Hà Nội
23°C / 22-25°C

Véo tai, tát học sinh trên lớp: Cách nào để “trị” giáo viên lạm quyền?

Thứ bảy, 07:05 12/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Lại thêm một vụ việc giáo viên có hành vi véo tai, tát học sinh trên lớp học, lần này camera “giấu kín” đã khiến nữ giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (TP.HCM) chỉ biết thừa nhận hành vi của mình.

"Mắt thần" chỉ là một giải pháp

Vào tháng 5 vừa qua, dư luận cả nước hết sức phẫn nộ sau khi xem một đoạn clip ghi tại lớp học 2A7, trường Tiểu học Quán Toan (Tp. Hải Phòng) cho thấy cảnh hai giáo viên liên tục có hành vi đánh, tát hàng loạt học sinh trong lớp học. Hai giáo viên tham gia đánh học sinh đã chịu hình thức kỷ luật: người khiển trách, người bị thôi việc. Mới đây, đoạn clip một giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) có hành vi đánh học sinh như: véo tai, tát học sinh trong 4 ngày liền, bị camera "giấu kín" ghi lại.

Sau hàng loạt vụ việc xảy ra trong thời gian qua, nhiều phụ huynh có con học mầm non, tiểu học bày tỏ mong muốn lớp học của con tại trường công lập cũng được lắp đặt camera để giám sát, ngăn chặn bạo lực học đường, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Thậm chí, sẵn sàng chi tiền để tổ chức lắp đặt, duy trì hệ thống camera nếu được nhà trường cho phép.

Tuy nhiên, với nhiều giáo viên lại tỏ ra không đồng tình với cách này vì cho rằng có cảm giác mất tự nhiên, thiếu tin tưởng từ phụ huynh, lãnh đạo nhà trường. Kết quả khảo sát hồi tháng 5/2018 tại TP.HCM cho thấy, có đến 52% giáo viên được hỏi không đồng tình, cho rằng việc làm này xâm phạm sự riêng tư của học sinh với giáo viên.

Véo tai, tát học sinh trên lớp: Cách nào để “trị” giáo viên lạm quyền? - Ảnh 1.

Giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (TP.HCM) véo tai học sinh trong lớp học.

Đánh giá về việc lắp đặt camera tại trường học, lớp học hiện nay, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội khoa học tâm lý - giáo dục Hà Nội cho biết, hiện nay, nhiều trường học ở thành phố lắp đặt camera trong nhà trường, nhất là đối với bậc mầm non, tiểu học. Ưu điểm của việc này giúp nhà trường công khai chất lượng giảng dạy, giám sát cùng phụ huynh.

"Tuy nhiên, lắp camera trong lớp học cũng nảy sinh ra điểm hạn chế đó là nếu như phụ huynh chưa hiểu về phương pháp giáo dục mà chỉ nhìn qua màn hình thôi sẽ dẫn đến hiểu lầm, can thiệp vào chuyên môn, kiện cáo… Làm việc trong điều kiện giám sát, giáo viên sẽ bị áp lực, công việc khắc nghiệt. Do đó, cần sự đồng thuận của cả giáo viên, lẫn phụ huynh trước khi lắp đặt" - TS. Lâm chia sẻ.

Cách nào để chấm dứt bạo hành học sinh?

Trong khi vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều trong việc có nên hay không nên lắp đặt camera giám sát trong lớp học mầm non, tiểu học. Bởi trên thực tế cho thấy đây là một hình thức giám sát mang tính hai mặt. Bên cạnh đó vẫn có thể có kẽ hở để giáo viên thô bạo bằng lời nói, hành động với học sinh như che khuất tầm nhìn, ở vị trí không có camera. Cách hiệu quả nhất chính là công tác quản lý từ nhà trường, nhận thức của đội ngũ giáo viên…

Dù cảm thông cho áp lực của giáo viên với lớp học đông, bệnh thành tích vẫn còn phổ biến… Tuy nhiên, GS. VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, chỉ ngày xa xưa mới có chuyện ông đồ đánh học trò bằng đòn roi. Ngày nay có hiện tượng này dù không nhiều, nhưng cho thấy tư tưởng lệch lạc của một bộ phận giáo viên, khi cho rằng điều này là tốt cho học sinh, do áp lực thành tích.

"Cả nước có hơn 1 triệu giáo viên, với số lượng đông như vậy cũng khó tránh khỏi có những giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Do đó, cần phải sàng lọc, loại bớt những giáo viên không tâm huyết, không xứng đáng làm giáo viên, hãy đi làm công việc khác. Nhà giáo ngoài dạy kiến thức, còn dạy học sinh cách làm người sống nhân văn. 

Bộ GD&ĐT cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong ngành về những hành vi nhà giáo không được làm. Các trường sư phạm xem lại hướng đào tạo, phải đào tạo ra những giáo viên giỏi chuyên môn, tâm huyết với học sinh" - nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay.

Liên quan tới hàng loạt vụ việc một số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vừa qua, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật. 

Đầu năm học 2019 - 2020, Bộ GD&ĐT cũng có chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác chấn chỉnh tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo hành học sinh.

Nguyễn Đình Tuyên

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 19 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top