Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giáo viên đánh liên tiếp học sinh: Chỉ còn 2 tháng nữa cô giáo sẽ nghỉ hưu

Chủ nhật, 14:34 10/09/2017 | Xã hội

Bà Phạm Minh Thảo - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương - cho biết chỉ còn 2 tháng nữa cô V. sẽ về nghỉ hưu theo chế độ (từ 1/11/2017). Cô đã nhận lỗi trước ban giám hiệu và gia đình học sinh, mong sự việc sớm khép lại.

Sáng 8/9, một số học sinh lớp 2, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Hà Nội, bị cô V. gọi lên bảng, dùng thước kẻ quật liên tiếp vào chân. Điều khiến phụ huynh và dư luận bức xúc nhất là khi quật gãy thước kẻ, cô lấy thước khác tiếp tục đánh mạnh vào người học trò, khiến các em khóc, sợ hãi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị N.T.H. (phụ huynh cháu M.Đ - học sinh bị cô V. đánh) đã đưa con đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Saint Paul và được bác sĩ xác định, hai chân bị bầm tím.

Hà Nội: 11 học sinh lớp 2 bị giáo viên bạo hành gây bức xúc Hà Nội: 11 học sinh lớp 2 bị giáo viên bạo hành gây bức xúc

Theo phản ánh của một phụ huynh có con trai đang học tại Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (Hà Nội), sau khi hết giờ ra chơi, con mình vào lớp không kịp nên đã bị cô giáo dùng thước quật tím chân. Sự việc được nhiều phụ huynh tìm hiểu và xác định, có 11 cháu cùng bị đánh trong buổi học đó.

Chị H. cho biết hiện cô V. và nhà trường đã có lời xin lỗi gửi tới gia đình. Cũng theo chia sẻ của nữ phụ huynh, không phải chỉ mình con chị mà còn 10 cháu khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự, bị cô giáo đánh và đưa ra nhiều hình phạt trước cả lớp.

Chị Đ.T.H. xác nhận con mình cũng nằm trong số 11 học sinh bị cô đánh. Sau khi biết được thông tin, chị gặng hỏi thì được con kể lại sự việc đúng như trên.


Chị T.H. bức xúc chia sẻ hình ảnh hai chân của con bị bầm tím do cô giáo dùng thước kẻ đánh. Ảnh: VOV.

Chị T.H. bức xúc chia sẻ hình ảnh hai chân của con bị bầm tím do cô giáo dùng thước kẻ đánh. Ảnh: VOV.

Một phụ huynh khác cho hay chị nghe con mình nói hôm 8/9 có nhiều bạn bị cô giáo đánh đỏ hết chân. Có bạn còn bị phạt chạy 10 vòng quanh sân trường, lớp trưởng đi quản lớp, cô tưởng đi chơi và đánh luôn cả bạn ấy. Đặc biệt, bạn Đ.H. còn bị cô đánh run hết cả chân, gần bị quỵ xuống trước lớp.

Hiện nhiều phụ huynh có con học lớp 2A trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương hết sức lo lắng, liệu con mình có nằm trong số các bạn bị cô V. đánh hay không. Gặng hỏi nhưng con không nói vì sợ hãi.

Gia đình chị N.T.H cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi của cô V. và nhà trường.

Bà Phạm Minh Thảo - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương - cho biết chỉ còn 2 tháng nữa cô V. sẽ về nghỉ hưu theo chế độ (từ 1/11/2017). Cô đã nhận lỗi trước ban giám hiệu và gia đình học sinh, mong sự việc sớm khép lại. Mặc dù vậy, nhà trường sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định chung để rút kinh nghiệm rộng rãi trong giáo viên.

Trước đó, theo thông tin chia sẻ từ chị Nguyễn Thanh H., sáng 8/9, con chị và nhiều cháu khác ở lớp 2A bị cô V. ở trường đánh chỉ vì hết giờ ra chơi chưa kịp chạy vào lớp. Cô giáo bắt con chị đứng lên bảng, trước toàn thể các bạn và dùng thước kẻ 20 cm quật mạnh vào chân.

Khi thước bị gãy, cô V. tiếp tục lấy thước khác quật liên tục vào 2 chân nam sinh. Dù bé gào khóc và xin cô rất nhiều, nhưng trò càng khóc, cô càng đánh mạnh hơn.

Khi đón con về nhà, vợ chồng chị H. thấy con kêu đau người. Chị thật sự sốc khi thấy chân con có nhiều vết thương phồng đỏ. “Thấy cháu kêu đau, gia đình gặng hỏi thì không chịu nói mà chỉ khóc và sợ hãi. Mãi đến lúc đưa cháu đi tắm, chồng tôi hỏi mãi cháu mới nói là bị cô giáo đánh ở lớp”, chị H. chia sẻ.

Cũng theo nữ phụ huynh, con chị kể có tất cả 11 bạn bị cô V. đánh.

Chị H. đã yêu cầu chuyển giáo viên khác cho con nhưng nhà trường không đồng ý. Vì thế, chị đã đưa sự việc lên mạng xã hội, mong mọi người chia sẻ để phía nhà trường làm rõ sự việc giáo viên dùng vũ lực dạy học sinh.

Theo VOV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top