Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh lớp 1

Tin sáng 12/10: Vỡ đập dẫn nước thủy điện ở Gia Lai; Cô giáo bị tố đánh gãy ngón tay học sinh lớp 1

Tin sáng 12/10: Vỡ đập dẫn nước thủy điện ở Gia Lai; Cô giáo bị tố đánh gãy ngón tay học sinh lớp 1

Đời sống

GĐXH - Đoạn đập bị vỡ dài khoảng 10m, khiến nhiều hoa màu, cây trồng của người dân vùng hạ du bị cuốn trôi; Em N.T.M.K - học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, TPHCM) - nghi bị giáo viên đánh gãy ngón tay.

Học sinh lớp 1 nhặt được 10 triệu đồng ở cổng trường và tìm người đánh rơi trả lại

Học sinh lớp 1 nhặt được 10 triệu đồng ở cổng trường và tìm người đánh rơi trả lại

Giáo dục

GĐXH - Sau khi tan học buổi trưa, em Hằng bất ngờ nhặt được ví da ở cổng trường bên trong có 10 triệu đồng và nộp lại cho cô giáo chủ nhiệm để tìm người đánh rơi trả lại.

Thương tâm: Rủ nhau ra hồ chơi, hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong

Thương tâm: Rủ nhau ra hồ chơi, hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong

Xã hội

GĐXH - Trong quá trình chơi ở hồ nước Cầu Miếu, không may hai em học sinh lớp 1 bị ngã dẫn đến đuối nước tử vong.

3 học sinh lớp 1 nhặt được tiền, tìm trả người đánh rơi

3 học sinh lớp 1 nhặt được tiền, tìm trả người đánh rơi

Xã hội

GiadinhNet - 3 em học sinh lớp 1 ở Quảng Trị sau khi nhặt được tiền đã báo với cô giáo để tìm trả lại người đánh rơi.

Học sinh lớp 1 nhặt được 12 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Học sinh lớp 1 nhặt được 12 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Xã hội

GiadinhNet - Một em học sinh lớp 1 ở Quảng Trị khi đang trên đường đi học đã nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ và tiền mặt. Sau đó, em này đã nhờ bà ngoại và cô giáo chủ nhiệm liên hệ với người đánh rơi để trả lại.

Bất ngờ trước gia cảnh, lý lịch người phụ nữ nghi bắt cóc bé gái lớp 1 trước cổng trường

Bất ngờ trước gia cảnh, lý lịch người phụ nữ nghi bắt cóc bé gái lớp 1 trước cổng trường

Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Thị Lan có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang buôn bán lạc ở chợ Giai. Trong khi đó, người này có chồng mất năm 2013; con trai lớn có biểu hiện tâm thần không bình thường và con gái thứ hai mới mất do tai nạn giao thông cách đây 3 tháng.

Còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc có nên cho trẻ lớp 1 đi học trực tiếp

Còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc có nên cho trẻ lớp 1 đi học trực tiếp

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP HCM chỉ đạo tạm thời chưa dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1 từ ngày 13/12 do tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM vẫn còn diễn biến phức tạp, phần lớn phụ huynh lo lắng vì học sinh lớp 1 chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh vẫn ủng hộ việc con trẻ được đến trường.

Bé trai 5 tuổi ở Hải Dương "biết nhiều thứ" hiện ra sao?

Bé trai 5 tuổi ở Hải Dương "biết nhiều thứ" hiện ra sao?

Giáo dục

GiadinhNet - "Nhà trường không đặt Đạt ở vị trí là thần đồng, nếu xem như vậy chúng ta sẽ tạo áp lực cho học sinh, gia đình, giáo viên chủ nhiệm và BGH sẽ tạo điều kiện để em phát huy được những năng khiếu bản thân", Hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Phúc cho biết.

Tìm cách giữ nhịp học tập cho con khi học trực tuyến

Tìm cách giữ nhịp học tập cho con khi học trực tuyến

Xã hội

Tìm cách giữ nhịp học tập cho con khi học trực tuyến - là nội dung chính của chuỗi hội thảo “Nhịp học vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” do iSMART Education tổ chức theo hình thức trực tuyến, thu hút gần 4.000 phụ huynh trên cả nước đăng ký và tham dự.

Hà Nội: Học sinh lớp 1 chỉ học trực tuyến không quá 3 tiết một ngày

Hà Nội: Học sinh lớp 1 chỉ học trực tuyến không quá 3 tiết một ngày

Xã hội

GiadinhNet - Trước lo lắng của các bậc phụ huynh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các trường học chỉ dạy trực tuyến đối với học sinh lớp 1 từ ngày 13/9, thời lượng 3 tiết/ngày.

Học sinh đặt câu về mẹ, chỉ thêm vào 2 từ mà ai đọc đều lo cậu bé

Học sinh đặt câu về mẹ, chỉ thêm vào 2 từ mà ai đọc đều lo cậu bé

Xã hội

Con ơi là con, cứ mỗi lần học tiếng Việt lại như bóc phốt mẹ thế kia thì có đáng đánh đòn không cơ chứ!

Dạy trực tuyến lớp 1 phải có hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm lý học sinh

Dạy trực tuyến lớp 1 phải có hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm lý học sinh

Xã hội

GiadinhNet - Khi học sinh lớp 1 không thể đến trường vì dịch COVID-19, các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến với hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm lý lứa tuổi đối với học sinh lớp 1.

Giáo viên "lao tâm khổ tứ" chuẩn bị dạy trực tuyến cho học sinh lớp 1

Giáo viên "lao tâm khổ tứ" chuẩn bị dạy trực tuyến cho học sinh lớp 1

Xã hội

Sau 6/9, Hà Nội dự kiến học trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục căng thẳng. Hiện nhiều trường đang "đánh vật" chuẩn bị dạy học trực tuyến trẻ lớp 1- đối tượng học sinh khá đặc biệt.

Thực hư chuyện giáo viên yêu cầu trẻ 'đọc viết thành thạo' trước khi vào lớp 1

Thực hư chuyện giáo viên yêu cầu trẻ 'đọc viết thành thạo' trước khi vào lớp 1

Xã hội

Vừa qua, một bài viết trên mạng xã hội về việc giáo viên yêu cầu học sinh lớp 1 phải đọc viết thành thạo đã gây xôn xao.

Bắc Giang: Học sinh lớp 1 hào hứng với tiết học đầu tiên

Bắc Giang: Học sinh lớp 1 hào hứng với tiết học đầu tiên

Xã hội

Hôm 23/8, HS lớp 1 trên địa bàn các huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang,... (Bắc Giang) tựu trường trong không khí náo nức nhưng không quên đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Trẻ lớp 1 chưa biết đọc biết viết, sao học trực tuyến?

Trẻ lớp 1 chưa biết đọc biết viết, sao học trực tuyến?

Xã hội

Dịch COVID-19 phức tạp, nhiều tỉnh thành lên phương án có thể học trực tuyến. Tuy nhiên, học sinh lớp 1 chưa biết đọc, biết viết, việc học trực tuyến vô cùng khó khăn, nhất là với chương trình mới.

Con sắp vào lớp 1, phụ huynh lo ngại học online

Con sắp vào lớp 1, phụ huynh lo ngại học online

Xã hội

GiadinhNet - Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều phụ huynh lo lắng khi con học lớp 1 khó tựu trường vào ngày 23/8, có thể học tập trực tuyến vào đầu năm học.

Top