Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ phụ huynh tố cho trẻ ăn thực phẩm bẩn: Phụ huynh yêu cầu từng giáo viên xin lỗi

Thứ sáu, 09:32 14/12/2018 | Xã hội

Sau khi Hiệu trưởng nhà trường chuyển công tác vì áp lực quá lớn từ phụ huynh, để “an yên”, Hiệu phó phụ trách đã đại diện đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh, nhưng các phụ huynh không đồng ý mà yêu cầu từng giáo viên phải đứng ra xin lỗi phụ huynh.

Liên quan đến những lùm xùm xung quanh sự việc phụ huynh tại điểm trường Tiên Lý, trường mầm non Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tố nhà trường có thu chi bất minh về tài chính, cho học sinh ăn thực phẩm không sạch, khiến phụ huynh bức xúc liên tục tập trung yêu cầu nhà trường phải trả lời làm rõ.

Sau khi Hiệu trưởng nhà trường chuyển công tác, một cuộc họp tiếp tục được diễn ra tại điểm trường Tiên Lý vào ngày 11/12, tại cuộc họp cô Hiệu phó phụ trách và các giáo viên đã phải đứng ra xin lỗi phụ huynh.

Trước đó, một giáo viên cho hay, một số hình ảnh lan truyền trên Facebook nói về bữa cơm của các cháu ở điểm trường mầm non Tiên Lý bị hiểu sai lệch, nhiều người đã có những bình luận khiếm nhã, thiếu tôn trọng giáo viên khi chưa tìm hiểu thực hư câu chuyện. Thậm chí, nhiều lúc các cô còn bị một số người nói nặng lời như: “ăn hết phần thịt để phần xương cho các cháu, hay cô giáo vô đạo đức chỉ cho các con ăn cơm không…”.

Đoạn chia sẻ trên trang cá nhân của một giáo viên về việc bị nhiều bình luận khiếm nhã, thô tục nói về bữa ăn của học sinh
Đoạn chia sẻ trên trang cá nhân của một giáo viên về việc bị nhiều bình luận khiếm nhã, thô tục nói về bữa ăn của học sinh

Theo bà Trần Thị Uyên, nguyên Hiệu trưởng trường mầm non Đồn Xá, cho biết, nhiều cô giáo còn bị phụ huynh dọa là báo cơ quan Công an kinh tế vào điều tra sẽ bị bỏ tù từ 8 tháng, còn cô Hiệu trưởng sẽ bị bỏ tù đến 3 năm vì không minh bạch về kinh tế… và yêu cầu “đuổi thẳng cổ” cô Hiệu trưởng nhà trường.

Sau quá nhiều sức ép và trước thái độ có phần “thù địch” của phụ huynh tại điểm trường Tiên Lý, bà Trần Thị Uyên đã làm đơn đến Phòng GD&ĐT huyện Bình Lục trình bày nguyện vọng cá nhân xin được chuyển công tác.

Bà Uyên tâm sự: “Là một giáo viên tôi thực sự muốn được cống hiến cho nghề, muốn tiếp tục được bám trường vì còn nhiều dự định dang dở… Nhưng để cho tình hình được ổn định, cô trò được yên tâm công tác và học tập thì tôi làm đơn xin chuyển công tác”.

Chiều ngày 12/12, PV Dân trí đã tìm đến điểm trường mầm non Tiên Lý để tìm hiểu rõ hơn về sự việc này. Qua tiếp xúc với một phụ huynh, người này cho biết, chiều ngày 11/12, có cuộc họp diễn ra và các giáo viên đã xin lỗi phụ huynh.

Điểm trường mầm non Tiên Lý, Đồn Xá
Điểm trường mầm non Tiên Lý, Đồn Xá

Cũng theo vị phụ huynh này, phụ huynh bức xúc là việc nhà trường thu chi tài chính không minh bạch, lộng quyền tự đóng cửa lớp, không nhận học sinh, cho con em họ ăn thực phẩm bẩn, nhiều cuộc họp diễn ra không thành công khi cô Hiệu trưởng không giải thích được sự việc, còn UBND xã thì thờ ơ, không làm tròn trách nhiệm.

“Việc thực phẩm bẩn thì lên hỏi xã, xã đổ nhà trường, khi dân chất vấn thì chỉ lãnh đạo xã nói không nhập thực phẩm ở đấy nữa thì thôi…Còn các cô giáo ở đây không bao giờ đứng về dân, toàn bao che cho cô Hiệu trưởng”, vị phụ huynh này bức xúc cho biết.

Khi được hỏi về nguyện vọng của phụ huynh thì người này cho hay: “Giờ Hiệu trưởng đi rồi thì cũng chẳng có vấn đề gì nữa.

Đại diện trường mầm non xã Đồn Xá xác nhận sự việc trên và cho biết, buổi họp ngàu 11/12, một cô Hiệu phó nhà trường đã đứng lên đại diện xin nhận trách nhiệm thay Hiệu trưởng và xin lỗi phụ huynh, nhưng toàn bộ phụ huynh không đồng ý mà yêu cầu 7 giáo viên, từng giáo viên một phải đứng lên xin lỗi các phụ huynh trong cuộc họp.

Khi PV đặt câu hỏi vì sao các giáo viên lại phải xin lỗi phụ huynh, thì đại diện nhà trường cho hay: “Các phụ huynh cho rằng giáo viên vào hùa với Hiệu trưởng, không khai báo sự thật để đuổi Hiệu trưởng từ tháng 9 mà đến bây giờ mới đuổi được”.

Trước sức ép quá lớn của phụ huynh, vì cũng muốn tình hình được yên ổn để công tác, giữ gìn an ninh tại địa phương, các giáo viên đã lần lượt làm theo mong muốn của phụ huynh. Sau khi các giáo viên xin lỗi là những tràng pháo tay, hoan hô vang lên, trong sự vui mừng của phụ huynh.

Cũng theo phía nhà trường, vì lo lắng con em họ bị “trả thù” nên các phụ huynh ở điểm trường Tiên Lý đã yêu cầu nhà trường lắp hàng rào thép xung quanh, đóng cửa trường trừ giờ đón trẻ và tan học. Phía nhà trường đã đồng ý lắp hàng rào thép theo ý phụ huynh nhưng chỉ phía sau, còn phía trước sẽ mất thẩm mỹ.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bình Lục, theo nguyện vọng của cô Uyên thì phía phòng đã tham mưu cho các cấp lãnh đạo, trước mắt thì điều chuyển Hiệu trưởng trường về tổ mầm non, Phòng GD&ĐT 6 tháng.

Phía Phòng cũng đánh giá cô Uyên là người có năng lực, đạo đức tốt, rất sáng tạo trong công việc. Nhưng có thể do nóng vội nên chưa được lòng phụ huynh ở điểm trường mầm non Tiên Lý, xã Đồn Xá.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 19 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top