Chị hiện đang là cộng tác viên thôn 3 (xã EaM’nang, huyện CưM’gar, ĐăkLăk). Nhờ những cố gắng của chị mà trong những năm qua số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện ngày càng tăng.
Là người con của miền đất võ Bình Định, năm 1983 theo phong trào thanh niên đi hỗ trợ người dân xây dựng kinh tế mới, chị và nhóm thanh niên quê hương huyện Hoài Nhơn, Bình Định đã lên đường vào ĐăkLăk theo tiếng gọi xây dựng quê hương mới. Điểm dừng chân của nhóm chị là xã EaM’nang, huyện CưM’gar (huyện EaSoup trước đây).
Sau khi lập gia đình vào năm 1985, chị vừa lo làm ăn kinh tế vừa nhiệt tình tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương.
Năm 2008, chị Nông được bầu làm Chi hội phó hội phụ nữ thôn, trong quá trình phối hợp với cộng tác viên dân số thôn đi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình chị đã phần nào thấu hiểu được những vất vả, khó khăn, một phần do đẻ nhiều mà ra.
Hình ảnh những đứa trẻ con nheo nhóc, còi cọc không có quần áo để mặc, những ngôi nhà lụp xụp, những bữa cơm gia đình đạm bạc, cảnh vợ chồng suốt ngày cải vả do thiếu cái ăn, cái mặc... luôn ám ảnh chị. Chị quyết định phải làm việc gì đó để giúp người dân đỡ khổ hơn.
Cuối năm, 2009 chị Nông trở thành Cộng tác viên dân số của thôn.
Những ngày đầu làm công việc mới chị Nông gặp không ít khó khăn, phần do chị chưa quen với công việc, phần nữa là trong người dân vẫn còn tồn tại quan niệm “đông con lắm của”, “sinh con trai để nối dõi tông đường”, những người già thì thường truyền lại cho con cháu rằng “trẻ cậy cha, già cậy con” mà phải là con trai mới được... Không nản chí, đối với các kiến thức chuyên môn, những điều nào chưa biết rõ thì chị hỏi cán bộ chuyên trách, đọc thêm các tài liệu. Chị cũng không ngần ngại học hỏi chị em, đồng nghiệp mình các kỹ năng tuyên truyền, vận động.
Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, đến vận động một lần chưa hiểu, chưa xuôi thì đến lần thứ hai, thứ ba ... nhờ tính kiên trì của chị mà chỉ trong thời gian 02 năm, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai tăng lên đáng kể.
Địa bàn chị quản lý hiện có 154 hộ, với 730 nhân khẩu, trong đó dân tộc Tày chỉ có 9 hộ với 41 khẩu; số phụ nữ từ 15-49 tuôi có chồng 110 chị, chiếm 15% tổng dân số toàn thôn. Trong 6 tháng đầu năm 2011, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối tượng sử dụng biện pháp tránh thai nên thôn chị Nông quản lý chỉ có 03 trẻ sinh ra, 02 trường hợp mang thai.
Chị đã vận động được 2 ca đình sản mới; 5 ca đặt vòng; 29 ca uống thuốc, 30 ca dùng bao cao su. Nâng tổng số các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại lên 99 cặp, chiếm tỷ lệ trên 90%.
Khi được hỏi về những kỷ niệm buồn vui của mình trong những năm làm cộng tác viên dân số, chị Nông bộc bạch: “Cái vui nhất của mình là được mọi người yêu mến, tin tưởng, nhất là các chị em, điều vui nữa là mình đã góp phần làm cho cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá hơn, mình thấy làm cộng tác viên dân số cũng hay ấy chứ!”
Với sự cố gắng, kiên trì, lòng nhiệt tình cùng với sự năng động của mình trong công tác Dân số - KHHGĐ, chị Trịnh Thị Nông luôn được người dân trong thôn tin yêu, quý mến. Chị Nông xứng đáng là tấm gương sáng cho các những cộng tác viên dân số khác noi theo.
Đình Quân
(Trung tâm DS-KHHGĐ huyện CưM’gar, ĐăkLăk)