Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ kỳ tích của Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Giáo dục là quan tâm sở thích và đam mê

Thứ bảy, 07:12 26/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thành công của các đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển Quốc gia Việt Nam giành được trong thời gian vừa qua như một biểu tượng của khát khao cống hiến, nỗ lực không biết mệt mỏi. Nhìn vào thực tại của giáo dục nước nhà, cần lắm tinh thần thổi lửa vào đam mê cho học sinh, thay vì oằn mình với những kiến thức mô phạm, ép học để mong đạt thành tích trong tương lai.

Từ kỳ tích của Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Giáo dục là quan tâm sở thích và đam mê - Ảnh 1.

Học sinh cần được phát huy năng lực theo đam mê, sở thích. Ảnh minh họa: Q.Anh

Tinh thần bóng đá thắp lửa đam mê trẻ nhỏ

Đội tuyển Việt Nam đã dừng bước tại vòng Tứ kết Asia Cup 2019 sau trận đấu hấp dẫn, nghẹt thở tới tận phút cuối trước Nhật Bản vào tối 24/1. Nhưng, với những gì mà thầy trò HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ làm được tại giải đấu, nhất là những thành công liên tiếp trong hơn một năm qua cũng quá đủ để người hâm mộ cả nước yêu mến, tự hào. Như để khơi dậy tinh thần yêu nước, khát khao theo đuổi những ước mơ cống hiến, nhiều trường THPT cũng đã đưa hình ảnh của các đội tuyển Việt Nam vào đề thi học kỳ trong thời gian qua khiến nhiều học sinh, cộng đồng mạng cảm thấy thích thú.

Từ những kỳ tích, đề tài bóng đá Việt Nam đã trở thành niềm cảm hứng cho những tiết dạy của giáo viên có đưa hình ảnh đội tuyển làm ví dụ, là những phút thảo luận sôi nổi đầy bổ ích trong lớp học… Có thể thấy rằng, không ít những đứa trẻ vốn trước đây chưa biết về bóng đá thì nay hào hứng cùng bố mẹ xem bóng đá, cổ vũ hết mình và những cái tên như: Quang Hải, Công Phượng, Văn Lâm, Tiến Dũng… mà rất nhiều em biết đến, mong muốn một ngày nào đó sẽ thành công như các thần tượng của mình. Không chỉ ước mơ, với nhiều học sinh, sau giờ học là những giờ phút sảng khoái, mạnh khỏe bên trái bóng.

Với những bậc phụ huynh, chứng kiến kỳ tích của bóng đá Việt Nam, nhiều người đã hiểu và tôn trọng hơn về đam mê, sở trường của con. “Tôi đã không còn gò ép con mình phải học để thành những con người quyền thế hay nhà kinh doanh nổi tiếng, hoặc “đóng khung” các nhân vật trong sách giáo khoa… Thay vào đó, tôi tôn trọng đam mê của con, nếu con đam mê với thể thao, nghệ thuật hay chỉ là một người lao động bình thường tôi vẫn cứ khích lệ. Bởi từ thành công của bóng đá Việt Nam cho thấy rằng, nếu con không đam mê, cống hiến sẽ không thành công và hạnh phúc”, chị Thanh Hương (ở Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ.

Không chỉ phong trào khơi dậy năng khiếu, đam mê thể thao như hiện nay, nhiều phụ huynh còn chú trọng đến các hoạt động tăng cường vận động thể chất của con. Thay vì mải mê học thêm, nhiều phụ huynh đã tìm tới các CLB, Trung tâm Thể thao đăng ký các khóa học cho con. Trên thực tế, không chỉ thể hiện tài năng trên sân bóng mà nhiều cầu thủ như: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… vừa đá bóng, vừa học và nói giỏi ngoại ngữ, những cầu thủ này còn đang theo học đại học.

Triết lý giáo dục đâu cần sự to tát?

Dõi theo cuộc hành trình thành công của bóng đá Việt Nam cũng như tâm huyết về giáo dục nước nhà trong thời gian qua, Thạc sỹ Nguyễn Sóng Hiền – Nghiên cứu sinh tại Australia cho rằng, kết quả tuyệt vời của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tinh thần tự tôn dân tộc, cho bản lĩnh và ý chí kiên cường của thế hệ trẻ. Đó là cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu và thậm chí là sự trả giá cả mồ hôi, xương máu của của các cầu thủ. Nhưng từ kỳ tích ấy, chúng ta có thể rút ra bài học cho giáo dục nước nhà?

Lấy ví dụ từ những câu chuyện “con nhà nghèo” theo đuổi đam mê bóng đá của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Công Phượng hay Quang Hải… ThS Sóng Hiền cho rằng, chúng ta nhận ra rằng, để phát huy năng lực của trẻ, điều quan trọng nhất là phải nhận ra những gì các em đam mê và theo đuổi. Giáo dục phải quan tâm tới sở thích và đam mê riêng của trẻ. Mỗi em đều sở hữu trong mình một năng lực riêng không ai giống ai. Sẽ có em học rất kém toán nhưng các em có thể vẽ rất đẹp hoặc giỏi về sửa chữa máy móc... Điều quan trọng, những nhà giáo dục phải nhìn ra và tạo điều kiện để các em theo đuổi những đam mê và sở thích riêng của mình.

Cũng theo ThS Hiền, giáo dục hiện tại của chúng ta lại đang chú trọng thành tích, thậm chí chạy đua thành tích mà quên đi vai trò quan trọng nhất của mình là định hướng và phát triển khả năng riêng của mỗi em. Trẻ bị nhồi nhét kiến thức và học chỉ phục vụ các kỳ thi. Rất nhiều phụ huynh đang gây áp lực cho con em mình để theo đuổi những nghề nghiệp mà phụ huynh mong muốn. Thực tế ở những quốc gia phát triển như Singapore, Đức, hay Úc, học sinh tốt nghiệp cấp 2 đã được định hình để lựa chọn những nghề các em yêu thích và có khả năng.

“Trong giáo dục, nhiều giáo viên luôn tự tạo ra khoảng cách với học sinh, áp đặt suy nghĩ, cách truyền thụ khiến học sinh thụ động trong học tập. Do đó, theo tôi, nền giáo dục nước nhà hiện nay cần có một triết lý giáo dục rõ ràng làm căn cơ để từ đó tạo tiền đề và nguồn cảm hứng cho công cuộc đổi mới nền giáo dục nước nhà bắt kịp với những tiến bộ không ngừng của nền khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế giới cũng như của các quốc gia phát triển khác. Một nền giáo dục tiến bộ là nền giáo dục phải vì sự phát triển của trẻ chứ không phải là nền giáo dục phục vụ cho những mong muốn của người lớn”, ThS Sóng Hiền đề xuất.

“Mục đích của một nền giáo dục tiến bộ phải hướng tới học làm người phải xem con người là cứu cánh chứ không phải là công cụ, đó chính là cốt lõi của nền giáo dục nhân bản và khai phóng. Nhưng nền giáo dục chúng ta lại đang biến học sinh thành công cụ của người lớn, một nền giáo dục chỉ chăm chăm hướng tới những điều xa vời, đỗ đạt. Cần có một triết lý giáo dục rõ ràng làm căn cơ để từ đó tạo tiền đề và nguồn cảm hứng cho công cuộc đổi mới nền giáo dục nước nhà bắt kịp với thế giới”.

ThS Nguyễn Sóng Hiền

(Nghiên cứu sinh tại Đại học Newcastle, Australia)

Báo Singapore nói về sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam Báo Singapore nói về sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam

"Đã một tháng trôi qua từ ngày đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nâng cao chiếc cúp AFF Suzuki Cup 2018 xác nhận chức vô địch khu vực Đông Nam Á", Channel News Asia ngày 22/1 đưa tin. "Màn ăn mừng ở Hà Nội sau trận thắng Malaysia hồi tháng 12 có thể sắp tới sẽ tiếp tục lặp lại", tờ báo Singapore dự đoán về khả năng Việt Nam tiến sâu hơn tại giải vô địch châu Á Asian Cup đang diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 2 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 2 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 3 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 3 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top