Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Hơn 2 vạn học sinh “bật khỏi” trường công

Thứ tư, 11:00 08/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (8/6), hơn 75.000 thí sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017. Dù giảm 4.000 thí sinh so với năm trước, nhưng do chỉ có 54.000 suất học trường công nên hàng chục nghìn thí sinh sẽ chuyển học dân lập, giáo dục thường xuyên, học nghề… Đây là lí do khiến kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học.

Thí sinh tới xem lại số báo danh, nghe quy chế thi tại Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa) ngày 7/6. Ảnh: Q.Anh
Thí sinh tới xem lại số báo danh, nghe quy chế thi tại Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa) ngày 7/6. Ảnh: Q.Anh

Hai vạn thí sinh “dạt” trường tư, trường nghề

Ngày 7/6, thí sinh tham dự kỳ thi vào 10 THPT năm học 2016-2017 tại Hà Nội cũng đã tập trung tại điểm thi để học lại quy chế, sửa chữa sai sót thông tin dự thi. Tại các điểm thi, thí sinh được rà soát lại số báo danh, số phòng, lưu ý về quy chế thi, trong đó các em được nhắc nhở kỹ lưỡng về trang phục dự thi.

Một số điểm thi như: Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa), THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân), THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Cầu Giấy)…, trong buổi nghe quy chế, nhiều thí sinh còn mặc trang phục chưa đúng quy định, Hội đồng thi khuyến cáo thí sinh không được mặc áo phông, quần soóc đi thi, tốt nhất là mặc đồng phục học sinh. Bởi kỳ thi năm 2015, nhiều thí sinh đã bị buộc trở về nhà để thay trang phục cho phù hợp. Các thí sinh được nghe kỹ lưỡng về quy chế thi, thời gian làm bài, nộp bài và tuân thủ theo chỉ dẫn của cán bộ coi thi.

Năm nay, có hơn 75.000 học sinh của Hà Nội sẽ dự thi vào lớp 10, giảm hơn 4.000 so với năm học trước. Dù vậy, mức độ cạnh tranh giữa các trường tốp trên của các quận, huyện không vì thế giảm nhiệt. Năm nay, học sinh rất thận trọng khi đăng ký ngay từ nguyện vọng 1 vào các trường có điểm chuẩn thấp thay vì chỉ chọn các trường này để đăng ký nguyện vọng 2 như mọi năm. Tại nhiều trường THPT ở các huyện cũng có lượng thí sinh đăng ký vượt trội so với các năm, thậm chí nếu tính tỷ lệ “chọi” còn cao hơn các trường “tốp trên” trong các quận nội thành.

Kỳ tuyển sinh năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội giao cho 109 trường THPT công lập tuyển sinh 52.290 học sinh (trong đó hệ chuyên có 1.750 học sinh). 6 trường THPT công lập tự chủ tuyển sinh 1.760 học sinh. Sở cũng giao cho 88 trường THPT ngoài công lập tuyển sinh 14.880 học sinh; 31 trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tuyển sinh 6.680 học sinh (trong đó, hệ bổ túc: 6.400 học sinh, hệ THPT: 280 học sinh). Như vậy, nếu không thi đỗ vào trường công lập, sẽ có khoảng 20.000 thí sinh sẽ chuyển học trường dân lập, hệ GDTX, trường nghề.

Không để “lọt” đề thi ra ngoài phòng thi

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, với số lượng thí sinh như vậy, Sở đã bố trí 154 điểm thi với 3.166 phòng thi, đồng thời huy động 9.829 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tại các điểm thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở cũng đã chỉ đạo các điểm thi thực hiện nghiêm túc công tác coi thi. Đồng thời, Sở cũng áp dụng cách thức đổi chéo cán bộ, giáo viên giữa các quận, huyện, thị xã nhằm tăng cường tính nghiêm túc của kỳ thi, bảo đảm bảo công bằng giữa các điểm thi và thí sinh.

Chiều 7/6, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tất cả các điểm thi đều hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi. Với những điểm thi có phòng thi sát với nhà dân, tường rào không đảm bảo hoặc gần đường giao thông đều được lên phương án bảo vệ. Khi thí sinh làm bài, các cửa phòng này phải đóng đảm bảo đề thi không lọt ra ngoài. Tại các điểm thi phải có phương án phòng chống cháy nổ, mưa lũ, ngập úng, mất điện đảm bảo cho trường thi an toàn trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, TS Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Cơ sở vật chất là khâu then chốt trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Các nhà trường cần làm tốt ngay từ khâu chuẩn bị, bởi công tác chuẩn bị càng chu đáo bao nhiêu thì mức độ thành công của kỳ thi càng cao bấy nhiêu. Các trưởng điểm thi phải chủ động kiểm soát diễn biến tình hình trong từng ngày kỳ thi diễn ra. Dù tại từng điểm thi có nhiều lực lượng cùng tham gia giám sát như thanh tra cắm chốt, thanh tra lưu động, cán bộ giám sát phòng thi… song trưởng điểm thi không được chủ quan, lơ là”.

Đối với công tác coi thi, cũng theo TS Phạm Văn Đại, để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở đã yêu cầu 100% cán bộ coi thi tại các điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn thành phố đều phải thuộc quy chế. Để làm được điều này, yêu cầu các điểm thi nghiêm túc phổ biến đầy đủ, chi tiết và cẩn thận các nội dung của quy chế, nghiêm cấm việc phổ biến quy chế qua loa.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nội dung thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9.

Theo lịch thi, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT không chuyên tại Hà Nội sẽ thi ngày 8/6; buổi sáng thi Ngữ Văn, chiều thi Toán. Thí sinh thi lớp 10 chuyên thi trong 2 ngày: Ngày 8/6 thi môn Ngữ Văn, Toán (cùng với kỳ thi không chuyên); sáng 9/6 thi thêm môn Ngoại ngữ không chuyên; chiều 9/6 và sáng 10/6 thi các môn chuyên. Các môn thi theo hình thức tự luận, riêng môn Ngoại ngữ sẽ được kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm. Ngày 21/6, các trường THPT công lập và chuyên công bố điểm xét tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 1 chuyên tại các trường.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 35 phút trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 39 phút trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 5 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 5 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Top