Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử lý thế nào với những giáo viên hành xử “chợ búa”?

Chủ nhật, 11:00 08/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Có rất nhiều vụ việc giáo viên đánh, mắng học sinh, thậm chí cho phép nhiều học sinh “xử” bạn trong lớp học… Dù mỗi nơi đưa ra một hình thức xử lý kỷ luật hiện tượng trên khác nhau, song nhiều ý kiến cho rằng cần có những quy định cụ thể hơn trong việc sa thải giáo viên vi phạm, bởi số vụ việc nói trên trong năm 2016 vừa qua có dấu hiệu gia tăng.

Nghề giáo viên dù áp lực song không cho phép giáo viên xúc phạm, đánh mắng học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ảnh minh họa
Nghề giáo viên dù áp lực song không cho phép giáo viên xúc phạm, đánh mắng học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ảnh minh họa

Hành vi lạc hậu đầy bạo lực

Mấy ngày vừa qua, dư luận bức xúc trước thông tin, do nghi ngờ một học sinh chửi bạn, một cô giáo Trường tiểu học Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội đã cho 43 học sinh tát vào mặt học sinh này để cảnh cáo. Cụ thể, ngày 26/12/2016, khi em Đ.T.L học sinh lớp 4A của trường cãi nhau với bạn cùng lớp, sau đó lớp trưởng nói với cô giáo chủ nhiệm rằng Đ.T.L có ứng xử không đúng. Mặc dù em Đ.T.L cho rằng không có hành vi đó nhưng cô T chủ nhiệm lớp 4A đã cho phép 43 bạn lên bảng tát em L trước cả lớp.

Lãnh đạo Trường tiểu học Ninh Sở cho biết, cô giáo T đã đến xin lỗi gia đình học sinh, nhà trường đã tổ chức họp Chi bộ, họp Hội đồng và tạm thời đình chỉ việc đứng lớp của cô T, điều chuyển giáo viên khác đứng lớp thay cô T.

Đây là lần thứ hai xảy ra hiện tượng học sinh bị cô giáo cho các bạn tát trước lớp, trước đó, sự việc tương tự diễn ra vào tháng 11/2016 tại Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Hà Nội. Sự việc này đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây thương tổn tâm lý học sinh, không muốn đi học vì xấu hổ với các bạn.

Thời gian qua, trên phạm vi cả nước đã xảy ra một số vụ bạo lực học đường, điều đáng nói là không chỉ học sinh đánh nhau mà đã có nhiều vụ việc giáo viên dọa dẫm, xúc phạm, đánh học sinh, có trường hợp gây thương tích. Không thể phủ nhận nghề giáo viên hiện nay chịu nhiều sức ép, nhưng đã có những giáo viên hành xử phản sư phạm khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu những giáo viên ấy có xứng đáng đứng trên bục giảng?

Chứng kiến nhiều câu chuyện nhà giáo đánh, mắng học sinh, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, giáo viên tự tay đánh hay cho học trò đánh bạn học là sai lầm lớn về phương pháp giáo dục. Đánh trò để răn đe là phương pháp quá lạc hậu, bây giờ có rất nhiều biện pháp sư phạm khác thay vì chọn bạo lực. Không bao giờ có chuyện đánh học sinh mà học sinh trở nên ngoan ngoãn, giáo viên áp dụng phương pháp này là một sai lầm. Hơn nữa, giáo viên hơn ai hết cần hiểu, ranh giới giữa vi phạm pháp luật với động cơ giáo dục nghiêm khắc là rất nhỏ.

Dung thứ hay sa thải?

Dù bị lên án, song các hình thức xử phạt giáo viên có ứng xử không đúng như: Đánh, mắng, cho các bạn trong lớp đánh… chỉ có rất ít giáo viên bị sa thải, đa số chịu hình thức kỷ luật điều chuyển sang vị trí khác trong trường, chuyển trường. Những quyết định của nhà trường, thậm chí của đơn vị quản lý giáo dục địa phương đối với các giáo viên vi phạm trong thời gian qua nhiều vụ việc được cho là chưa thỏa đáng, phụ huynh chưa chấp thuận. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng cần phải sa thải giáo viên vi phạm bởi trong năm 2016 vừa qua đã có nhiều vụ việc xảy ra.

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, ở độ tuổi học sinh, các em bị đánh trên lớp cũng sẽ tạo ra những thương tổn, ảnh hưởng đến tâm lý. Khi bị đánh, học sinh cảm thấy xấu hổ, lo sợ không dám đi học. Thậm chí, nếu học sinh cảm thấy oan uổng, sẽ nghĩ đến những điều bi quan. Còn về chuyện xử lý giáo viên vi phạm, TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, trước tiên nhà trường cần phải đứng ra xin lỗi cùng như nói rõ với phụ huynh khi lựa chọn biện pháp xử lý sai phạm của giáo viên. Điều này thực sự cần thiết vì thể hiện trách nhiệm của nhà trường, tạo sự tin tưởng từ phụ huynh.

“Trong xử lý sai phạm của giáo viên, ngoài các quy định cũng nên đặt ra mục tiêu đặt ra là để giáo viên có cơ hội sửa lỗi sau khi đã tự ý thức được sai lầm của mình. Việc bắt buộc thôi việc hay chuyển trường nhiều khi làm mất đi cơ hội sửa lỗi của giáo viên khi mà ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng cũng cần đặt ra dấu hỏi khi mà giáo viên trực tiếp hay gián tiếp đánh học trò thì đã không có được bản lĩnh, tố chất của người giáo viên được đào tạo ở trường sư phạm”, TS Nguyễn Tùng Lâm cho biết thêm.

Còn theo thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), việc giáo viên đánh, hay cho các học sinh đánh bạn là không thể chấp nhận được. Nhất là hành động này lại xảy ra trên bục giảng, nơi người thầy đang đứng để thực hiện trách nhiệm với học sinh. Dù học sinh có hành động gì, người giáo viên phải biết cách kiềm chế và có cách ứng xử phù hợp với giáo dục, không được chọn cách phản ứng thông thường như ngoài xã hội. Những sự việc đó đã làm giảm hình ảnh tốt đẹp của người thầy và không thể bao biện.

“Trong thời đại ngày nay thì những người thầy phải nỗ lực nhiều hơn, không chỉ giỏi ở môn mình giảng dạy mà còn phải hiểu biết ở nhiều lĩnh vực thì mới dạy hay được. Đặc biệt phải là tấm gương để học trò nhìn nhận, noi theo. Người thầy nếu không chịu nổi áp lực thì không nên làm công việc này, mà nên tìm công việc khác để không làm nguy hại đến người khác. Những ai tự thấy mình không xứng đáng thì cũng đừng đứng vào đội ngũ người thầy”.

PGS.TS Nguyễn Văn Nhã, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top