Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cô giáo bị tố quan hệ bất chính với học sinh: Đừng vội vã quy chụp!

Thứ hai, 06:30 11/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ việc một giáo viên THPT ở Bình Thuận bị chồng tố cáo có quan hệ với học sinh lớp 10 đang được cơ quan chức năng làm rõ, song nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cô giáo phải bất ngờ lên tiếng.

Những ngày qua, trường hợp một nữ giáo viên THPT tại Thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) bị chồng tố cáo vợ quan hệ bất chính với học sinh lớp 10 đã gây “bão mạng”. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận bởi nếu như chuyện này là có thật thì rất đáng phê phán và nữ giáo viên có thể phải chịu nhiều hình thức xử lý nghiêm khắc.

Tuy nhiên, đến nay, vụ việc mới chỉ dừng lại ở những lời tố cáo (đơn của người chồng gửi đến nhà trường và cơ quan công an), vẫn chưa có bằng chứng là hình ảnh, clip nào được giao nộp. Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cũng xác nhận, vẫn chưa nhận được bất cứ bằng chứng nào, ngoại trừ lá đơn của người chồng, hiện cơ quan công an đang làm rõ sự việc.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết, trước mắt, Sở cho đình chỉ công tác tạm thời đối với cô giáo để phục vụ điều tra. Cô giáo đang rất suy sụp vì vấn đề ảnh hưởng danh dự, công việc, cuộc sống gia đình rất nhiều. Đến nay, tất cả thông tin đều đến từ việc tố cáo của chồng cô giáo. Còn nam sinh lớp 10 vẫn đi học bình thường và không có biểu hiện gì về tâm lý.

Dù cơ quan chức năng đang trong quá trình làm rõ, song những ngày qua, trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện nhiều trang giả mạo nữ giáo viên nói trên, kèm theo đó là những hình ảnh, dòng suy nghĩ khiến nhiều người vào bình phẩm, chửi bới… Điều này khiến nữ giáo viên buộc phải lên tiếng trên một tờ báo nói bị vu oan, rất hoang mang khi nhiều thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng.

Liên quan tới vụ việc, ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo (Bộ GD&ĐT) cho biết, hiện tại, công an đã vào cuộc xác minh sự việc cô giáo bị chồng tố cáo vào khách sạn với nam sinh lớp 10 tại Bình Thuận, Bộ cũng đã yêu cầu Sở GD&ĐT Bình Thuận báo cáo và làm rõ.

Ông Minh lưu ý, việc quan hệ bất chính khác với việc 2 người đều mặc quần áo ngồi trong khách sạn, do đó, cần phải xác minh rõ ràng, tránh quy chụp giáo viên và tạo ra oan sai. Dựa trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra, sai đến đâu phải xử lý đến đó.

Còn ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận thì cho biết: “Sự việc đã được chuyển qua bên cơ quan công an điều tra để điều tra, làm rõ. Khi nào có kết quả sẽ công bố”.

Theo các chuyên gia giáo dục, sự việc dù hiện nay ở mức đơn tố cáo, song ngành giáo dục, công an cần tích cực điều tra, làm rõ bởi liên quan tới hình ảnh nhà giáo. Nếu đó là sự thật thì cần xử lý nghiêm theo pháp luật, còn nếu không có chuyện đó, chỉ là vu khống thì cũng cần sớm công bố kết quả để giáo viên trở lại với công việc của mình, tránh những xì xào bàn tán, thậm chí quy chụp theo hướng tiêu cực như trong thời gian qua.

Giáo viên bị tố quan hệ bất chính với học sinh: Có hay không clip quả tang trong khách sạn? Giáo viên bị tố quan hệ bất chính với học sinh: Có hay không clip "quả tang" trong khách sạn?

GiadinhNet - Ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận cho hay, hiện nay nam sinh 16 tuổi đã đi học bình thường và vẫn chưa nhận được bằng chứng cô giáo có quan hệ bất chính với học sinh.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 31 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top