Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh đại học năm 2016: Dễ trúng tuyển chưa từng có

Thứ tư, 08:57 10/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - So với các kỳ tuyển sinh đại học nhiều năm trở lại đây, kỳ tuyển sinh năm nay được coi là dễ trúng tuyển chưa từng có. Những trường công lập “tốp dưới”, trường ngoài công lập luôn mở rộng cửa để đón thí sinh dù chỉ bằng điểm sàn, hoặc tốt nghiệp THPT.

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2016, nhiều thí sinh dưới điểm sàn cũng vào đại học nhờ xét tuyển học bạ. Ảnh minh họa: Q.Anh
Kỳ tuyển sinh đại học năm 2016, nhiều thí sinh dưới điểm sàn cũng vào đại học nhờ xét tuyển học bạ. Ảnh minh họa: Q.Anh

Vào đại học bằng con đường… học bạ

Những ngày này, hàng trăm nghìn sỹ tử trên cả nước đang căng thẳng trong cuộc đua vào các trường đại học, cao đẳng. Chọn trường nào, ngành nào cho phù hợp và có khả năng đỗ cao là câu hỏi không dễ trả lời. Thí sinh điểm cao có mối lo bị trượt bởi sợ rằng sẽ có nhiều thí sinh cùng mức điểm nộp hồ sơ. Trong khi đó, thí sinh có điểm thi chỉ ngang điểm sàn cũng băn khoăn chọn trường công lập hay trường dân lập cho dễ đỗ…

Ở kỳ thi THPT Quốc gia 2016, nhiều thí sinh không đăng ký thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì (dùng kết quả để xét tuyển vào đại học), hay thậm chí khá nhiều thí sinh đủ điểm tốt nghiệp THPT nhưng lại dưới điểm sàn vào đại học do Bộ GD&ĐT quy định, tuy nhiên, những thí sinh này vẫn còn nguyên cơ hội vào đại học, thậm chí con đường vào đại học lại “thênh thang” hơn các bạn đang phải căng mình nộp hồ sơ xét tuyển dùng kết quả kỳ thi vừa qua.

Mặc dù điểm thi THPT Quốc gia vừa qua khá thấp, chỉ đủ để đỗ tốt nghiệp THPT song thí sinh Lê Thị Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) đã tự “an ủi” mình bằng một suất “vào thẳng” trường đại học hệ chính quy. Hằng cho biết: “Khi nhận kết quả thi, em buồn lắm, trốn mình trong phòng khóc. Nhưng em tìm hiểu thì thấy rất nhiều trường đại học xét tuyển bằng học bạ THPT, nhất là các trường dân lập. Do mấy năm THPT em đều đạt học sinh tiên tiến, nên khi nộp đơn xét tuyển, em đỗ vào mấy trường liền. Hôm trước nộp hồ sơ, hôm sau đã có trường cử người tới tận nhà đưa giấy gọi nhập học”.

Trường hợp như của Hằng không phải là ít trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay. Việc Bộ GD&ĐT cho phép các trường đại học được tự chủ trong tuyển sinh bằng hai cách (xét tuyển trên điểm thi THPT Quốc gia, hoặc xét tuyển dựa vào kết quả những năm học THPT - PV) đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh. Do đó, nhiều thí sinh đã được “cứu” bởi xét tuyển học bạ.

Dư thừa rất nhiều thí sinh cho trường tuyển

Theo tìm hiểu, hầu hết các trường đại học công lập “tốp dưới”, trường đại học của địa phương, trường ngoài công lập đều thông báo tuyển sinh hệ chính quy năm 2016 dựa trên xét tuyển kết quả học THPT với những tiêu chí phụ khác nhau. Nhưng hầu hết các trường đều dành gần một nửa chỉ tiêu cho xét tuyển dựa trên học bạ như: Điểm tổng kết, điểm từng môn thi (cộng theo khối xét tuyển đại học), hạnh kiểm. Như vậy, một thí sinh học lực trung bình, đỗ tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm trung bình trở lên vẫn tràn trề cơ hội vào đại học.

Chia sẻ về khả năng dư dôi nguồn tuyển của các trường đại học, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ tuyển sinh năm nay, một số thí sinh được xét tuyển học bạ qua đề án tuyển sinh riêng của hơn 100 trường. Trên tổng số hơn 420.000 chỉ tiêu vào đại học, trừ đi 102.000 chỉ tiêu xét qua học bạ còn khoảng 320.000 chỉ tiêu. Trong khi đó, kết quả thi THPT Quốc gia số thí sinh trên điểm sàn đạt 15 điểm tính theo 5 khối truyền thống là 404.282 thí sinh. Như vậy, dù xét học bạ hay dựa vào điểm sàn thì các trường đại học cũng luôn dư thừa nguồn tuyển.

Dù khá dễ vào trường đại học lấy mức sàn hay xét tuyển học bạ nhưng theo TS Phạm Mạnh Hà - Phó trưởng Khoa Công tác thanh niên (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam): “Để có cơ hội vào đại học, nhiều thí sinh đạt điểm trung bình sẵn sàng từ bỏ trường, ngành yêu thích, tìm đến những trường địa phương, trường ngoài công lập có điểm trúng tuyển nhiều ngành ở điểm sàn, hoặc qua xét tuyển học bạ. Hiện nay, cơ hội vào các trường đại học rất cao. Nếu các em cứ lao vào học đại học thì ra trường vẫn thất nghiệp như thường. Bởi vậy, dù học trường nào, các em cũng cần xác định rõ về sở thích, sở trường và phải học hành nghiêm túc”.

Một số chuyên gia tuyển sinh đại học nhận định, với việc ra đề thi tương đối dễ, cộng với mức điểm sàn về cơ bản không có sự thay đổi so với năm ngoái, kỳ tuyển sinh năm nay dự báo sẽ có số thí sinh trúng tuyển tăng mạnh. Việc hàng năm chỉ tiêu tuyển sinh hàng trăm nghìn thí sinh cũng đặt ra viễn cảnh nhiều ngành hiện nay đang quá dư thừa nhân lực. Do đó, thí sinh nếu chỉ vì cố vào đại học ở các ngành này thì viễn cảnh ra trường tỷ lệ thất nghiệp sẽ ngày càng tăng cao.

Liên quan tới việc nhiều trường đại học “tốp trên” hút thí sinh bằng việc đưa ra điểm nhận hồ sơ thấp, thậm chí một số trường còn lấy ngang điểm sàn (15 điểm), lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã có khuyến cáo các trường này nâng mức điểm nhận hồ sơ cho “xứng tầm” với tên tuổi nhà trường, đồng thời tạo cơ hội cho các trường “nhóm giữa” tuyển được thí sinh chất lượng. Tuy nhiên, nhiều trường đại học vẫn giữ nguyên mức điểm hồ sơ xét tuyển ngang sàn và cho rằng, đây là vấn đề tự chủ trong tuyển sinh.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 40 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top