Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hóa đơn khống

Mua 80 hóa đơn khống để trốn thuế, một giám đốc công ty ở Hải Dương bị bắt giam

Mua 80 hóa đơn khống để trốn thuế, một giám đốc công ty ở Hải Dương bị bắt giam

Pháp luật

GĐXH - Trong năm 2019, 2020, Giang sử dụng 80 tờ hoá đơn (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo) của một doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh để hạch toán hàng hóa đầu vào. Sau đó, đối tượng tiếp tục kê khai đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho hoàn thuế GTGT.

Cái kết đắng của "đại gia" xăng dầu thành lập 22 doanh nghiệp "ma" để bán khống hóa đơn

Cái kết đắng của "đại gia" xăng dầu thành lập 22 doanh nghiệp "ma" để bán khống hóa đơn

Pháp luật

GiadinhNet - Là kẻ chủ mưu, cầm đầu nên đại gia đất Cảng Ngô Văn Phát bị tuyên phạt 24 tháng tù tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Pháp luật

Lê Khánh Hào được Hoàng Thị Hậu nhờ đứng tên làm Giám đốc công ty "ma" để mua hóa đơn khống, ký nhiều hồ sơ chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng.

Trốn thuế 400 triệu đồng, tòa phạt 12 tháng tù

Trốn thuế 400 triệu đồng, tòa phạt 12 tháng tù

Pháp luật

Thông qua kế toán, Lưu mua và sử dụng 31 hóa đơn khống, trốn thuế gần 440 triệu đồng.

Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống gần 600 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống gần 600 tỷ đồng

Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Thị Đào dùng 17 công ty “ma” thực hiện việc mua bán hóa đơn khống. Chưa đầy 1 năm, Đào cùng đồng bọn đã xuất bán 3.500 hóa đơn khống với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.

Top