Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ưu điểm của bốn kỳ học ở Australia

Thứ bảy, 11:26 22/02/2020 | Xã hội

Sau hơn 30 năm chuyển từ ba sang bốn kỳ học, tương ứng với bốn kỳ nghỉ trong năm học, người dân Australia đã nhận thấy những điểm tích cực.

Có con gái đang học tiểu học, con trai học trung học ở Australia, chị Trương Nguyễn Thoại Giang (48 tuổi, quê Bình Dương, hiện làm việc cho Chính phủ Australia) chia sẻ về cách sắp xếp kỳ học, kỳ nghỉ ở quốc gia này.

Trong quá khứ, một năm học ở Australia chia thành ba học kỳ (term), mỗi học kỳ từ 13 đến 14 tuần. Cách phân chia này có hạn chế là kỳ học kéo dài, những tuần cuối giáo viên và học sinh đều uể oải, dẫn đến chất lượng truyền đạt của thầy cô giảm và khả năng tiếp thu của học sinh kém. Tình trạng mệt mỏi cũng sinh bệnh, tỷ lệ thầy nghỉ dạy, trò nghỉ học tăng. Sau kỳ học dài, kỳ nghỉ quá dài làm học sinh quên hết bài vở, nhàm chán.

Để giải quyết những vấn nạn trên, các nhà giáo dục Australia đã nghiên cứu và đề nghị Bộ Giáo dục sắp xếp lại năm học thành bốn kỳ. Đã có không ít phản đối và nghi ngờ về ưu điểm mà các nhà giáo dục nêu ra. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1987, các tiểu bang ở Australia lần lượt tổ chức lại năm học và chia làm bốn học kỳ, mỗi kỳ 10 tuần. Học sinh, phụ huynh và thầy cô nhanh chóng thích ứng.

Australia nằm ở Nam bán cầu nên thời tiết và các mùa trong năm ngược với những nước ở Bắc bán cầu như Việt Nam. Một năm học ở Australia thường bắt đầu từ cuối tháng 1 và kết thúc vào giữa 12. Mỗi học kỳ kéo dài 10 tuần, hết học kỳ I, học sinh được nghỉ thu dịp lễ Phục Sinh (Autumn/Easter school holiday) hai tuần; hết học kỳ II nghỉ đông (Winter school holiday) hai tuần; hết học kỳ III nghỉ xuân (Spring school holiday) hai tuần. Cuối năm hết học kỳ IV học sinh nghỉ hè dịp lễ Giáng sinh (Summer/Christmas school holiday) sáu tuần.

Mỗi tiểu bang quy định ngày bắt đầu và kết thúc năm học cũng như ngày học ngày nghỉ cho các trường công. Mỗi năm lịch này thay đổi tùy thuộc vào ngày lễ Phục Sinh của năm đó (lễ Phục Sinh không có ngày nhất định và khoảng cuối tháng 3 đến giữa tháng 4). Thông tin này được cập nhật trên website của Bộ Giáo dục trước 5 năm để các trường, thầy cô, phụ huynh cũng như cộng đồng dân cư lên kế hoạch lâu dài.

Ngày học và ngày nghỉ ở mỗi tiểu bang cũng khác nhau thích ứng theo nhu cầu của địa phương. Ví dụ năm 2020, học sinh được nghỉ thu ở Victoria từ ngày 28/3 trong khi ở New South Wales bắt đầu từ 10/4.

Kỳ nghỉ của học sinh là dịp cả gia đình đi ngao du đây đó. Ngày nghỉ chênh nhau giữa các tiểu bang có lợi cho phụ huynh vì giá vé máy bay, phòng khách sạn, dịch vụ không tăng vọt hay khan hiếm cùng thời điểm trên toàn quốc.

Trên lý thuyết mỗi năm học sinh Australia đi học 40 tuần và nghỉ 12 tuần. Tuy nhiên, trường trung học có thể kết thúc năm học sớm hơn trường tiểu học từ một tới hai tuần.

Trường tư được toàn quyền quyết định thời gian học và nghỉ, thường bắt đầu năm học trễ hơn nhưng lại kết thúc sớm hơn. Học sinh trường tư đi học ít hơn và được nghỉ nhiều hơn so với học sinh trường công từ một tới hai tuần.

Ưu điểm của bốn kỳ học ở Australia  - Ảnh 1.

Học sinh trong một lớp tiểu học ở Australia, Ảnh: Thoại Giang.

Ngoài ra, trong thời gian đi học, học sinh còn được nghỉ lễ khoảng 4 ngày. Có những ngày nghỉ lễ trên toàn quốc, ví dụ ANZAC Day. Nhưng cũng có những ngày nghỉ lễ khác nhau tùy tiểu bang, ví dụ Labour Day năm nay 2020 ở Victoria là ngày 11/3 nhưng ở NSW là 5/10. Victoria có lễ AFL Grand Final nhưng những tiểu bang khác không có và ngược lại.

Mỗi học kỳ có một ngày curriculum day (thầy cô học nghiệp vụ, lên kế hoạch giảng dạy). Mỗi năm có hai ngày dành cho thầy cô viết báo cáo kết quả học tập. Những ngày này học sinh cũng được nghỉ.

Học sinh đi học năm ngày một tuần, từ thứ hai tới thứ sáu. Một ngày của học sinh tiểu học bắt đầu từ 9h sáng cho tới 3h30 chiều, được nghỉ giải lao ba lần để thư giãn, ăn uống, vui chơi. Học sinh trung học cũng bắt đầu từ 9h sáng nhưng kết thúc sớm hơn, lúc 3h chiều.

Ngoài chương trình giảng dạy thông thường, những hoạt động hỗ trợ như cắm trại (2-4 ngày/năm), tham quan (1-2 ngày/học kỳ), hội thao (2 ngày/năm) đều được thực hiện trong tuần. Cuối tuần là lúc học sinh về với gia đình và tự do cho các hoạt động do phụ huynh hoạch định như chơi thể thao, học âm nhạc.

Cho đến nay, sau hơn 30 năm áp dụng năm học bốn kỳ, những ưu điểm và lợi ích đạt được đã chứng minh chính sách này là thành công to lớn của nền giáo dục Australia.

Những ưu điểm và lợi ích của học kỳ ngắn, 10 tuần có thể nhìn thấy rõ. Thứ nhất, khối lượng kiến thức được chia nhỏ, thuận tiện cho giáo viên lên kế hoạch giảng dạy, học sinh có cột mốc để hoàn tất. Thầy cô cũng như học sinh đỡ đau đầu, căng thẳng.

Thứ hai, kết quả học tập của học sinh được nâng cao, thái độ học tập tích cực hơn. Đến cuối kỳ, học sinh vẫn tiếp thu tốt, giáo viên vẫn nhiệt tình dạy, thầy và trò cùng háo hức đón chờ kỳ nghỉ. Sức khỏe của giáo viên và học sinh được cải thiện, giảm bệnh, giảm nghỉ dạy, nghỉ học.

Thứ ba, về mặt tâm lý, khi bắt đầu học kỳ, học sinh và giáo viên đã có thể thấy lúc kết thúc, tạo ra cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Những ưu điểm của kỳ nghỉ ngắn và thường xuyên cũng được thể hiện rõ. Đó là cơ hội cho giáo viên lên chương trình liền mạch và không bị gián đoạn; có lợi cho sức khỏe và tinh thần của học sinh và giáo viên.

Học sinh được thư giãn thường xuyên sẽ sảng khoái, dễ bắt nhịp khi trở lại học. Nghỉ ít ngày học sinh không bị nhàm chán, giảm quậy phá.

Thầy cô được nạp năng lượng thường xuyên sẽ giữ được nhiệt huyết với nghề.

Phụ huynh cũng thích kỳ nghỉ ngắn và thường xuyên vì dễ thu xếp, ví dụ khi nghỉ phép ngắn ngày công việc cơ quan không bị gián đoạn. Phụ huynh có thể dành thời gian cho con nhiều hơn, gia đình được gần gũi, du lịch cùng nhau thường xuyên hơn.

Cộng đồng dân cư, doanh nghiệp cũng hài lòng với nhiều kỳ nghỉ phân bổ đều trong năm, thay vì dồn nén vào một thời gian ngắn cố định. Những lúc phụ huynh và học sinh đi du lịch, đường sá quang đãng, giảm kẹt xe giờ cao điểm. Các hoạt động kinh doanh được trải rộng quanh năm, doanh nghiệp không bị động, nhân viên ít căng thẳng, lợi nhuận tăng.

Theo VnExpress


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 43 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top