Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao có một ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn học trong đại dịch COVID-19

GiadinhNet – "Nhà trường xác định, dịch bệnh cũng là một trong những chương trình sinh viên phải học nên từ lúc có dịch COVID-19 đến nay, mọi sinh viên của trường ĐH Y dược Hải Phòng chưa được nghỉ một buổi học nào", PGS.TS. Phạm Văn Mạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Vì sao có một ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn học trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Câu chuyện về ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn phải học giữa đại dịch COVID-19 thoạt nghe ai cũng bất ngờ, không tin song khi chứng kiến hình ảnh mọi sinh viên của trường ĐH Y dược Hải Phòng ngày ngày cần mẫn lên giảng đường và thực nghiệm, ai cũng đã hiểu.

PGS.TS. Phạm Văn Mạnh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Hải Phòng cho biết: "Đặc thù là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực y tế (bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y khoa…) phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân nên việc trang bị các kiến thức, kỹ năng y khoa cần thiết để phòng, tránh các dịch bệnh truyền nhiễm là một trong những chương trình học của các em. Bản thân mỗi sinh viên y khoa khi bước vào nghề cũng được các thầy cô rèn luyện cho một tâm thức vững vàng, sẵn sàng đối mặt khi dịch bệnh xảy ra.

Vì sao có một ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn học trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

PGS.TS. Phạm Văn Mạnh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Hải Phòng chia sẻ về việc sinh viên vẫn học trong đại dịch COVID-19.

Kể từ khi có dịch COVID-19, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch trường ĐH Y Dược Hải Phòng. Thông qua công tác khảo sát y tế và yếu tố dịch tễ, ngay sau kỳ nghỉ Tết 2020, nhà trường kịp thời phát hiện sinh viên, học viên đi đến từ vùng dịch (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và phối hợp với cơ quan chức năng cách ly tại chỗ cho 04 sinh viên đến từ địa phương này".

Vì sao có một ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn học trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Một tiết học của SV Đại học Y Dược HP giữa dịch COVID-19

Thầy Mạnh chia sẻ thêm: "Khi dịch bệnh xảy ra, giảng viên cùng sinh viên của trường đã đồng hành nghiên cứu, bào chế nước rửa tay khô sát khuẩn, dung dịch khử khuẩn khẩu trang vải bằng Nano bạc và phát trong toàn trường, tặng một số đơn vị khác. Đến nay, học sinh chưa nghỉ một buổi học nào vì nhà trường xác định, dịch bệnh cũng là một trong những chương trình học tập của nhà trường".

Vì sao có một ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn học trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Mọi sinh viên trước khi vào lớp đều phải kiểm tra thân nhiệt

Theo ghi nhận của phóng viên báo Gia đình & Xã hội, mọi hoạt động giảng dạy trong trường đều diễn ra bình thường. Mọi sinh viên trước khi vào lớp đều phải kiểm tra thân nhiệt và thông tin dịch tễ của cá nhân nếu có. Sinh viên của trường tùy từng năm mà có những phương án học tập khác nhau.

Vì sao có một ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn học trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Việc học của SV ĐH Y dược Hải Phòng vẫn diễn ra bình thường

Với những sinh viên đang theo học tại đơn vị có nguy cơ lây nhiễm cao, nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy cho sinh viên đi học lâm sàng tại khu vực đó hoặc chuyển lên giảng dạy các môn lý thuyết trước. Có những lớp, sinh viên học qua hệ thống dạy học trực tuyến E-Learning hoặc tự học một số môn tại nhà riêng tùy từng môn học, khóa học.

Vì sao có một ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn học trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Sinh viên ĐH Y dược Hải Phòng học trực tuyến tại trường

Chia sẻ về tinh thần học tập trong dịch COVID-19 của mình, sinh viên Nguyễn Khánh Ly, K11 - lớp Kỹ thuật xét nghiệm Y học nói: "Đã chọn ngành này, là người tiếp xúc nhiều nhất với nguồn bệnh, sinh viên chúng em luôn xác định mình là tiền tuyến, bảo vệ tính mạng, an toàn cho người bệnh. Nếu chúng em sợ dịch bệnh, thì người bệnh sẽ hoang mang, lo lắng và không thể hợp tác chữa trị được. Khi thấy con vẫn phải đến trường học giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, lúc đầu cũng có gia đình băn khoăn, lo lắng. Nhưng khi được giải thích, đó là một phần công việc của người theo ngành y, là một trải nghiệm thực tế trong học tập, mọi người hiểu và ủng hộ ngay", Khánh Ly chia sẻ thêm.

Vì sao có một ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn học trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Nhóm sinh viên bào chế nước rửa tay và dung dịch sát khuẩn khẩu trang vải.

Được biết, trường ĐH Y Dược Hải Phòng là đơn vị đào tạo duy nhất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp xây dựng 01 khóa đào tạo miễn phí bằng tiếng Việt (E-learning) về điều trị COVID-19 cho bác sĩ, sinh viên y khoa đa khoa năm cuối, để sẵn sàng tham gia đội ngũ điều trị khi có nhu cầu, dịch lan rộng.

Vì sao có một ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn học trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Sinh viên phải sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Đây là hoạt động trên cơ sở tình nguyện, miễn phí vì cộng đồng và ngành y tế của trường ĐH Y Dược Hải Phòng. Trên cơ sở này, trường xây dựng được một đội ngũ tình nguyện chống dịch COVID-19 là các bác sĩ, thầy cô giáo và các em sinh viên năm cuối. Bằng chuyên môn của mình, mỗi tình nguyện viên là một tuyên truyền viên cung cấp kiến thức y tế liên quan đến dịch bệnh và tham gia hỗ trợ người dân khai báo y tế…

Vì sao có một ngôi trường duy nhất ở Hải Phòng vẫn học trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Đồ họa: Hoàng Việt

Đinh Huyền - Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 32 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top