Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nữ sinh bị bạn đánh hội đồng ở Thanh Hóa: Nỗi đau xót của mẹ nạn nhân

Thứ năm, 16:03 19/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - “Không phải tôi mà bất kể phụ huynh nào xem lại đoạn clip con mình bị đánh hội đồng như vậy cũng không khỏi đau đớn. Hiện tâm lý con tôi còn hết sức hoảng loạn, tối qua cháu đau đầu, chóng mặt không ngủ được”, bà L.T.H. (mẹ của nữ sinh Đ.L.V vừa bị đánh hội đồng) bức xúc nói.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, bà L.T.H., phụ huynh của nữ sinh Đ.L.V. đau đớn: "Khi đi học về, cháu kể lại sự việc cho gia đình. Xem lại đoạn clip, chúng tôi vô cùng bàng hoàng, đau đớn. Ngay chiều hôm xảy ra sự việc, bố và cô ruột của cháu đã báo cáo sự việc với nhà trường.

Về trách nhiệm nhà trường, tôi chưa bàn tới, nhưng theo tôi phải có hướng xử lý, giải pháp thế nào để không xảy ra những trường hợp tương tự. Đặc biệt, tôi lo ngại việc có tới hàng chục học sinh đứng vây quanh cổ vũ, hò hét khi nhóm bạn đánh con tôi mà không hề có ai căn ngăn. Phía nhà trường, hội cha mẹ học sinh cũng phải xem xét, nhìn nhận lại…"

Vụ nữ sinh bị bạn đánh hội đồng ở Thanh Hóa: Nỗi đau xót của mẹ nạn nhân - Ảnh 1.

Em V. bị đánh hội đồng dã man (ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên đã có buổi làm việc với Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Theo bà Chu Thị Hường - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết: "Sự việc xảy ra sau giờ học, ngoài phạm vi nhà trường nên các thầy cô cũng không nắm được. Khoảng 14h, gia đình cháu V. có báo sự việc với nhà trường. Ngay lập tức, chúng tôi đã mời phụ huynh của các cháu tham gia đánh cháu V. và cô giáo chủ nhiệm các lớp lên để nắm bắt sự việc, yêu cầu các cháu viết bản tường trình. Đồng thời, ngay lúc đó, Ban giám hiệu nhà trường cùng các phụ huynh đã đến nhà thăm hỏi tình sức khỏe của cháu V. và động viên gia đình".

Theo bà Hường, mâu thuẫn giữa em V. và các bạn trên mạng xã hội được các em trao đổi lại bắt nguồn từ việc em V. (lớp 8A5) cùng với một bạn ở lớp 8A4 có nói chuyện riêng tư, bình phẩm về vóc dáng, mặt mũi của một bạn nữ lớp 9A5. Sự việc trên lại được bạn ở lớp 8A4 này "mách" lại cho bạn lớp 9A5. Bức xúc, bạn học sinh lớp 9A5 hẹn em V. ra nói chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn tới mẫu thuẫn.

Vụ nữ sinh bị bạn đánh hội đồng ở Thanh Hóa: Nỗi đau xót của mẹ nạn nhân - Ảnh 2.

Hiện sức khỏe của em V. đã ổn định nhưng tâm lý vẫn còn rất hoảng loạn

"Đây là sự việc đáng tiếc, đáng buồn với thầy cô nhà trường vì đúng vào dịp kỷ niệm ngày 20/11. Ngay sau khi biết được sự việc, nhà trường đã báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, UBND thành phố, các ban ngành chức năng. Đồng thời, tiến hành xác minh nhóm học sinh đánh hội đồng em V.. 

Qua xác minh, có 5 em tham gia hành hung em V., trong đó có 3 em là học sinh của nhà trường và 2 em ngoài nhà trường. Nhà trường liên tục đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của em V. tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Hiện tại sức khỏe của em V. bình thường, chỉ bị trầy xước và ảnh hưởng phần mềm. Chúng tôi sẽ phối hợp với đơn vị chức năng xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm", bà Hường cho biết thêm

Sáng nay (ngày 19/11), lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chính quyền địa phương và nhà trường đã đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để thăm hỏi sức khỏe của cháu V.; đồng thời mời Ban Cha mẹ học sinh, công an phường cũng họp bàn đưa ra phương án xử lý. 

Theo ông Lê Văn Trường - Phó trưởng Khoa chấn thương, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, tình hình sức khỏe của cháu V. hiện đang có biểu hiện chấn động về não, biểu hiện đau đầu, chóng mặt. Hiện tại cháu V. đang được biều trị nội khoa, tiếp tục theo dõi.

Trước đó, chiều 18/11, một đoạn clip được tung lên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn dùng tay, chân đánh hội đồng tới tấp vào mặt, đầu; thậm chí nữ sinh còn bị bạn dùng chân đá liên tiếp vào mặt. Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra vụ việc, xung quanh có hàng chục học sinh khác cả nam và nữ nhưng không ai có động thái can ngăn, thậm chí có nhiều người còn cười đùa, hò hét cổ vũ nhóm bạn đánh hội đồng nữ sinh này.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 44 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top