Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hiệu trưởng và hiệu phó đi lễ giờ hành chính

Thứ hai, 09:31 05/03/2018 | Xã hội

Hiệu trưởng và hiệu phó trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị phản ánh đi lễ Đền Bà Chúa kho trong giờ hành chính, vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu kiểm tra rõ và báo cáo trong ngày hôm nay 5/3.

Liên quan đến thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc hiệu trưởng, hiệu phó và hai giáo viên Trường THCS Mỹ Lương đi lễ Đền Bà chúa kho (Bắc Ninh) trong ngày rằm tháng giêng, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định, việc cán bộ nhà trường đi lễ trong giờ hành chính là vi phạm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/02/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

"Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các trường ngay sau kỳ nghỉ Tết cần thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết công việc ngay những ngày làm việc sau Tết, đảm bảo chất lượng, tiến độ, tạo điều kiện nhất cho các hoạt động dạy và học. Tuyệt đối không tổ chức đi du xuân, lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội... ”, ông Dũng cho biết.

Để chấn chỉnh sự việc trên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm nêu trên theo đúng quy định. Sở cũng đề nghị báo cáo sự việc ngay trong ngày 5/3 và yêu cầu phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ tăng cường kiểm tra các trường học trên địa bàn, đảm bảo thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính.

Trước đó, trao đổi với PV chiều 4/3, bà Trần Thị Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Lương xác nhận có sự việc trên. Bà Yến cho biết, đúng là mình đã cùng hiệu phó và giáo viên đi Đền Bà chúa kho, nhưng đi vào buổi trưa.

“Thứ 6 (ngày 2/3), sau khi dạy học 5 tiết buổi sáng vào khoảng 11h45, chúng tôi đi đến đền. Tầm 13h chúng tôi đến nơi, lễ xong thì về nhà luôn vì buổi chiều hôm đó nhà trường được nghỉ”, bà Yến giải thích.


Hiệu trưởng nhà trường (áo đỏ) cùng hiệu phó và giáo viên đi lễ Đền Bà chúa kho ngày 2/3 (Ảnh: Lao động)

Hiệu trưởng nhà trường (áo đỏ) cùng hiệu phó và giáo viên đi lễ Đền Bà chúa kho ngày 2/3 (Ảnh: Lao động)

Trao đổi về việc nhà trường đã chủ động đổi lịch học thêm từ thứ 6 sang thứ 7 để đi lễ, bà Yến cho hay: “Đặc điểm của Trường THCS khác với tiểu học, chúng tôi chỉ học buổi sáng. Còn lại 3 buổi chiều thì học thêm. Việc học thêm vào ngày nào là quyền của lãnh đạo nhà trường quyết định. Do đó, ngay từ đầu tuần, chúng tôi đã chủ động đổi lịch sang thứ 7”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 3/3, Phòng GD&ĐT huyện đã cử hai cán bộ đến xác minh sự việc, yêu cầu làm bản kiểm điểm và báo cáo lên Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ. Theo đó, đúng có sự việc hiệu trưởng và hiệu phó cùng giáo viên đi lễ đền trong giờ hành chính.

Ông Vững cho hay, ngày thứ 6 nhà trường có lịch bồi dưỡng cho học sinh nhưng nhà trường đã chủ động chuyển lịch sang ngày thứ 7 và BGH nhà trường đã nhất trí. Trong số các giáo viên đi lễ đền hôm đó, có cô hiệu phó nhà trường trong diện được nghỉ (mỗi cán bộ quản lý được nghỉ một ngày trong tuần). Còn lại các giáo viên khác, đều đi vào giờ hành chính.

“Ngày 3/3, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm sự việc này, cá nhân nào vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó.

Sáng nay, mùng 5/3, hai cán bộ của chúng tôi sẽ tiếp tục về trường để kiểm điểm hiệu trưởng và hiệu phó. Sau đó, UBND huyện sẽ lập hội đồng kỉ luật để thống nhất hình thức xử lý các cán bộ liên quan. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm để làm gương cho các trường khác, bởi thông tin đã được đưa lên minh bạch như thế nhưng lại vi phạm”, ông Vững cho biết.

Theo Mỹ Hà/Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top