Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao tỉnh Quảng Ninh có trên 150 học sinh bị dưới điểm 1 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia?

Thứ ba, 18:02 17/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, một phần do cấu trúc đề thi, mặt khác có thể do học sinh chủ quan khi ôn thi tốt nghiệp...

Thời gian qua, người dân cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng dành nhiều sự quan tâm đến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018. Đặc biệt, khi ngành giáo dục công bố kết quả điểm thi của học sinh.

Theo Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh, kỳ thi quốc gia THPT năm 2018, toàn tỉnh có trên 14.700 thí sinh, 34 điểm thi với 640 phòng thi tại 14 huyện, thị xã, thành phố và điều động 1.606 cán bộ tham gia làm thi, trong đó có 1.362 cán bộ coi thi.

Thí sinh Quảng Ninh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tại điểm thi trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP. Uông Bí). Ảnh: Lan Anh

Thí sinh Quảng Ninh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tại điểm thi trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP. Uông Bí). Ảnh: Lan Anh

Liên quan đến việc công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018. Chiều nay (17/7) tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, ông Nguyễn Văn Tuế - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: “Tại 2 kỳ thi trên ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh không xảy ra vấn đề bất thường, an toàn nghiêm túc và chúng tôi khá hài lòng”.

Trong Báo cáo số 1763 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh ngày 16/7 nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 99,50% thí sinh dự thi. Tại các Hội đồng thi không có cán bộ làm thi vi phạm quy chế. Đa số các em học sinh chấp hành nghiêm túc quy chế và duy nhất chỉ có 1 học sinh vi phạm và đình chỉ thi.

Tại kỳ thi này, Quảng Ninh có 22 học sinh được thưởng theo Quyết định của tỉnh ban hành năm 2011 về việc chế độ thưởng cho học sinh đạt điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học. Tuy nhiên, năm nay số học sinh được thưởng điểm ít hơn so với năm 2017.

Số lượng thí sinh bị điểm liệt dưới 1 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở Quảng Ninh tăng 31 học sinh so với năm 2017. Ảnh: Đ.Tùy

Số lượng thí sinh bị điểm liệt dưới 1 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở Quảng Ninh tăng 31 học sinh so với năm 2017. Ảnh: Đ.Tùy

Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,44%, có 197 học sinh đạt tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học đạt từ 24 điểm trở lên. Có 3 học sinh đạt điểm 10, cụ thể ở các môn Giáo dục công dân 2 và Ngoại ngữ 1. Trong khi đó, năm 2017, cả tỉnh có 36 học sinh đạt điểm 10.

Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, Quảng Ninh có 155 học sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống). Trong đó, môn Toán 30, Ngữ văn 33 (có 6 điểm 0), Vật lý 4, Sử 22, Giáo dục công dân 1, Anh 48 và Trung 2. So với năm 2017, số học sinh bị điểm liệt tăng 31 em.

Lý giải về số lượng học sinh đạt điểm 10 giảm, số học sinh bị điểm liệt tăng, ông Tuế cho biết: “So với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2017, thì năm nay 2 số liệu này có sự tăng giảm khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại về nguyên nhân cụ thể chúng tôi chưa tổng hợp để đánh giá chính xác mà chỉ có thể dự đoán”.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017, do cấu trúc đề thi dễ hơn khiến nhiều em học sinh đạt “mưa điểm 10”. Tuy nhiên, cũng có trường hợp nhiều em học sinh đạt điểm 10 cả 3 môn nhưng vẫn không đỗ đại học. Còn năm nay, đề thi có sự phân hóa học sinh, độ khó cao hơn và thí sinh có thể chưa tiếp cận được đề thi, nên số điểm 10 năm nay giảm đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Tuế - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả 2 kỳ thi tại hội nghị thông tin báo chí chiều 17/7. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Nguyễn Văn Tuế - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả 2 kỳ thi tại hội nghị thông tin báo chí chiều 17/7. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với điểm liệt năm nay tăng 31 học sinh so với năm 2017, hiện tại phía Sở GD&ĐT chưa họp và đánh giá cụ thể. Tuy nhiên, trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, một phần do cấu trúc đề thi khó, mặt khác có thể do học sinh chủ quan khi ôn thi tốt nghiệp.

Trước câu hỏi, liệu trong số học sinh bị điểm liệt có rơi vào những học sinh học yếu hay cá biệt hay không, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho hay, trong số học sinh bị điểm liệt cũng không tránh khỏi tình trạng học tủ, học lệch, tức là chỉ quan tâm đến những môn học xét đại học. Còn trên thực tế học lực trung bình các môn của những học sinh này đều trên trung bình (5,0).

“Xét ở bình diện chung thì giáo dục Quảng Ninh còn thua nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Thời gian tới, ngành giáo dục chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị để làm rõ vấn đề này, tìm nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình trạng trên, đặc biệt số học sinh bị điểm liệt tại kỳ thi tốt ngiệp THPT quốc gia 2018, ông Tuế cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 10 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top