Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao không cho học sinh yếu kém lưu ban?

Thứ sáu, 14:00 14/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, một tỷ lệ lớn thí sinh bị điểm liệt tại kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua chứng tỏ chất lượng giáo dục thực sự có vấn đề.

Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 do Bộ GD&ĐT tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, “bệnh thành tích” đã khiến cho nhiều địa phương lỏng lẻo trong coi thi, nhà trường dạy theo kiểu “cào bằng”, học sinh yếu, kém vẫn được lên lớp và đủ điều kiện đi thi tốt nghiệp.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, có rất nhiều thí sinh bị điểm “liệt” (từ 1 điểm trở xuống), tình trạng này diễn ra ở hầu hết các môn. Điều này chứng tỏ thí sinh đã không làm được bài, lỗi do hổng kiến thức, chưa thể đáp ứng yêu cầu của đề thi. Mặc dù đề thi năm nay được thiết kế cho học sinh trung bình cũng có thể đạt từ 4 - 6 điểm.

Khác với mọi năm, kỳ thi năm nay có sự tham gia, tổ chức cụm thi do trường đại học chủ trì. Vì thế, nhằm đảm bảo chất lượng “đầu vào”, cũng như không bị chi phối bởi ngành GD&ĐT địa phương, do đó các trường đại học đã không “nương tay” trong coi thi, và cũng không “nới tay” trong chấm thi. Hàng nghìn điểm “liệt” đã chứng minh điều đó, mặc dù số lượng thí sinh trượt tốt nghiệp của kỳ thi không nhiều.

 

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 chứng kiến hàng ngàn điểm liệt của thí sinh. Ảnh minh họa: Q.Anh
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 chứng kiến hàng ngàn điểm "liệt" của thí sinh. Ảnh minh họa: Q.Anh

 

Trở lại với câu nói của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, không chỉ năm nay mà nhiều năm trở lại đây, phong trào “hai không” đã dần trở thành hình thức, rất nhiều thí sinh có lực học thực chất rất yếu, kém mà miễn nhiên lên lớp. Miễn nhiên có tên trong danh sách thi tốt nghiệp THPT. Nếu như nói rằng, những thí sinh điểm “liệt” ấy xứng đáng bị lưu ban là hoàn toàn đúng như lời Phó thủ tướng dẫn lại đánh giá của nhiều chuyên gia giáo dục.

Theo một số chuyên gia giáo dục, việc các em học sinh dù học kém những vẫn được thầy cô, nhà trường “chiếu cố” cho lên lớp, hoặc đủ điều kiện đi thi tốt nghiệp, thậm chí là được “cứu” qua kỳ thi tốt nghiệp ngoài yếu tố “bệnh thành tích” còn có yếu tố thương học sinh, lo sợ học sinh lưu ban, thi trượt mà chán nản, dễ xa vào tệ nạn xã hội...

Tuy nhiên, đó chính là cách làm có hại cho học sinh. Nếu như học sinh bị lưu ban, học lại cả nhà trường lẫn gia đình có kế hoạch kèm cặp, học sinh được trao cơ hội được học lại, bổ sung kiến thức bị thiếu hụt. Học sinh cũng cần nhận được lời chia sẻ, giúp đỡ của gia đình và xã hội, thay vì sự chê trách, cười nhạo.

Không ít những tấm gương học sinh vì ham chơi, lười học mà bỏ bê chuyện học. Nhưng khi đã tỉnh ngộ, có sự quyết tâm và khát khao được học, được làm lại từ đầu, tự mầy mò, hỏi thầy cô, bạn bè truyền lại các kiến thức “vá” lại chỗ hổng... Thế nhưng, vẫn là câu hỏi đặt ra trách nhiệm với những người lớn, liệu ai đủ dũng cảm để cho học sinh lưu ban? Vì thành tích, danh tiếng, hay lòng thương để rồi vẫn cứ tiếp diễn cảnh hàng ngàn điểm 0 tròn trĩnh sau mỗi kỳ thi.

Q.Huy/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 10 phút trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Top