Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa cảnh học trò vùng cao trèo thang vượt núi đến trường

Thứ ba, 14:00 11/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Những chiếc thang chơi vơi tựa vào vách đá giữa rừng – nơi có con đường hiểm trở mà các học sinh nhỏ tuổi đang phải leo trèo để vượt qua mỗi ngày...

Ngày 9/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những chia sẻ đầy xúc động về con đường đến trường gian nan tại một điểm trường ở Cao Bằng.

Liên hệ với anh Đường Văn Thái (trưởng nhóm thiện nguyện "Gánh ước mơ xây trường, người trực tiếp chia sẻ những thông tin này), chúng tôi được biết đó là điểm trường Lũng Chang (xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm).


Những đứa trẻ ở Lũng Chang, Lũng Vài (Thái Sơn, Bảo Lâm).

Những đứa trẻ ở Lũng Chang, Lũng Vài (Thái Sơn, Bảo Lâm).

Tiếp tục hành trình thiện nguyện giúp đỡ học sinh tại các điểm trường khó khăn, nhóm của anh Thái chọn lựa điểm đến là điểm trường Lũng Chang, Lũng Vài ở xã Thái Sơn. Nhưng khi trực tiếp đặt chân đến đây, họ đã nghẹn lòng bởi hoàn cảnh khó khăn không thể ngờ tới.

Theo chia sẻ của anh, điểm trường Lũng Chang nằm trên đỉnh núi Phia Dạ - nơi được mệnh danh là "nóc nhà" của tỉnh Cao Bằng (độ cao 2000 mét so với mực nước biển).

Hiện tại, điểm trường Lũng Chang có 45 học sinh tiểu học, 28 cháu mầm non đều là dân tộc H'mong và 6 thầy, cô giáo cắm bản.


Điểm trường Lũng Chang nằm trên đỉnh núi Phia Dạ, sức gió rất lớn, giao thông khó khăn nên việc xây dựng trường học như một giấc mơ xa vời...

Điểm trường Lũng Chang nằm trên đỉnh núi Phia Dạ, sức gió rất lớn, giao thông khó khăn nên việc xây dựng trường học như một giấc mơ xa vời...

Con đường mòn len lỏi giữa rừng núi, vách đá hiểm trở mất khoảng 3 giờ đi bộ. Đồng thời, do quá nhiều vách đá hiểm trở nên người dân đã phải dựng lên những chiếc thang, tựa chơi vơi giữa rừng... Đó cũng là những chiếc thang duy nhất để người dân có thể ra bên ngoài, vận chuyển nhu yếu phẩm về nhà.

Clip ghi lại những hình ảnh chân thực về một con đường mòn mà học sinh ở đây vẫn hằng ngày leo trèo để đến trường. Đặc biệt, gần cuối đoạn video là hình ảnh về những chiếc thang thô sơ, mục rũa, dựng đứng trên các vách núi:

Con đường rừng và những chiếc "thang trời" đến trường của học sinh ở Lũng Chang

"Đang mải ngắm nghía chung quanh, chụp ảnh ghi hình lấy tư liệu để về lên kế hoạch trợ giúp xây trường như thế nào cho hợp lý thì chị Hiền hiệu phó nhà trường đã từng 5 năm cắm bản Lũng Chang cho biết một điều không tưởng, có lẽ là có một không hai của thế kỷ 21 này… Và quả thực chúng tôi quá sốc khi đến tận nơi.

Không thể ngờ các em đã phải leo qua những chiếc thang như vậy, có cái thì thoai thoải có cái thì dựng đứng. Những chiếc thang thô sơ, được tạo từ cây gỗ lớn rồi tựa vào vách đá".

Được biết, toàn bộ quãng đường có 8 chiếc thang. "Những chiếc thang này họ đã sử dụng hàng chục năm nay rồi, do gỗ tốt, nhưng giờ cũng đã mục rũa nên việc các em nhỏ phải leo trèo như thế rất nguy hiểm" - anh cho biết.


Con đường đến trường khiến nhiều người đã phải sốc... (Ảnh cắt từ clip)

Con đường đến trường khiến nhiều người đã phải sốc... (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với cô Đinh Thị Thu Hiền (Phó Hiệu trưởng trường Lũng Chang), chúng tôi được biết: Tại bản Sà Phìn hiện có 4 hộ dân, 3 học sinh. Nhưng do quá nhiều khó khăn nên một em đã nghỉ học, hiện chỉ có 2 em đang theo học lớp 7 tại trường cấp II ở rất xa Lũng Chang. Hằng ngày, hai học sinh đó vẫn cuốc bộ hơn chục cây số, trèo qua những cây thang để đến trường, kể cả trời mưa.

"Đây là những chiếc thang người dân tự làm. Đến mùa thu hoạch thì người dân xóm dưới cũng phải vượt rừng, vận chuyển lương thực qua những chiếc thang đó. Thực sự là tôi chỉ đi đến cây thang thứ 3 thôi thì đã run hết chân rồi, thế mà các em còn phải leo gần chục cái như thế, thực sự quá gian khổ!".

Việc xây dựng đường xá là quá khó khăn và cần kinh phí rất lớn. Điều cốt yếu nhất giờ đây chính là mong điểm trường Lũng Chang có cơ hội được sửa sang, xây dựng kiên cố hơn để tránh mưa gió, đồng thời chuyển địa điểm để giúp học sinh đỡ vất vả trong việc đi lại - cô giáo Hiền tâm sự.

Nông Thuyết

Ảnh, video: Đường Văn Thái

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 4 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 4 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Top