Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét tuyển ĐH,CĐ 2017: Nhiều trường hút thí sinh bằng tiền thưởng, học bổng

Thứ ba, 14:00 18/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 đang diễn ra hết sức sôi động ở đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Không chỉ thí sinh “cân não” trong chọn ngành, chọn trường, mà còn xảy ra “cạnh tranh” giữa các trường. Theo ghi nhận, kỳ tuyển sinh năm nay, rất nhiều trường tung các “chiêu” học bổng, giảm học phí… để “dụ” thí sinh.

Nhiều trường đại học đã tung học bổng có giá trị để thu hút thí sinh. Ảnh minh họa: Q.Anh
Nhiều trường đại học đã tung học bổng có giá trị để thu hút thí sinh. Ảnh minh họa: Q.Anh

Tung tiền tỷ thu hút thí sinh

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 đang thực sự bước vào giai đoạn “nóng” bởi đợt đăng ký thay đổi nguyện vọng xét tuyển kéo dài từ nay tới ngày 23/7. Mặc dù năm nay, Bộ GD&ĐT công bố nguồn tuyển dồi dào hơn so với mọi năm (đạt 1,6 trên tổng chỉ tiêu tuyển sinh), nhưng để thu hút thí sinh, nhất là những thí sinh có điểm cao, nhiều trường đại học đã đưa ra nhiều học bổng, giảm học phí để “kéo” thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển thẳng đối với các thí sinh có kết quả thi 3 môn thi/bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ 27 điểm trở lên. Không chỉ “ưu ái” trong diện tuyển thẳng, các thí sinh tuyển thẳng được miễn 100% học phí trong năm học đầu tiên. Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện là 3.050 cho cả 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và TPHCM, trong đó, chỉ tiêu của cơ sở Hà Nội là 2.320 cho 9 ngành đào tạo. Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở TPHCM là 730, tuy nhiên cơ sở này chỉ tuyển sinh 8 ngành, chưa đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện.

Tương tự, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên cũng sẽ cấp học bổng toàn phần gồm học phí học kỳ chính và phí ký túc xá trong toàn khóa học cho sinh viên năm 2017 với các trường hợp: Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào học tại trường sẽ được cấp học bổng toàn phần một năm đầu. Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi xét tuyển từ 24 điểm trở lên sẽ được cấp học bổng toàn phần 1 năm đầu (2 học kỳ chính). Thí sinh từ 22 điểm đến dưới 24 điểm sẽ được cấp học bổng toàn phần nửa năm đầu... Nhà trường sẽ thưởng cho các thí sinh có điểm tổng 3 môn từ 25 điểm trở lên là 5 triệu đồng. Riêng Thủ khoa sẽ được thưởng 10 triệu đồng.

Theo thông báo của Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Thủ khoa đầu vào trường sẽ được vinh danh là “Thủ khoa đầu vào” với học bổng trị giá 100 triệu đồng. Trường còn trao nhiều học bổng 100%, 50% và 25%, xét trao dựa trên điểm số xét tuyển của thí sinh từ 22-27 điểm. Trường ĐH Thủy lợi cũng khuyến khích thí sinh trúng tuyển nhập học vào trường trong năm học 2017 với trên 100 suất học bổng, tổng giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng, bao gồm: 10 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng/suất; 50 suất học bổng toàn phần 10 triệu đồng/suất và 50 suất học bổng bán toàn phần trị giá 5 triệu đồng/suất.

Trường ngoài công lập ưu đãi hết mức

Không chỉ các trường công lập mới có các chính sách thu hút sinh viên, nhiều trường ngoài công lập đã nhanh chóng đưa ra những chính sách ưu đãi nếu thí sinh trúng tuyển vào trường. Bởi đối với phần lớn các trường ngoài công lập, việc tuyển sinh năm nay đều đang trông chờ vào đợt tuyển nguyện vọng bổ sung đang diễn ra. Ngoài đưa các mức điểm xét tuyển chỉ ngang điểm sàn, nhiều trường ngoài công lập dành rất nhiều học bổng, ưu đãi cho các thí sinh dự tuyển vào trường.

Tiếp tục thu hút mạnh đối với thí sinh, Trường ĐH Duy Tân đã đưa ra nhiều chính sách học bổng có giá trị cho các thí sinh. Cụ thể, có 3 suất học bổng trả toàn bộ học phí du học Mỹ, 50 suất học bổng toàn phần/bán phần du học tại chỗ với trị giá 16 tỷ đồng. Ngoài ra, có 1.200 suất học bổng tổng trị giá 5 tỷ đồng như: 720 suất học bổng dành cho những thí sinh có điểm 3 môn thi tổ hợp tương ứng theo ngành cao hơn điểm trúng tuyển. Trường ĐH Duy Tân cũng cấp học bổng dành cho thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT.

Nhận định về kỳ tuyển sinh đại học năm nay, TS.Phạm Mạnh Hà (Khoa Thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết, năm nay thí sinh đã rất quan tâm đến nghề nghiệp so với năm trước, cũng như nắm chắc về thông tin quyển sinh… Kỳ tuyển sinh đã có những thay đổi lớn trong xét tuyển, đặt ra cho thí sinh nhiều cơ hội trúng tuyển hơn, được ưu tiên từ cao xuống thấp với nhiều nguyện vọng. Do đó, thí sinh trước tiên cần cân nhắc thật kỹ để đảm bảo mình không lựa chọn sai nghề, sai trường dẫn đến lãng phí thời gian, tiền bạc.

“Trước những thông tin về học bổng, học phí hoặc chỉ chú trọng vào yếu tố kinh tế, tiền lương khi ra trường cần tránh đưa ra quyết định vội vàng, sai lầm khi chọn trường. Các em cần căn cứ vào sở thích, sở trường và thử tìm hiểu thêm về môi trường làm việc, những đòi hỏi khác nhau đối với công việc mình sẽ làm trong tương lai. Thí sinh cần căn cứ thêm vào môi trường sống, tính cách, năng lực nghề nghiệp, năng lực học tập của mình để đưa ra lựa chọn phù hợp”, TS. Phạm Mạnh Hà đưa ra lời khuyên.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thời gian đăng ký, bổ sung, thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học theo phương thức trực tuyến là từ 15 đến hết ngày 21/7. Thời gian đăng ký tại các điểm đăng ký dự thi là từ 15 đến hết ngày 23/7. Các đợt xét tuyển bổ sung sẽ được thực hiện từ sau 13/8. Thời gian cụ thể của các đợt xét tuyển bổ sung sẽ do các trường quy định. Trong xét tuyển đợt bổ sung thí sinh được phép đăng ký xét tuyển vào nhiều trường và không hạn chế số nguyện vọng.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 45 phút trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 2 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Top