Chị có tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Lan. Ở tuổi gần 60, độ tuổi cần phải nghỉ ngơi nhưng chị vẫn tích cực tham gia công tác xã hội và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đựợc giao. Là một y sĩ sản nhi, vì lý do sức khỏe nên chị đã sớm rời khỏi ngành về địa phương. Với tinh thần tiên phong của một đảng viên, chị đã tiếp tục tham gia cùng địa phương thực hiện công tác, vận động nhân dân thực hiện chủ trương và chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước.
Với tác phong nhanh nhẹn và linh hoạt, chị thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo UBND xã trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong công tác DS-KHHGĐ tại địa phương. Hàng năm chị lập kế hoạch chi tiết trình lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã phê duyệt và đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ xã; Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm những việc làm được và chưa được, để có hướng khắc phục và đề ra kế hoạch phù hợp cho các năm tiếp theo.
|
|
|
Chị Tư Lan (đứng thứ hai từ trái qua) hỗ trợ cho cán bộ chuyên trách mới trong một cụôc truyền thông tư vấn cộng đồng về chăm sóc SKSS/KHHGĐ |
Xã Hiếu Phụng đa số nhân dân sống bằng nghề nông, nhận thức của người dân về các mặt xã hội, nhất là việc sinh đẻ còn nhiều hạn chế. Dù là cùng giới của mình và có kiến thức chuyên môn nhưng chị cũng đã gặp không ít khó khăn trong việc vận động chị em thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Chính vì thế với phương châm: “Mưa dầm thắm lâu” chị như một người: “vác tù và” đi “từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Hàng tuần và trong những đợt cao điểm truyền thông dân số, chị Lan thường phải sắp xếp thời gian cũng như công việc nhà, để đến thăm hỏi động viên các hộ gia đình mà mình quản lý. Ngoài việc vận động tuyên truyền chị còn tìm hiểu kỹ các phong tục, tập quán của các đối tượng mình quản lý, để có cách tiếp cận cũng như giải quyết thắc mắc của các đối tượng.
Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền vận động, chị thường xuyên phối hợp với các Ban ngành đoàn thể ở xã, tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp nhóm, họp tổ tuyên truyền kiến thức đến các hội viên. Chị cùng cộng tác viên dân số đã nghĩ ra nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, có hiệu quả để bà con tiếp cận các vấn đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách dể hiểu, dể thực hiện.
Không chỉ tâm huyết với nghề, chị luôn tạo điều kiện giúp đỡ những cộng tác viên gặp khó khăn trong công việc, cũng như trong đời sống. Chị vận dụng các chính sách, hỗ trợ cho cộng tác viên giúp đội ngũ công tác viên của Ban Dân số xã ổn định, yên tâm phục vụ lâu dài cho công tác này.
Đến nay trên địa bàn xã Hiếu Phụng có trên 100 ca thực hiện đình sản, tổng số cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 75%, trong năm 2010 xã không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.
Với hơn 30 năm tuổi Đảng, hơn 16 năm tham gia công tác DS–KHHGĐ, chị Nguyễn Ngọc Lan đã được phong tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, được trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen của huyện, tỉnh và được tặng huy chương vì sự nghiệp dân số. Đây chính là một sự động viên không nhỏ đối với chị. Chính vì vậy sau khi được giải quyết nghỉ việc do lớn tuổi, chị vẫn tiếp tục hỗ trợ cho công tác dân số cũa xã.
Khi được hỏi chị thẳng thắn trả lời: “Nhiệm vụ của mình là người đi trước phải có trách nhiệm dìu dắt và truyền đạt những kinh nghiệm của bản thân, cho em cháu mình tiếp tục hoàn thành và hoàn thành tốt hơn những tâm huyết của bản thân mình…”
Thái Sơn
(Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long)