Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thời điểm nàng “muốn”

Thứ hai, 12:56 25/12/2006

Đôi khi nàng chau mày cau có hoặc miễn cưỡng “chiều” bạn với thái độ rõ ràng là không hợp tác. Chưa chắc nàng mắc chứng lãnh cảm đâu, rất có thể bạn đã không chọn đúng thời điểm. Thời khắc vàng cho bạn đây này:

 

Sau cơn cãi vã

 

Quả thực mỗi lần cãi cọ đều khiến bạn cảm thấy “sôi máu” và nhịp tim trở nên loạn xạ. Tuy nhiên, sau khi cả hai đã dịu đi và nhìn nhận được vấn đề, sẽ xuất hiện một không khí tĩnh lặng và sâu lắng, cả hai sẽ nghĩ lại những gì mình đã gây ra cho nửa kia.

 

 Lúc này, bạn cảm thấy muốn bù đắp cho nàng những gì đã phải chịu đựng trong những phút giây qua, và nàng chắc chắn đang chia sẻ cùng cảm xúc như bạn.

 

Kỳ nghỉ vui vẻ

 

Hạnh phúc chính là lúc khơi dậy trong lòng nàng những hưng phấn khó tả, cảm giác lâng lâng kéo dài. Vì thế, sau thời điểm nàng nhận được tấm bằng danh dự, công việc mới, hay “tin vui” em bé v.v. cũng là lúc bạn phải thể hiện được tính cách “mạnh mẽ” của mình để đáp ứng một cách phù hợp cảm xúc đang dâng trào trong lòng nàng. Đây là thời điểm cực kỳ dễ để lại ấn tượng đẹp.

 

Stress

 

Rõ ràng nàng cực kỳ căng thẳng, nhưng là nửa kia của nàng, bạn không thể không động viên và tạo tinh thần cho nàng. Nàng muốn gần bạn và cùng quên đi mọi thứ đang khiến nàng điên đảo. Hơn ai hết bạn chính là niềm hạnh phúc, là nguồn hứng khởi của nàng.

 

Ghen

 

Ở đây không đề cập đến những cơn ghen thịnh nộ, những lúc như thế tốt nhất là án binh bất động.

 

Nhưng nếu đó chỉ là một cơn ghen nhẹ thoảng qua trong tâm trí, nàng sẽ muốn “nhắc nhở” bạn như thông báo rằng bạn chỉ được phép có mình nàng mà thôi. Còn chần chừ gì nữa, bạn chính là đối tượng để nàng “xả” cơn ghen rồi!

 

Ngày 14…

 

Điều này khá rõ ràng: nàng sẽ trở nên hứng thú hơn rất nhiều khi chuẩn bị vào thời kỳ rụng trứng. Do đó khoảng hai tuần sau ngày cuối cùng của nàng thực sự là giai đoạn thích hợp nhất để “bắt đầu”.

 

Tiệc tùng

 

Không phải mời nàng rượu và lợi dụng nhé. Hãy bắt đầu bằng một điệu nhảy nhẹ nhàng, sau đó cùng nâng ly rượu nhẹ, đủ cho cả hai cảm thấy cơn nóng lan tỏa trong cơ thể. Hãy tiếp tục cùng nàng khiêu vũ cho tới khi hai bạn cần gần nhau hơn, và câu chuyện tiếp theo sẽ hứng thú hơn nhiều.

 

Phim…

 

Hầu hết phụ nữ không thích những loại phim ấy, đặc biệt phim “gây shock”. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, một bộ phim tâm lí nhẹ nhàng có sự xuất hiện của những minh tinh nổi tiếng với những cảnh quay ướt át sẽ kích thích nàng rõ rệt.

 

Hãy học cách xóa bỏ những đêm tối buồn tẻ bằng cách cùng tận hưởng những phút giây bên màn hình, không sớm quên được những buổi tối như vậy đâu.

 

Tình xa cách

 

Tình cách xa luôn tạo cho lứa đôi một cảm giác thèm muốn hơn hẳn. Sau thời gian xa nhau, cả hai cùng hội ngộ và đây là lúc tình cảm dâng trào.

 

“Kiêng”

 

Nàng càng “chịu đựng”, cảm hứng kích thích càng trỗi mạnh. Nghệ thuật của bạn chính là tạo ra được những lúc “kiêng” như thế, để có thể tăng mạnh cảm xúc cho “chuyện ấy”.

 

Theo Dân Trí

giadinhtreem
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 21 phút trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 27 phút trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường hiện nay đang có sự đảo chiều về độ tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, nhóm khách hàng trẻ độ tuổi từ 22-39 đang trở thành nhóm khách hàng mua nhà chủ lực trên thị trường.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top