Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vừa làm công nhân, vừa ôn thi vẫn được 24,5 điểm khối C

Thứ tư, 11:00 03/08/2016 | Xã hội

Mỗi ngày làm việc 8 tiếng, có ngày 12 tiếng, nhưng Hảo vẫn dành thời gian ôn lại kiến thức hy vọng năm nay sẽ đỗ đại học.

Phương Thị Hảo (19 tuổi, xã Y Tịch, Chi Lăng, Lạng Sơn) vốn được coi là cây Sử của trường THPT Hòa Bình. Những năm học phổ thông, Hảo luôn nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi Sử của trường, đạt nhiều giải cao cấp tỉnh. Năm nay, em thi đại học khối C được 24,5 điểm gồm Văn 8,5; Sử 9,5 và Địa 6,5. Số điểm không quá cao nhưng với em đó là kết quả của sự nỗ lực ôn luyện suốt năm qua.

Hảo (bên phải) vừa làm công nhân vừa cố gắng ôn thi đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hảo (bên phải) vừa làm công nhân vừa cố gắng ôn thi đại học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hảo là con cả trong gia đình có 2 chị em gái. Nhà có gần mẫu ruộng nhưng cái ăn, cái mặc, các loại tiền chi tiêu đều trông cả vào đó. Để có đồng ra đồng vào, bố em thỉnh thoảng lên rừng đốt than.

Năm ngoái, Hảo thi không đạt điểm cao nên quyết định cùng bạn bè xuống Bắc Ninh làm công nhân tại khu công nghiệp. Số tiền em kiếm được một phần lo cho mình, một phần dành ra gửi về nhà mỗi khi có việc hoặc em gái cần tiền đóng học phí.

“Ban đầu biết mình không đủ điểm vào đại học, thấy các bạn đi học em buồn lắm. Được bố mẹ động viên và em biết điều kiện gia đình mình khó khăn nên đi làm công ty. Em nghĩ vừa làm vừa ôn thi lại sẽ tự lo cho mình và còn giúp đỡ bố mẹ”, Hảo chia sẻ.

Suy nghĩ là vậy nhưng khi bước vào cuộc sống công nhân, hàng ngày bận rộn với công việc, Hảo nhiều lúc nản chí. Thường ngày làm 8 tiếng, nhiều hôm tăng ca 12 tiếng, về nhà em chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến tương lai, gia đình và bản thân, cô gái xứ Lạng lại đem sách vở ra đọc để nhớ kiến thức.

“Không có thời gian nhiều như các bạn, nên ngày nào làm 12 tiếng thì em ôn 30 phút, chủ nhật và ngày làm 8 tiếng thì ôn nhiều hơn. Em không đến lò luyện như mà chỉ ôn trong sách giáo khoa, những tài liệu cũ năm ngoái còn giữ lại. Điện thoại vào mạng được thì em đọc tham khảo một số đề thi thử của các trường và hỏi bài bạn cùng khóa để bạn ấy chữa giúp mình”, Hảo cho biết.

Em Nông Thảo Vi (19 tuổi) chia sẻ, năm lớp 11 em chơi cùng Hảo khi ôn thi học sinh giỏi. Suốt 2 tháng ôn luyện Hảo rất chăm chỉ và tiết kiệm. Tâm sự với bạn bè Hảo nói em muốn đi Nhật để vừa học vừa làm, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, số tiền làm thủ tục quá lớn em không dám nghĩ tới.

Với số điểm 24,5 và 3,5 điểm cộng ưu tiên vùng, dân tộc của mình, năm nay Hảo dự định đăng ký vào Đại học Luật Hà Nội hoặc Học viện Hành chính quốc gia. Vấn đề khiến em lo lắng nhất là không có nhiều thời gian làm thêm.

Thầy Mai Xuân Thảo, giáo viên chủ nhiệm cũ cho biết, Hảo là học sinh ngoan ngoãn và có nghị lực. Nhà em thuộc hộ nghèo, cách trường hơn 10 km nhưng Hảo tham gia nhiệt tình hoạt động của trường lớp và rất siêng năng, có ý chí phấn đấu trong học tập.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top