Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ học sinh bị xóa tên khỏi lớp học: Lộ nhiều khuất tất trong thu chi tiền trường

Thứ hai, 15:00 15/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Xung quanh câu chuyện từ chối không cho học sinh theo học chương trình của trường, phải ở nhà, của Trường tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) còn ẩn chứa nhiều câu chuyện lùm xùm có liên quan tới chất lượng chuyên môn, mập mờ các khoản thu chi tiền trường. Đặc biệt là những yêu cầu, đóng góp của phụ huynh đã luôn được nhà trường “lắng nghe” rồi… để đấy.

Trường Tiểu học Ban Mai (quận Hà Đông) nơi đang lùm xùm chuyện xóa tên học sinh khỏi lớp học do phụ huynh hay “thắc mắc” chuyện trường. Ảnh: Q.Anh
Trường Tiểu học Ban Mai (quận Hà Đông) nơi đang lùm xùm chuyện xóa tên học sinh khỏi lớp học do phụ huynh hay “thắc mắc” chuyện trường. Ảnh: Q.Anh

Hàng ngày bé Trâm vẫn đòi đi học

Chiều 14/8, anh Nguyễn Mạnh Cường (trú tại Hà Đông, Hà Nội), phụ huynh học sinh Ngọc Trâm, lớp 4 Trường tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Suốt mấy ngày nay con phải nghỉ ở nhà, trong khi các bạn khác được đi học, tới trường cũng thấy thương con và vô cùng khó xử. Là một người cha, mong muốn của tôi là con được tới trường, không liên quan tới những cái gọi là “bất đồng quan điểm giáo dục” giữa tôi và nhà trường”.

Chia sẻ lý do vì sao con gái mình “bỗng dưng” không có tên trong lớp học, anh Cường cho hay: “Lấy lý do bất đồng và tôi không đi họp nhưng thực tế chủ yếu là để “trả đũa” tôi hay phàn nàn, thắc mắc chuyện tiền trường, cơ sở vật chất trên Facebook trong thời gian qua. Nhưng có lẽ là do tháng 7 vừa qua, tôi là người phản đối nhiều nhất về việc nhà trường tổ chức học hè cho học sinh. Các cháu cần phải được nghỉ ngơi, ai tham gia thì tự nguyện đăng ký, rõ ràng rất ít học sinh đăng ký nên trường không tổ chức được nữa. Sau đó trường mời tôi qua email tới họp, tôi thấy nội dung không liên quan nên từ chối. Vì thế mà xảy ra chuyện này”.

Anh Cường chia sẻ thêm, trong ngày 13/8 anh có nhận được cuộc gọi từ Ban lãnh đạo Trường tiểu học Ban Mai, có nhã ý muốn gặp gỡ, trao đổi để hiểu nhau hơn và cũng để bé Trâm sớm trở lại trường, không ảnh hưởng tới tâm lý của be. Tuy nhiên, anh Cường cũng trả lời thẳng thắn với nhà trường rằng anh từ chối tới trường bởi vì nhà trường chưa có thông báo cho con anh trở lại trường (bằng văn bản giống với văn bản thông báo tạm nghỉ - PV), hơn nữa anh cũng không tới trường để đàm phán để con được đi học. “Vì việc con đi học là quyền lợi của con, chứ không phải vì tôi mà con phải nghỉ ở nhà”, anh Cường cho biết.

Tâm sự với chúng tôi, anh Mạnh Cường chia sẻ: “Nhiều phụ huynh là chỗ bạn bè với tôi, sau cả một năm kiến nghị không được như ý, họ đã chuyển con sang các trường khác. Còn tôi, tôi chọn để con ở lại, bởi quan trọng nhất là con vẫn muốn ở lại. Trường có giải thích tháng 8 là dạy chương trình tự chọn, dạy kỹ năng sống… tại sao toàn trường chỉ mình con tôi không có tên là rất vô lý - Mà Thông báo từ nhà trường cũng nói rõ là do “Bất đồng quan điểm giáo dục” nên tạm thời cháu Trâm ở nhà gia đình tự quản lý, được trở lại trường vào 5/9”.

Chuyện không chỉ là chương trình học

Câu chuyện của anh Cường và Trường Tiểu học Ban Mai mà bé Ngọc Trâm là người bị ảnh hưởng, theo tìm hiểu của chúng tôi cũng chỉ là giọt nước tràn ly, ẩn sau câu chuyện này là rất nhiều chuyện liên quan tới những đóng góp ý kiến, kiến nghị từ phụ huynh tới nhà trường. Một số phụ huynh có con học ở trường chia sẻ, những kiến nghị về nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng học, công khai tài chính... được tiếp thu rồi đâu lại vào đó. Quá chán nản, nhiều phụ huynh đã chuyển trường cho con.

Cũng theo một số phụ huynh, đã có rất nhiều kiến nghị từ phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh của một số lớp yêu cầu trường công khai khoản thu 1,2 triệu đồng/học sinh/năm tiền tham quan dã ngoại (mỗi năm chỉ được đi 2 - 3 lần, mỗi lần nửa ngày); tiền nộp cho lễ trưởng thành 500.000 đồng/học sinh (học sinh lớp 5) mới được rút hồ sơ để chuyển cấp... Những yêu cầu của phụ huynh đã không được nhà trường giải đáp, dẫn đến bức xúc kéo dài suốt mấy năm qua.

Liên quan tới việc học sinh Nguyễn Bảo Ngọc Trâm (học lớp 4A6) Trường tiểu học Ban Mai bị “xóa tên” khỏi lớp học tháng 8, lãnh đạo Trường tiểu học Ban Mai giải thích, lý do nhà trường “tạm” để bé Trâm ở nhà vì chương trình tháng 8 là tự chọn, hơn nữa do phụ huynh bé Trâm 3 lần được mời đến họp nhưng không tham dự coi như từ chối. Còn Phòng GD&ĐT quận Hà Đông lại thông tin, học sinh không bị xóa tên trong lớp học chính, mà chỉ là không có tên trong lớp kỹ năng hè. Khi mời phụ huynh đến, phụ huynh không đến nên học sinh không có tên(?!).

Trước cách giải thích của Trường tiểu học Ban Mai và Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, một phụ huynh cho biết: “Rõ ràng chương trình học tháng 8 cho cả khối 4 chúng tôi nhận được là chương trình học như bình thường, không phải là chương trình học kỹ năng sống như Phòng GD&ĐT thông tin. Việc đưa một học sinh vào cuộc giữa căng thẳng giữa phụ huynh và nhà trường là không thể chấp nhận được đối với những người làm giáo dục. Rõ ràng từ việc phụ huynh phản đối học hè, hay bàn luận nhằm góp ý cho nhà trường trên facebook mà nhà trường “trả đũa” như vậy. Nhiều phụ huynh cũng rất bức xúc về việc làm này”.

Bất bình về cách ứng xử của Trường tiểu học Ban Mai, phụ huynh N.Long chia sẻ: “Đã từng có những phản ánh là một số phụ huynh có ý kiến trái chiều đều được mời riêng đến trường gặp. Có cảm giác như là bị công an phường mời lên làm việc, chứ không được coi là một khách hàng bình thường”.

Ngày 11/8, Báo Gia đình & Xã hội có nhận được đơn thư của anh Nguyễn Mạnh Cường (quận Hà Đông, Hà Nội) có con đang học lớp 4 tại Trường tiểu học Ban Mai (quận Hà Đông) phản ánh về việc con gái anh bị nhà trường “xóa tên” trong danh sách lớp học tháng 8. Ngày 9/10, gia đình anh Cường có nhận được Thông báo số 198/2016 từ nhà trường có nêu rõ: Do không thống nhất được với gia đình trong quan điểm giáo dục, trong thời gian diễn ra chương trình riêng của trường, gia đình có thể cho con ở nhà. Con có thể tiếp tục đến trường khi chương trình của Bộ GD&ĐT bắt đầu từ ngày 5/9/2016.

Quang Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 29 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top