Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vi phạm giao thông bị đình chỉ học: Phụ huynh, học sinh lo “sốt vó”

Thứ sáu, 16:18 11/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm xây dựng ý thức chấp hành và văn hóa giao thông đối với học sinh, sinh viên, ngành Giáo dục Hà Nội vừa đưa ra quy định xử phạt từ phê bình trước trường đến đình chỉ học, xếp loại hạnh kiểm yếu và ghi học bạ đối với HSSV vi phạm quy định ATGT. Quy định này được nhiều người đồng tình, song cũng có không ít phụ huynh, học sinh băn khoăn vì có nhiều điểm chưa phù hợp, khá nặng.

Ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ siết chặt việc tuân thủ quy định ATGT. Ảnh: Chí Cường
Ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ siết chặt việc tuân thủ quy định ATGT. Ảnh: Chí Cường

Hạ hạnh kiểm, đình chỉ học

Nhằm siết chặt quản lý cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên (HSSV) đảm bảo đúng quy định về an toàn giao thông (ATGT), Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, yêu cầu 100% cán bộ, viên chức, nhân viên, HSSV trong các cơ sở giáo dục và đơn vị trường học được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; ký cam kết với nhà trường chấp hành nghiêm túc các quy định về ATGT.

Ngoài ra, Sở còn yêu cầu các trường phổ biến, 100% cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường đảm bảo việc thực hiện tốt quy định về Luật An toàn giao thông. Quy định xử phạt cũng khá nghiêm khắc, cụ thể: HSSV vi phạm lần 1 sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm tháng mắc lỗi, phê bình trước lớp, trước trường, kiểm điểm và mời gia đình đến cam kết. Lần 2, bị hạ một bậc hạnh kiểm học kỳ. Tái phạm nhiều lần thì sẽ bị xếp loại hạnh kiểm yếu, cảnh cáo trước toàn trường, ghi học bạ, đình chỉ học 1 tuần để gia đình và địa phương quản lý, giáo dục răn đe.

Dù đồng tình, song nhiều học sinh cảm thấy lo lắng trước các hình thức khá nặng nếu vi phạm quy định ATGT. M.Hạnh - lớp 12 Trường THPT Quang Trung cho biết: “Trước hết, em rất đồng tình với các quy định, cần phải nâng cao ý thức hơn nữa trong học sinh, đảm bảo an toàn cho mình và xã hội. Bản thân em cũng phải nâng cao ý thức hơn nữa trong tham gia giao thông. Tuy nhiên, em cảm thấy rất lo, năm cuối cấp rồi nếu chẳng may vi phạm sẽ bị kỷ luật, không được thi tốt nghiệp, hay không đủ tiêu chuẩn vào đại học vì bị ghi học bạ”.

Còn Thanh Tùng - đang học lớp 9 tại một trường THCS ở quận Thanh Xuân chia sẻ: “Tụi em giờ đi học đa phần là đi xe đạp điện, nhiều khi dễ bị quên mũ, cũng hay bị mất mũ bảo hiểm. Nhiều khi đi học về muộn cũng sơ ý quên đội mũ bảo hiểm. Có lúc các bạn bị hỏng xe đạp nên cũng xin đi nhờ, hay đưa bạn về nhà… Cũng sẽ cẩn thận hơn, nhưng nếu bị các chú công an xử phạt, gửi về trường, còn bị nêu tên trước trường, thậm chí mời phụ huynh đến em rất sợ. Mà bị hạ hạnh kiểm, ghi học bạ… sắp tới thi vào lớp 10 chắc chỉ có nước nộp đơn vào trường dân lập”.

Phụ huynh cảm thấy “choáng”

Theo ngành GD&ĐT Hà Nội, hàng năm các trường từ tiểu học cho đến THPT đều tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhưng ý thức chấp hành của phụ huynh và học sinh chưa cao. Ngay cả các đợt ra quân, bí mật ghi hình nhằm giảm tình trạng học sinh đi xe máy (chưa đủ tuổi), không đội mũ bảo hiểm, đèo 3 đèo 4, hay đi xe đạp điện không đội mũ… Song các hình thức kỷ luật còn khá nhẹ, các đợt ra quân kết thúc cũng là lúc tình trạng vi phạm tái phát.

Biện pháp cứng rắn của ngành Giáo dục Thủ đô có thể được cho là sẽ giải quyết triệt để vấn đề HSSV vi phạm quy định ATGT, nhưng nhiều phụ huynh cảm thấy bất ngờ, lo lắng trước nguy cơ con em bị đình chỉ học. Phụ huynh Lê Thị Hà (ở ngõ 43 Trung Kính, Cầu Giấy) có con đang học lớp 11, cho rằng: “Các cháu còn nhỏ, tuổi thanh niên nhiều lúc bốc đồng, giáo dục để nhận thức đúng chứ vi phạm là bị bêu tên trước toàn trường, hạ hạnh kiểm, đình chỉ học… các cháu vừa xấu hổ mà nghĩ đến tiêu cực, bị nghỉ học lại hổng kiến thức, khó hòa nhập trở lại”.

Lo lắng cho con nếu không may vi phạm quy định ATGT, bị kỷ luật nặng ở trường, phụ huynh Nguyễn Quang Hải có con học Trường THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân) cho biết: “Con đi học chúng tôi đều nhắc nhở phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, dừng đỗ đèn đỏ đúng quy định, không phóng nhanh vượt ẩu… Nhưng khi con đến trường cũng khó kiểm soát, lúc tan học hay đi học thêm các cháu dễ mượn xe máy của bạn bè, hoặc chở 3, không đội mũ bảo hiểm. Mong rằng nhà trường chỉ dẫn thêm, chứ phạt nặng ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện học tập của các cháu”.

Theo Kế hoạch của CSGT Hà Nội, từ đầu tháng 3 này sẽ tập trung vào các đối tượng vi phạm Luật Giao thông như: HSSV, thanh thiếu niên... tập trung trên các tuyến trục chính, xung quanh khu vực các cổng trường học. Riêng đối với các đối tượng vi phạm là HSSV, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khi thực thi nhiệm vụ sẽ phải ghi nhận lại cụ thể địa chỉ, nhà trường nơi người vi phạm đang sinh sống và học tập để phục vụ công tác phối hợp tuyên truyền, xử lý.

Theo Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội, không chỉ áp dụng các hình thức kỷ luật đối với học sinh, trường hợp nhà trường để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh sinh viên vi phạm pháp luật, không có biện pháp xử lý kịp thời, không thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, sẽ căn cứ tình hình thực tế xét trừ vào tiêu chí thi đua cuối năm.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 43 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top