Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ nữ sinh bị bạn đánh dã man vì… quá ngoan: So sánh con mình với “con nhà người ta” liệu có tốt?

Thứ ba, 20:00 29/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng bị la mắng, mang ra so sánh với “con nhà người ta” nên N.N.L (Thanh Hóa) đã đánh bạn gần nhà dã man và nhờ người quay clip tung lên mạng xã hội.

Liên quan đến việc nữ sinh ở Thanh Hóa bị bạn đánh dã man khi đập mũ bảo hiểm vào đầu, dùng tay, dép tát liên tiếp vào mặt trong đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội vào tối 26/10, thông tin bước đầu cho thấy, nữ sinh bị đánh là em Đ.N.H, đang học lớp 10 Trường THPT Nga Sơn (Thanh Hóa). Người xuất hiện trong clip cầm mũ bảo hiểm đánh bạn là N.N.L, hàng xóm của H. Cả hai cùng học với nhau từ lớp 1 đến lớp 9, nhưng hiện L không đi học nữa.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc 2 người mẹ của em H và L ở cùng xóm nên nói chuyện với nhau về con của mình. Mẹ H khen con của mình chăm ngoan với mẹ của L. Về nhà, mẹ của L đã lấy H ra để so sánh là ngoan hơn con mình. Cho rằng vì bạn mà mình bị la mắng nên vào ngày 26/10, khi H đang trên đường đi học thì L nhờ H chở đi đến khu vực sân vận động huyện rồi đánh H.

Từ vụ nữ sinh bị bạn đánh dã man vì… quá ngoan: So sánh con mình với “con nhà người ta” liệu có tốt? - Ảnh 1.

Nữ sinh bị đánh chỉ vì được làm ví dụ cho "con nhà người ta". Ảnh cắt từ clip

Dù sự việc vẫn đang được cơ quan chắc năng làm rõ song câu chuyện cũng đã gây nhiều tranh cãi về chuyện người lớn khoe con, cũng như so sánh con mình với con nhà người khác, vô tình tạo áp lực, thậm chí căm ghét trong lòng con trẻ.

Trên thực tế, không ít cha mẹ luôn so sánh con mình với "con người ta" vì nghĩ rằng lấy tấm gương cụ thể như thế để trẻ có động lực phấn đấu và tiến bộ. Tuy nhiên, câu cửa miệng của phụ huynh luôn là "Con người ta thế này, con người ta thế nọ…" khiến nhiều học sinh ngán ngẩm, không muốn phấn đấu. 

Chỉ ra thực trạng hiện nay cả giáo viên lẫn học sinh đều bị áp lực bởi mong muốn từ phụ huynh có phần khắt khe, bà Phan Thị Hồ Điệp - Giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: "Tôi từng chứng kiến cảnh ở cổng trường, phụ huynh tra khảo điểm số của con rồi tức giận, xé bài thi khi con bị điểm kém… Ngoài kỳ vọng con học giỏi, nhiều phụ huynh cũng thường hay áp đặt sở thích của mình lên con trẻ, so sánh với con nhà người khác khiến đứa trẻ bị áp lực. 

Dần dần họ dạy con trong áp đặt, uy quyền khiến học sinh bị sợ hãi, dần mất đi tiếng nói, chính kiến của mình và chúng đến trường chỉ để đạt được kỳ vọng của cha mẹ. Khi học sinh sợ hãi thì cũng sẽ áp dụng lên bạn bè như vậy".

Theo các chuyên gia tâm lý, phụ huynh hay khoe thành tích học tập của con, khoe con ngoan ngoãn… Nếu trẻ biết được lời khen sẽ dễ ảo tưởng bản thân. Con việc so sánh với "con nhà người ta" chỉ khiến cho đứa trẻ cảm thấy tự ti, không còn làm bất cứ điều gì theo ý bố mẹ.

Thậm chí, trẻ sẽ "nổi loạn" bằng cách làm ngược lại điều bố mẹ mong muốn, bỏ nhà ra đi, nghĩ đến các chuyện tiêu cực khác như trả đũa lại người được mang ra so sánh… Việc so sánh con với mình ngày xưa, hoặc những đứa trẻ khác xung quanh tưởng chừng là kích thích con cố gắng nhưng sự thật lại là một sai lầm. Không có cha mẹ nào cố ý làm cho con mình lo lắng hay ghen tị, nhưng vô tình cách bạn so sánh có thể mang tới những suy nghĩ lệch lạc của trẻ.

Còn theo NGƯT Đặng Đình Đại - Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội): "Khi đi học, nhiều học sinh vô tình trở thành "trung tâm" của sự trêu trọc, bắt nạt, thậm chí là tẩy chay, trong đó có cả việc học giỏi hay được ưu ái nào đó… Bởi vậy, giáo viên cần nắm bắt vấn đề để xử lý sự việc trong phạm vi trường học, giúp đỡ học sinh trong những trường hợp đó. 

Các phụ huynh cần chung tay, không nên áp đặt thành tích học tập lên con cái, hoặc mang ra so sánh. Hãy tìm cách gần gũi con cái, quan sát các biểu hiện của con, chia sẻ, động viên con, tránh những suy nghĩ bồng bột, tiêu cực của con".

Ngô Thị Thùy Dương

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 18 phút trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 21 phút trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 2 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 3 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 5 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Top