Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vĩnh Phúc: Nơi có nữ sinh dương tính với virus corona học sinh toàn trường sức khỏe hoàn toàn bình thường

GiadinhNet - Theo thầy Phạm Ngọc Thiệu - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu (Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), nơi có một trường hợp học sinh dương tính với virus corona cho biết, hiện tại sức khỏe học sinh toàn trường bình thường, tâm lý giáo viên cũng ổn định.

Vĩnh Phúc: Nơi có nữ sinh dương tính với virus corona học sinh toàn trường sức khỏe hoàn toàn bình thường - Ảnh 2.

Chiều ngày 7/2, thầy Phạm Ngọc Thiệu - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) nơi có một học sinh dương tính với virus corona (nCoV) cho biết, nhà trường cũng đã báo cáo và Sở cũng đã công bố thông tin nhanh ban đầu về tình hình tại trường.

Cũng theo thầy Thiệu, kể cả khi chưa có học sinh nhiễm nCoV, trường vẫn thực hiện các công tác phòng dịch. Trong thời gian học sinh nghỉ học hiện nay, các thầy cô liên hệ tới học sinh hướng dẫn các em thực hiện các cách phòng chống dịch bệnh bệnh theo tuyên tuyền từ nhà trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Học sinh của trường hiện tại sức khỏe vẫn bình thường.

"Học sinh NTTD ngày 30/1 em đến trường có ngồi gần các bạn, tuy nhiên chưa có tiếp xúc ho hắng, lúc đó sức khỏe của em bình thường. Ngày 31/1, khi có kết quả chị gái dương tính với nCoV nhà trường cho học sinh nghỉ học. Từ sau hôm đó, học sinh toàn trường được nghỉ học cho tới nay. Ngày 30/1, phần lớn học sinh và giáo viên trong trường đeo khẩu trang trên trường. Ngày 31/1, tất cả học sinh, giáo viên nhà trường đã đeo khẩu trang" - thầy Phạm Ngọc Thiệu cho biết.

Vĩnh Phúc: Nơi có nữ sinh dương tính với virus corona học sinh toàn trường sức khỏe hoàn toàn bình thường - Ảnh 3.

Trường THPT Võ Thị Sáu trong thời gian học sinh nghỉ học đã được vệ sinh, khử trùng. Ảnh NTCC

Sáng 7/2, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chính thức thông tin ban đầu về trường hợp học sinh của tỉnh nhiễm nCoV. Cụ thể, em NTTD - Sinh năm 2004, hiện đang là học sinh lớp 10A2 - Trường THPT Võ Thị Sáu, là em gái của bệnh nhân NTD - Công nhân đi tập huấn trở về từ Vũ Hán - Trung Quốc - người đã được phát hiện dương tính với nCoV ngày 30/1/2020.

Lịch trình di chuyển của học sinh NTTD tại trường THPT Võ Thị Sáu như sau: Từ ngày 22/1 đến hết ngày 29/1 học sinh NTTD nghỉ Tết tại nhà và có tiếp xúc với chị gái NTD. Sáng ngày 30/1, học sinh NTTD đến lớp học với trạng thái sức khỏe bình thường và không mang khẩu trang vì chưa có thông tin chị gái nhiễm nCoV. Học sinh này có tiếp xúc gần và xa với một số học sinh trong lớp.

Sáng 31/1, sau khi có tin chị gái dương tính với nCoV, học sinh đến lớp có đeo khẩu trang y tế với trạng thái sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện, trong sáng 31/1, nhà trường đã phối hợp với gia đình cho em NTTD nghỉ học, cách ly tại nhà.

Vĩnh Phúc: Nơi có nữ sinh dương tính với virus corona học sinh toàn trường sức khỏe hoàn toàn bình thường - Ảnh 4.

Trường THPT Võ Thị Sáu đã thực hiện phun thuốc khử trùng ngày 4/2. Ảnh: NTCC

Ngày 6/2, học sinh NTTD có kết quả xét nghiệm dương tính với virus nCoV và đã được cơ quan y tế cách ly, điều trị tại bệnh viện với trạng thái sức khỏe ổn định.

Theo thông tin từ trường THPT Võ Thị Sáu, lớp 10A2 có 42 học sinh (trong đó có 6 học sinh tiếp xúc gần - ngồi học gần vị trí với em NTTD); trong ngày học sinh NTTD đến trường đã có 6 giáo viên dạy tại lớp 10A2. Danh sách học sinh, giáo viên nói trên đã được trường THPT Võ Thị Sáu lập chi tiết để phối hợp với cơ quan y tế phục vụ công tác điều tra dịch tễ (lưu tại nhà trường).

Được biết, sáng ngày 4/2 vừa qua, Trường THPT Võ Thị Sáu đã được nhân viên của Trung tâm Y tế trên địa bàn Xã Phú Xuân - Huyện Bình Xuyên hướng dẫn pha và phun thuốc khử trùng. Các khu vực được phun thuốc khử trùng bao gồm phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, hành lang, bếp ăn, khu vệ sinh. Nền nhà, bàn ghế, tay nắm cửa... được lau bằng chất tẩy rửa chuyên dụng.

Sáng 7/2, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản về việc cho phép học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT và khối giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10 - 15/2 và bố trí học bù vào thời gian thích hợp. Trước đó, học sinh toàn tỉnh tạm nghỉ học từ ngày 2/2 đến hết 8/2.


Quang Huy

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top