Nhiều năm liền, các chỉ tiêu về vận động thực hiện các biện pháp tránh thai đều được chị thực hiện đạt và vượt kế hoạch, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm dần theo từng năm.
Năm 2004 chị Nguyễn Thị Hồng Toan đã tự nguyện tham gia công tác cộng tác viên dân số ở thôn. Trước khi làm cộng tác viên dân số, chị Toan là chi hội trưởng chi hội phụ nữ nên chị đã phần nào hiểu và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của chị em. Cứ tưởng với lợi thế đó, cộng tác vận động, tuyền truyền chị em sẽ được thuận lợi hơn, song điều mà chị không ngờ đến là quan niệm: trọng nam khinh nữ, trời sinh voi ắt sinh cỏ, muốn có con đàn, cháu đống,hay con trai để nối dõi tông đường,… đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều gia đình. Do vậy việc tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch gặp rất nhiều khó khăn.
Phần lớn các đối tượng chị đến vận động đều chốn tránh không muốn gặp cộng tác viên dân số. Nhiều hộ gia đình chị phải đến 3 - 4 lần, thậm chí có khi phải đến 5 - 6 lần mới gặp được. Khi gặp được đối tượng lại có những hành động, thái độ thiếu thiếu thiện cảm như: “Con tôi đẻ tôi nuôi, thôi chi về đi,đây là chuyện riêng của gia đình tôi,…”.
Mặc dù rất buồn, nhưng không vì thế mà chị nản lòng càng thêm quyết tâm làm việc. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, ngoài việc phối kết hợp với các chi hội, đoàn thể và các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền cho chị em về chính sách dân số, các biện pháp tránh thai hiện đại, hay những khó khăn, vất vả khi sinh đông con,… hàng ngày chị còn tích cực đến các hộ gia đình để nói chuyện, phân tích rõ tác dụng của việc sinh đẻ có kế hoạch.
Đối tượng được chị quan tâm là những hộ gia đình đông con, sinh con một bề. Tùy từng đối tượng mà chị có cách vận động phù hợp. Đồng thời chị còn tận dụng hệ thống loa ở thôn viết những bản tin ngắn để tuyên truyền,…
Cứ như vậy, dần dần chị đã giúp cho các hộ gia đình nhận thức được tác hại của việc sinh đông con, giúp hộ lựa chọn được những biện pháp tránh thai thích hợp để kế hoạch hóa gia đình và dừng lại ở hai con. Qua đó trong những năm qua các chỉ tiêu về dân số mỗi năm đều đạt và vượt chi tiêu đề ra. Số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng nhiều.
|
Chị Nguyễn Thị Hồng Toan bên kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số. |
Hiện nay trong thôn có 96 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 75 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai, đạt gần 80 % (tăng 35% so với năm 2004). Trong đó có 42 trường hợp đặt vòng, 19 trường hợp dùng thuốc tránh thai, 5 trường hợp đình sản và gần 10 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai khác.
Chị Toan nói: “Làm cộng tác viên không khó, nhưng cũng không phải là dễ, muốn vận động các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch thì đầu tiền cộng tác viên phải vứt bỏ tính tự ái của bản thân, đồng thời phải tích cực đến các hộ gia đình tuyên truyền thì sẽ đem lại hiệu quả cao...”.
Không chỉ là cộng tác viên dân số năng động, nhiệt tình, chị Nguyễn Thị Hồng Toan còn là một người vợ, người mẹ đảm đang, các con chị đều chăm ngoan học giỏi. Hàng năm gia đình chị đều được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa,..
Ghi nhận sự nỗ lực và tận tâm trong công tác dân số, chị Nguyễn Thị Hồng Toan đã nhiều lần được tỉnh, huyện biểu dương khen thưởng. Đặc biệt trong năm 2010 chị đã vinh dự được bộ trưởng bộ y tế tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình.
Trung Dũng
Đài Truyền thanh huyện CưM’gar/DakLak