Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao hàng trăm sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bị đuổi học?

Thứ tư, 11:19 10/10/2018 | Xã hội

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa buộc thôi học 438 sinh viên, trong đó số thuộc hệ đào tạo chất lượng cao chiếm nhiều nhất với 228 người.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho biết theo quy định của Bộ GD&ĐT, sinh viên (SV) phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra và đối chiếu hồ sơ.

Trường cũng đã nhiều lần thông báo SV khóa 2016 và 2017 về vấn đề này nhưng nhiều em vẫn chây ì, không chịu thực hiện. Do đó, trường đã ra thông báo SV nào không nộp trong thời gian này sẽ bị buộc thôi học.

PGS Dũng nhận định đa số SV trong danh sách bị buộc thôi học thuộc khóa 2017 và một số em quá "lì lợm" ở khóa 2016.

Sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong giờ thực hành. Ảnh: Tấn Thạnh/Người Lao Động.
Sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM trong giờ thực hành. Ảnh: Tấn Thạnh/Người Lao Động.

Đây không phải lần đầu tiên một trường ĐH thông báo đuổi học SV vì vi phạm quy chế, quy định. Thời gian gần đây, các trường ĐH liên tục ra "tối hậu thư" cảnh báo đối với những SV có kết quả học tập kém, sau đó thẳng tay thông báo đuổi học đối với hàng trăm SV với những lý do như: Không đủ điểm rèn luyện, kết quả học tập quá kém, không có bằng Anh văn…

Trước đó, ĐH Nông Lâm TP.HCM cũng thông báo "Hạ điểm rèn luyện SV vi phạm quy chế thi". Đây là hình thức kỷ luật với các SV vi phạm quy chế thi trong kỳ thi học kỳ như: Sử dụng tài liệu, nhìn bài hoặc cho bạn xem bài thi…

Trong 27 SV bị kỷ luật đợt này, đa phần tập trung ở các khoa cơ khí công nghệ, chăn nuôi thú y, kinh tế, công nghệ thông tin… Trước đó, năm 2017, trường này đã quyết định hình thức kỷ luật đình chỉ một năm với 15 SV bị phát hiện nhờ người thi hộ lấy chứng chỉ tiếng Anh đầu ra.

Mới đây, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng đã thông báo kết quả dự kiến điểm rèn luyện SV bậc ĐH học kỳ II năm học 2017-2018. Trong đó, đáng chú ý là con số gần 1.170 SV bị xếp loại yếu và hơn 230 SV bị xếp loại kém với những lý do điểm trung bình học tập thấp hoặc ít tham gia các hoạt động xã hội. Tuy không đuổi học, những SV này sẽ ảnh hưởng quá trình cấp xét học bổng, khen thưởng, xin việc…

ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM vừa qua cũng đã công bố dự thảo kết quả rèn luyện SV hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018. Trong số hơn 13.400 SV trong danh sách, khoảng 900 SV được dự kiến có kết quả rèn luyện 0 điểm, kết quả rèn luyện xếp loại kém.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, sở dĩ thời gian gần đây SV bị cảnh cáo học vụ, dẫn đến đuổi học nhiều là do cách dạy THPT và ĐH khác nhau nhưng SV không thay đổi cách học mới nên dễ bị đào thải.

Ngoài ra, cách xét tuyển ĐH hiện nay theo khối như kỹ thuật phải thi Toán - Lý - Hóa, xã hội thường phải thi Văn - Sử - Địa không đúng thực chất, không chú trọng năng lực phù hợp với ngành nghề nên SV dễ bị sốc khi vào học. Nhiều SV trong quá trình học chỉ nhắm đến đích là được học ĐH chứ không tính đến vấn đề ngành nghề đó có phù hợp mình không, dẫn đến đuối sức giữa đường.

Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng lý giải nền kinh tế thị trường và tự chủ ĐH cũng khiến SV bị đuổi học nhiều.

"Học phí cao, chi phí ở thành phố lại đắt đỏ khiến nhiều SV khó khăn phải đi làm thêm, không cân bằng giữa việc học và làm thêm dẫn đến kết quả học tập yếu kém. Bên cạnh đó, nhiều SV khi vào ĐH dễ nhiễm những thói hư tật xấu như chơi game, cá độ bóng đá…", ông Dũng nói.

TS Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Nông Lâm TP.HCM, nhìn nhận buộc thôi học SV là việc làm cần thiết nhằm bảo đảm quy chế đào tạo và sàng lọc, bảo đảm chất lượng đầu ra cho nhà trường. Những SV lơ là việc học thì không thể sánh với các SV chịu khó, có trách nhiệm được.

Nếu trong số đó, có thể một số có sự lựa chọn khác, nếu xác định học xong sẽ không gắn bó với nghề, sẽ trở thành cử nhân, kỹ sư thất nghiệp tự nguyện thì nên dừng lại. Hoặc, chọn nghề sai sẽ phải làm lại từ đầu, tốn công sức, tiền bạc của bản thân, ảnh hưởng chất lượng nhà trường và xã hội.

Gần 2.000 sinh viên Sài Gòn có nguy cơ bị đuổi học Hàng loạt sinh viên ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM có nguy cơ bị đuổi học. Đây là hồi chuông báo động về công tác hướng nghiệp trong nhà trường.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 24 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top