Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ lá thư cảm ơn trong vụ ô tô chở cả gia đình lao xuống sông, bàn về triết lý giáo dục hiện nay

Thứ sáu, 11:47 15/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau vụ tai nạn ô tô chở cả nhà lao xuống sông Hoài khiến 3 người tử nạn, người thân của gia đình nạn nhân đã viết bức tâm thư cảm ơn đầy xúc động về những nghĩa cử cao đẹp từ chính quyền, người dân Hội An (Quảng Nam).

Tình người nồng ấm đến bất ngờ

Vào ngày đầu tháng 2, người dân Hội An (Quảng Nam) cũng như cả nước hết sức xúc động trước bức tâm thư của người thân của gia đình có 3 người tử vong hôm 25/1 trên sông Hoài (TP.Hội An) đã gửi thư cảm ơn chính quyền và người dân TP.Hội An. Bức thư do chị Đỗ Thị Bích Thu, đại diện của gia đình viết.

Trong thư, chị Thu bày tỏ sự cảm động và lòng biết ơn của gia đình trước những tình cảm mà chính quyền và người dân Hội An đã hết lòng giúp đỡ. Mở đầu bức thư, chị Thu viết: “Bài viết này tôi muốn viết để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến nhân dân TP.Hội An, những người dân bình dị, từ bi và đầy ắp tình người”.

Trong thư, chị Thu kể lại việc từ khi biết tin người thân qua đời trong vụ tai nạn ô tô lao xuống sông Hoài, đến tang lễ được cử hành nhờ sự chu đáo của chính quyền, người dân Hội An.

Gia đình chúng tôi còn nhận được 6 triệu đồng tiền hỗ trợ từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi cũng được gặp lại cháu gái, cháu vẫn khỏe mạnh và tinh thần đã ổn định. Tất cả nhờ vào sự cưu mang giúp đỡ của gia đình người dân tại Hội An đã nhận chăm sóc cháu bé.

…Người dân ở Hội An chu đáo ngỡ như là máu mủ ruột rà. Khi làm lễ di quan, thầy đọc thơ, những người bê linh cữu mặc áo rất đẹp. Người dân xung quanh khóc rất nhiều, thương xót cho hoàn cảnh của gia đình hai em tôi và ra sức động viên cháu gái tôi mạnh mẽ.

Ngoài ra còn một điều gia đình tôi không thể ngờ tới là anh chủ xe cho em tôi thuê xe bị tai nạn cũng đến nơi hỏa táng. Anh đến không một lời trách móc về chiếc xe bị hư hại hoàn toàn, mà còn trả lại tiền cọc và gửi thêm tiền phúng viếng. Quả là 2 ngày chúng tôi gặp toàn những người xa lạ nhưng đầy ắp lòng nhân hậu, từ bi…” - Trích lược bức thư của chị Thu.


Người dân TP.Hội An tổ chức tang lễ, quyên góp tiền ủng hộ cho những nạn nhân ô tô lao xuống sông Hoài.

Người dân TP.Hội An tổ chức tang lễ, quyên góp tiền ủng hộ cho những nạn nhân ô tô lao xuống sông Hoài.

Nghĩ về triết lý giáo dục đang “loay hoay”

Trên đây chỉ là một số đoạn trích trong bức thư cảm ơn của chị Thu, bởi trong thư còn nhiều chi tiết kể lại những việc từ các anh chiến sỹ công an, chính quyền các cấp, tới những người dân ở Hội An đã không quản ngại đêm hôm, vất vả chăm lo để lễ tang được diễn ra chu toàn. Người dân còn tổ chức quyên góp để giúp đỡ, động viên cháu bé may mắn sống sót trong vụ tai nạn vừa qua.

Có lẽ, nếu không có bức thư cảm ơn của chị Đỗ Bích Thu, rất nhiều người trong chúng ta sẽ không biết được những nghĩa cử cao đẹp của những người dân, các cấp chính quyền tại Hội An đã dành cho những nạn nhân xấu số, cũng như trường hợp cháu bé được cứu sống, cưu mang và yêu thương trong bàn tay ấm áp từ những người dân hiền hậu xứ Quảng.

Câu chuyện giống như cổ tích giữa thời nay, trong bối cảnh ở nhiều nơi vẫn còn xảy ra tình trạng vô cảm với nỗi đau, mất mát của người khác, đó là những hành vi hôi của, giẫm đạp lên nhau tranh cướp thức ăn, đồ thờ cúng… Thật khâm phục, tự hào về vùng đất Hội An nhân hậu như thế. Đặt câu chuyện trong bối cảnh nền giáo dục nước ta vẫn còn đang tranh luận, “loay hoay” về triết lý giáo dục sẽ là gì, mới thấy, cần lắm những con người thân thiện, nhân ái như người dân Hội An, hay ứng xử rất văn hóa của chị Thu và người thân.

Giáo dục con người trước hết phải đến từ những sự tử tế, là con người giàu lòng nhân áí, biết quan tâm, giúp đỡ những người hoạn nạn, sẻ chia với đau thương, mất mát của những người xung quanh. Trước khi đặt ra mục tiêu đào tạo ra những công dân tài tài năng và hiện đại cần phải khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, thương mến con người, luôn khát khao cống hiến với đam mê của mình, chứ không phải là các “rô bốt” tài năng nhưng vô cảm.

Trăn trở về triết lý giáo dục của nước ta hiện nay, Thạc sỹ Nguyễn Sóng Hiền - nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Newcastle (Australia) cho rằng, giáo dục hiện tại của chúng ta lại đang chú trọng thành tích, thậm chí chạy đua thành tích mà quên đi định hướng và phát triển khả năng riêng của mỗi em…

Cũng theo Thạc sỹ Hiền, nền giáo dục hiện nay cần có một triết lý giáo dục rõ ràng làm căn cơ để từ đó tạo tiền đề và nguồn cảm hứng cho công cuộc đổi mới nền giáo dục nước nhà. Một nền giáo dục tiến bộ là nền giáo dục phải vì sự phát triển của trẻ chứ không phải là nền giáo dục phục vụ cho những mong muốn của người lớn.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top