Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016: Khả năng điểm chuẩn sẽ giảm

Thứ tư, 07:44 03/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Dù chưa nói trước được điểm chuẩn cụ thể sẽ ra sao, nhưng dựa trên phổ điểm của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 nhiều trường đại học nhận định điểm xét tuyển sẽ giảm nhẹ so với năm 2015. Trong khi đó, ở các trường “top giữa” sẽ có những biến động khó lường.

Nhiều trường đại học dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm nhẹ so với năm 2015. Ảnh minh họa: Q.Anh
Nhiều trường đại học dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm nhẹ so với năm 2015. Ảnh minh họa: Q.Anh

“Top trên” hút thí sinh bằng điểm sàn

Bắt đầu từ 1/8, các thí sinh đã chính thức bước vào kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 ở đợt I xét tuyển vào ĐH. Theo ghi nhận ở một số trường ĐH ở Hà Nội như: ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Giao thông vận tải… trong hai ngày qua rất đông thí sinh đến tìm hiểu thông tin, nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường. Tại các trường xét tuyển theo nhóm, thí sinh tới trường rất sớm, có nhiều thí sinh tới 17h30 vẫn còn xếp hàng để nộp hồ sơ xét tuyển. Trong khi, theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến hoặc nộp theo đường bưu điện.

Trong khi đó, các trường ĐH đồng loạt thông báo điểm xét tuyển. Đáng chú ý, có khá nhiều trường ĐH nổi tiếng ở Hà Nội lấy điểm nộp hồ sơ chỉ ngang điểm sàn. Cụ thể, ĐH Luật Hà Nội cũng cho hay, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường là 15, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống. Còn Trường ĐH Hà Nội, thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt 15 điểm sẽ được nộp hồ sơ vào trường. ĐH Y tế Công cộng nhận hồ sơ nguyện vọng 1, điểm thi 3 môn Toán học, Hóa học, Sinh học đạt từ 15 điểm trở lên (không môn nào có điểm dưới 1,0) đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3.

Tại khu vực phía Nam, kỳ tuyển sinh năm nay tất cả các trường và khoa thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP HCM bao gồm: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Bách khoa, ĐH Quốc tế, ĐH Khoa học tự nhiên… đều công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15 điểm, trong đó không có môn nào có điểm từ 1 trở xuống. Một số trường khác được đánh giá cao và có điểm chuẩn hàng năm khá cao nhưng năm nay lại đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15 điểm như: ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Luật TPHCM…

Có thể thấy, khá nhiều thí sinh đã đổ xô từ sớm để nộp hồ sơ vào các trường đại học có thương hiệu, lý do là các trường có điểm nhận hồ sơ khá thấp. Theo đánh giá của một số chuyên gia tuyển sinh, mặc dù các trường “top trên” lấy điểm xét tuyển thấp, thậm chí ngang với điểm sàn của Bộ GD&ĐT là để thu hút thí sinh, tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý, điểm nhận hồ sơ khác với điểm chuẩn, bởi điểm chuẩn căn cứ vào số lượng thí sinh, điểm số của thí sinh cùng nộp hồ sơ. Do đó, thí sinh hết sức lưu ý, cần tham khảo điểm chuẩn các trường năm trước để đưa ra quyết định của mình.

Điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ?

Hàng năm có mức điểm chuẩn cao, song ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay lại đưa ra mức nhận hồ sơ chỉ từ 17 điểm. TS. Lê Việt Thủy, Phó Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo nhà trường cho biết: “Năm nay, trường vẫn giữ nguyên chỉ tiêu như năm ngoái, thí sinh dự tuyển vào trường đăng ký theo nhóm GX để xét tuyển. Phổ điểm năm nay thấp hơn năm ngoái, nên điểm chuẩn khả năng sẽ không cao hơn năm ngoái, có thể sẽ giảm từ 0,5 - 1 điểm. Dự kiến ở một số ngành có sức hút của trường sẽ vẫn rất đông thí sinh đăng ký xét tuyển”.

Còn tại ĐH Thủy lợi, một số ngành đào tạo dự kiến cũng sẽ giảm điểm chuẩn từ 0,5 đến 1 điểm so với năm trước do mặt bằng chung điểm thi giảm. GS.TS Trịnh Minh Thụ, Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Mặt bằng chung điểm thi năm nay không cao và phổ điểm tập trung ở mức trung bình, điểm chuẩn năm 2016 vào trường sẽ giảm nhẹ. Trong các ngày tuyển sinh, nhà trường đã bố trí cán bộ tư vấn gồm phòng đào tạo, các phòng chức năng, các khoa của trường… để hỗ trợ, tư vấn cho thí sinh và người nhà phục vụ công tác tuyển sinh, đăng ký xét tuyển vào trường”.

Tương tự, đưa ra mức dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ giảm nhẹ so với năm trước, PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, lý do đưa ra dự báo giảm điểm chuẩn là do mặt bằng điểm, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, cũng như quy chế về tuyển sinh ĐH năm 2016. Năm nay, đối với một nhóm ngành của trường điểm chuẩn trúng tuyển bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển. Do đó, thí sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.

Đưa ra lời khuyên cho các thí sinh, PGS.TS Trần Văn Tớp chia sẻ: “Vào thời điểm này, mới chỉ là những ngày đầu của xét tuyển đợt I, thí sinh cần đọc hồ sơ và cân nhắc thật kỹ, điền chính xác các thông tin… Để an toàn, các em có thể tham khảo điểm trúng tuyển của ngành, khối ngành năm 2015 có phương thức xét tuyển gần giống năm nay. Thí sinh có thời gian để cân nhắc trước khi nộp hồ sơ xét tuyển, nếu chưa hiểu kỹ thì chưa nên nộp”.

Bộ GD&ĐT vừa công bố thông tin đường dây nóng (hotline) là các số điện thoại, email hỗ trợ công tác xét tuyển của 100 đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng. Đây là những trường đã gửi thông tin công bố hotline hỗ trợ xét tuyển tới Bộ tính đến 14h chiều ngày 1/8/2016. Thí sinh có thể truy cập vào website chính thức của Bộ tại địa chỉ www.moet.gov.vn để biết từng số điện thoại của các trường ĐH, CĐ mà thí sinh có vấn đề thắc mắc cần được giải đáp, hỗ trợ trong tuyển sinh.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 20 phút trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 4 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Top