Hà Nội
23°C / 22-25°C

Uẩn khúc quanh giải bơi học sinh TP Hà Nội: Sân chơi con trẻ và toan tính của người lớn

Thứ bảy, 05:00 27/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ đơn thuần là một giải bơi phong trào cho các em học sinh tranh đua thành tích lành mạnh, lại trở thành câu chuyện to tát khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Họ bức xúc không phải ở những tấm huy chương, mà vì “trò chơi” của người lớn khiến con trẻ trở nên mất niềm tin và sự hi vọng.

 

Cháu Phạm Thế Việt (11 tuổi) khóc nức nở khi bị gạt ra khỏi cuộc thi chung kết. (Ảnh do gia đình cung cấp)
Cháu Phạm Thế Việt (11 tuổi) khóc nức nở khi bị gạt ra khỏi cuộc thi chung kết. (Ảnh do gia đình cung cấp)

 

Giọt nước mắt con trẻ

Hình ảnh cháu Phạm Thế Việt (11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) khóc nức nở sau cuộc thi ở Giải bơi học sinh TP Hà Nội 2015 khiến nhiều người nhói lòng. Lẽ ra, cháu đã được tươi cười hạnh phúc, với hi vọng tràn trề khi lọt vào vòng chung kết, nhưng… khi nghe tin mình bị loại, cháu vừa khóc vừa nói với mẹ: “Con đã mất lòng tin về họ. Từ giờ con sẽ không bao giờ đi thi nữa. Không bao giờ thi nữa”.

Nhìn con khóc nức nở mà chị Phạm Vân Anh (36 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ biết ôm con dỗ dành, động viên con mà trong lòng không khỏi bức xúc. Mặc dù cuộc thi trên đã kết thúc hơn 2 tháng, nhưng mỗi khi nghĩ về “sự đánh tráo kết quả”, chị Vân Anh vẫn cảm thấy thất vọng: “Mình cho con đi thi chỉ với mong muốn cho con được cọ xát giao lưu, học hỏi chứ không quan trọng chuyện giải thưởng, nhưng mình thực sự thất vọng với cái giải đấu này. Trong cùng lần bơi với cháu có một cháu về nhất nhưng do phạm quy nên không được vào vòng chung kết, còn cháu Việt được tham gia. Nhưng sau khi gia đình của bạn kia khiếu nại thì Ban tổ chức lại yêu cầu con tôi rời khỏi đường bơi để nhường chỗ cho bạn kia. Đến tận bây giờ, mỗi khi có ai rủ cháu đi thì cháu nhất quyết từ chối tham gia”.

Cũng chung tâm trạng với chị Vân Anh, chị Trần Mai Lan, có hai con là cháu Vũ Trần Phương Thảo (12 tuổi), Vũ Trần Minh Hiếu (9 tuổi) tham dự giải bơi này cũng bức xúc không kém. Theo chị Lan, cách mà Ban tổ chức khi trả giấy chứng nhận huy chương cũng khiến nhiều người nghi ngờ sự khuất tất. “Mặc dù con tôi (cháu Vũ Trần Phương Thảo) được 2 Huy chương vàng nhưng cũng chỉ nhận được đúng một giấy chứng nhận với nội dung đạt Huy chương vàng giải bơi học sinh TP Hà Nội. Con tôi cũng đã từng tham gia giải bơi lội quốc gia, ở đó, nếu như đạt giải gì thì Ban tổ chức sẽ ghi từng thành tích mà các cháu đạt được chứ không như ở đây. Rõ ràng trong trường hợp này sẽ rất dễ xảy ra gian lận khi có những cháu không đi thi sẽ vẫn có thể được huy chương. Khi chúng tôi hỏi ban tổ chức thì chỉ nhận được câu trả lời: “Quy định chỉ trả như vậy”, chị Lan bức xúc.

“Nhầm lẫn” có… hệ thống?

 

Anh Nguyễn Văn Thủy đã phải viết đơn khiếu nại để đòi Huy chương Vàng cho con.
Anh Nguyễn Văn Thủy đã phải viết đơn khiếu nại để đòi Huy chương Vàng cho con.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Giải bơi học sinh TP Hà Nội được Sở VH, TT&DL và Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp tổ chức hàng năm. Chịu trách nhiệm chính bên Sở GD&ĐT là Phòng Công tác Học sinh, sinh viên; bên sở VH,TT&DL là Phòng Thể dục thể thao quần chúng. Tuy nhiên, gần như năm nào cũng có việc khiếu nại thiếu minh bạch từ phía các phụ huynh cho con em tham gia.

Năm 2013 đã có phụ huynh ghi lại cảnh một ông bố ấm ức thắc mắc và xô xát với thành viên của BTC, còn cô con gái nhất định không nhận Huy chương bạc vì rõ ràng khi thi đấu đã về nhất. Sau đó BTC quyết định không trao Huy chương tại đó nữa để “tránh kiện cáo” và thông báo huy chương của các thí sinh còn lại sẽ được gửi về trường.

Anh Nguyễn Văn Thủy (ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) là một người đam mê bơi lội và cũng nhiều năm làm khán giả của giải bơi này cho biết, năm 2013, con gái anh là cháu Nguyễn Thạch Thảo đã bị “nhường” mất 1 HCV ở cự ly ếch nữ 100m khi về đích đầu tiên. Gia đình thắc mắc hỏi BTC và được trả lời rằng cháu đã vi phạm điều lệ của giải bơi do đăng ký quá 2 nội dung thi đấu. “Thật vô lý, chẳng ai biết cái điều lệ đấy như thế nào. Thực sự buồn, thất vọng mỗi khi con hỏi: Sao con về nhất mà họ không trao cho con hả ba? Và vì quá bức xúc, sau đó, tôi đã tuyên bố tẩy chay giải bơi này”, anh Thủy cho biết.

Sang năm 2014, sau khi được mọi người khuyên nhủ, anh Thủy lại tiếp tục cho con tham gia thi. Tuy nhiên, “kết quả là cháu về nhất 2 nội dung 50m ếch và 100m ếch vượt trội so với những bạn còn lại, ấy vậy mà lúc công bố giải cháu chỉ được nhận 1 HCV ở cự ly 50m ếch. Chờ mãi không được giải quyết, tôi lên làm việc với ông Thạch Ngọc Vũ, cán bộ phụ trách tiếp quản lý hồ sơ thi đấu, thì quá bất ngờ khi biết rằng trong hồ sơ ghi là cháu bỏ thi và có hẳn chữ ký xác nhận của người trong BTC. Sau khi cho ông Vũ xem clip mà phía gia đình cung cấp, ông đã hứa chắc chắn sẽ làm rõ nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu”, anh Thủy bức xúc.

Để làm rõ những uẩn khúc trong Giải bơi học sinh thành phố, chúng tôi đã liên lạc với phía Sở VH,TT&DL Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thủy, thành viên BTC cho biết: Liên quan đến vấn đề này, giữa Sở VH,TT&DL cùng Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản giải quyết. Bà Thủy cho rằng, phía Sở VH,TT&DL chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn còn về mặt giám sát, quay phim, gửi điều lệ, giấy chứng nhận đạt huy chương… đến các cơ sở là phía Sở GD&ĐT có trách nhiệm. Ngoài ra, theo bà Thủy, liên quan đến những thắc mắc của các phụ huynh thì BTC không có trách nhiệm giải trình, mà chỉ giải trình cho các trưởng đoàn đứng ra tổ chức cho các cháu đi thi.

Về phía Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên cho biết, sau khi có chỉ đạo từ lãnh đạo Sở, ông sẽ giải trình những vấn đề này.

 

“Có bao nhiêu phụ huynh học sinh nắm được: Đối với lớp 5 nếu được Huy chương Vàng bơi lội cấp thành phố sẽ được xét tuyển thẳng vào cấp 2 của hầu hết các trường chất lượng tốt ở Hà Nội; Đối với lớp 9 sẽ được cộng điểm và có ưu tiên khi lên cấp 3? Đây có phải là nguyên nhân mà “người lớn” đã cố tình để ra sai sót cho những toan tính khác không?”, anh Thủy thắc mắc.

Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình trúng số lớn

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình trúng số lớn

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 31 phút trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 32 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 2 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Top