà Nội yêu cầu các trường học đảm bảo an toàn khi đón học sinh trở lại trường học

Hà Nội yêu cầu các trường học đảm bảo an toàn khi đón học sinh trở lại trường học

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa yêu cầu các trường học trên địa bàn trước ngày 1/3 phải hoàn thành công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn cho học sinh khi trở lại trường học.

Học sinh Hà Nội nghỉ học đến hết 28/2

Học sinh Hà Nội nghỉ học đến hết 28/2

Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, học sinh phổ thông tại Hà Nội sẽ nghỉ học đến hết ngày 28/2 để bảo đảm phòng chống dịch.

Học sinh Thanh Hóa bắt đầu nghỉ học từ ngày 2/2/2021

Học sinh Thanh Hóa bắt đầu nghỉ học từ ngày 2/2/2021

Xã hội

GiadinhNet - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 1553/UBND-VX về việc cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học chống dịch COVID-19.

Tư vấn sức khỏe sinh sản học đường: “Trợ thủ đắc lực” đối với học sinh phổ thông

Tư vấn sức khỏe sinh sản học đường: “Trợ thủ đắc lực” đối với học sinh phổ thông

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Các vấn đề liên quan tới tâm lý, sức khỏe trong cuộc sống… tất cả những điều mà học sinh vướng phải sẽ được sàng lọc, tư vấn, can thiệp bởi đội ngũ giáo viên chuyên trách của Phòng Tham vấn học đường tại mỗi trường học.

Kỷ luật học sinh: Cao nhất chỉ tạm dừng học tập tối đa 2 tuần

Kỷ luật học sinh: Cao nhất chỉ tạm dừng học tập tối đa 2 tuần

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, sẽ không còn áp dụng kỷ luật đuổi học đối với học sinh, thay vào đó là tăng cường kỷ luật tích cực. Trường hợp cao nhất chỉ là tạm dừng học tập trên lớp có thời hạn tối đa 2 tuần.

Khai giảng năm học 2020 - 2021: Cử đại diện học sinh mỗi lớp tham gia

Khai giảng năm học 2020 - 2021: Cử đại diện học sinh mỗi lớp tham gia

Xã hội

GiadinhNet - Một số địa phương đã xây dựng kịch bản cho lễ khai giảng năm học 2020 - 2021, trong đó tổ chức đơn giản, ngắn gọn, cử đại diện học sinh tham dự.

Cho học sinh nghỉ hè trọn 3 tháng có phù hợp?

Cho học sinh nghỉ hè trọn 3 tháng có phù hợp?

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2020 - 2021, nhiều khả năng học sinh phổ thông sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng.

Học sinh THPT tại nhiều nơi sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3

Học sinh THPT tại nhiều nơi sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3

Xã hội

GiadinhNet - Tính đến cuối giờ chiều ngày 28/2, đã có khoảng 30 tỉnh, thành trên phạm vi cả nước thông báo cho học sinh THPT, giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3. Đối với cấp mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ từ 1 đến 2 tuần.

Chống dịch COVID-19, học sinh ở TP. HCM có thể chỉ được nghỉ hè 1 tháng

Chống dịch COVID-19, học sinh ở TP. HCM có thể chỉ được nghỉ hè 1 tháng

Xã hội

GiadinhNet - Trong bối cảnh dịch COVID-19 (nCoV), Thường trực UBND TP.HCM đã họp và đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT TP.HCM, tiếp tục cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Nhiều cái “lần đầu tiên có” với học sinh phổ thông

Nhiều cái “lần đầu tiên có” với học sinh phổ thông

Xã hội

GiadinhNet - Theo dự kiến, trong tháng 1/2018, Bộ GD&ĐT sẽ công bố Dự thảo Chương trình môn học để lấy ý kiến toàn xã hội. Hiện tại, khái quát về các môn học mới đã được các Tổng chủ biên thông tin, giúp xã hội phần nào thấy được “hình hài” các môn học mới, nội dung môn học theo định hướng đã được đề ra.

Cao Bằng: Nữ sinh dân tộc nội trú đột ngột mất tích

Cao Bằng: Nữ sinh dân tộc nội trú đột ngột mất tích

Xã hội

GiadinhNet – Đây là việc bất ngờ lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Skymond tổ chức hướng dẫn bảo vệ mắt và tránh cong vẹo cột sống

Skymond tổ chức hướng dẫn bảo vệ mắt và tránh cong vẹo cột sống

Sống khỏe

GiadinhNet - Cận thị học đường và cong vẹo cột đang là vấn đề mà rất nhiều học sinh đang mắc phải. Nếu không được tư vấn và chữa trị kịp thời, những căn bệnh này sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc…

Sắp tới, học sinh sinh viên sẽ phải đóng học phí ra sao?

Sắp tới, học sinh sinh viên sẽ phải đóng học phí ra sao?

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định mới nhất, từ năm học 2015-2016, học sinh phổ thông công lập sẽ phải đóng thấp nhất là 8.000đ/tháng, cao nhất là 300.000đ/tháng. Trong khi đó, bậc đại học có thể lên đến vài triệu đồng/tháng.

Học sinh sắp được lựa chọn môn học theo ý thích

Học sinh sắp được lựa chọn môn học theo ý thích

Xã hội

GiadinhNet - Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, thí sinh đã được phép lựa chọn môn thi tự chọn. Chưa hết, Bộ GD&ĐT còn sắp sửa ban hành quy định học sinh phổ thông sẽ được lựa chọn môn học cho mình.

Mẹ bỏ việc nuôi con giành học bổng 4 trường top đầu của Mỹ

Mẹ bỏ việc nuôi con giành học bổng 4 trường top đầu của Mỹ

Xã hội

Với thành tích học tập sáng chói, cậu học trò Việt tại Nga đã được 4 trường đại học danh tiếng top đầu của Mỹ tuyển chọn. Mấy ai biết rằng, ngay khi em vào học lớp 5, mẹ em đã phải nghỉ việc để dành thời gian đưa đón con đến trường.

Top