Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội: Không phải nộp các khoản 'tự nguyện'

Thứ hai, 11:05 18/05/2020 | Xã hội

Theo yêu cầu của Sở GD&ÐT Hà Nội, trước thời điểm tuyển sinh, các nhà trường sẽ thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh. Năm nay các trường cũng sẽ hạn chế tuyển sinh trái tuyến, phụ huynh có thể đăng ký trực tuyến thay vì đến trường nộp hồ sơ.

Đối với lớp 1, trẻ vào học phải đủ 6 tuổi, tuyệt đối không được đưa trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Riêng trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nước ngoài về có thể học lớp 1 từ 7-9 tuổi.

Đối với lớp 6, các trường chất lượng cao, trường tư tuyển sinh trên toàn TP học sinh phải thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá năng lực theo đề của trường đó, còn lại các trường công lập vẫn tuyển sinh theo tuyến.

Năm nay, mỗi trẻ chuẩn bị vào tiểu học, THCS sẽ được nhà trường cấp mã số tuyển sinh cho cha mẹ học sinh trước ngày 1/7 có mật khẩu. Các trường tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến lớp 1, phụ huynh nộp hồ sơ từ ngày 1-3/8; tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non từ ngày 4-6/8; nộp hồ sơ cho học sinh vào lớp 6 từ 7-9/8. Phụ huynh đã nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến cho con, sau đó có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường để xác nhận hồ sơ của con được nộp thành công (trước 15/8). Sau khi hết đợt tuyển sinh trực tuyến, có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến trường từ ngày 13-15/8.

Riêng các trường ngoài công lập, sẽ tuyển sinh ngay sau khi năm học này kết thúc, tức từ sau ngày 11/7. Chậm nhất đến 15/8, các trường này phải cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử. Trường nào tuyển chưa đủ chỉ tiêu trong thời gian đó, căn cứ tình hình cụ thể, Phòng GD&ĐT sẽ cho phép tuyển sinh bổ sung đến hết ngày 20/8.

Trong thời gian tuyển sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường. Điều này, phụ huynh cần nắm để tránh hiện tượng các nhà trường yêu cầu phụ huynh nộp tiền theo gợi ý “ủng hộ tự nguyện nhà trường” của nhân viên tuyển sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường phải đăng thông tin tuyển sinh rõ ràng, minh bạch trên website nhà trường, trong đó công khai tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh ít nhất trước 15 ngày để cha mẹ học sinh được biết.

Đầu năm học, các nhà trường tuyệt đối không được tổ chức khảo sát học sinh để chọn lớp; tuyệt đối không thi tuyển học sinh vào lớp 1. Điều đặc biệt, trong phương thức tuyển sinh đầu cấp năm nay không quy định cấm tuyển sinh trái tuyến mà chỉ đề nghị các trường “hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt đối với các trường đã đủ chỉ tiêu được giao”. Về vấn đề này, Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT quản lý chặt chỉ tiêu tuyển sinh các trường, không được để xảy ra hiện tượng quá tải, gây bức xúc cho người dân.

Năm học 2020-2021, Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt việc thực hiện của các trường về đối tượng tuyển sinh, đảm bảo số học sinh trên lớp để đẩy mạnh kế hoạch công nhận trường chuẩn quốc gia. Cụ thể, trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi không quá 30 trẻ/ lớp; tiểu học không quá 35 học sinh/ lớp; THCS không quá 45 em/ lớp.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top