Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 "sinh viên đại học chữ to"

Thứ năm, 16:49 05/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Hòa trong không khí hân hoan, phấn khởi của cả nước trong ngày hội khai trường 2019, thầy và trò Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) cũng đã có những khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ khi vui mừng đón 460 em học sinh lớp 1 lần đầu đến trường.

Sáng 5/9/2019, tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hà Đông, TP. Hà Nội) đã long trọng diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. 

Buổi lễ khai giảng có sự tham dự của ông Trần Sơn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hà Đông, đại diện Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, UBND phường Dương Nội và đông đảo các bậc cha mẹ của gần 1.400 học sinh đang theo học tại nhà trường.

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội)

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Teo Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng nhà trường - xúc động cho biết: "Năm học này, thầy cô và các anh chị học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 vui mừng chào đón 460 em học sinh lớp 1 lần đầu đến trường, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.380 học sinh được chia thành 28 lớp. 

Cùng với sự tin yêu của các bậc phụ huynh đã đặt niềm tin gửi gắm viên ngọc quý báu của gia đình mình vào nhà trường, tôi mong rằng niềm tin ấy sẽ như một động lực tiếp thêm sức mạnh cho các thầy cô trong nhà trường làm tốt hơn nữa công tác giáo dục và chăm sóc học sinh. 

Đã hơn 20 năm làm trong ngành giáo dục, 20 năm ấy biết bao chuyến đò đã qua sông nhưng mỗi khi nghe tiếng trống trường vang lên trong ngày khai giảng năm học mới, cô lại thấy tuổi thơ ùa về, tựa như các em hôm nay. Đứa hân hoan ôm chầm lấy bạn, đứa e ấp bỡ ngỡ nép sau lưng mẹ, đứa ngại ngùng, rụt rè nói chuyện với thầy cô..."

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 2.

Bà Teo Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng nhà trường - đọc diễn văn khai giảng năm học 2019 - 2020

Được biết, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn quận Hà Đông được thành lập ngày 27/4/2017. Năm nay là năm thứ ba trường đi vào hoạt động. Đây là một ngôi trường nằm trong khu đô thị Dương Nội có diện tích 21.144 mét vuông. Trường có nhiều cây xanh, diện tích vui chơi cho học sinh rất rộng, trang thiết bị trong các phòng học đầy đủ và hiện đại. Có khu thể thao ngoài trời, thể chất trong nhà và khu nhà ăn riêng; có đủ các phòng học chức năng như âm nhạc, mỹ thuật, tin học, ngoại ngữ...

Cũng trong buổi lễ khai giảng, các em học sinh còn được xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh lớp 1 vừa nhập trường biểu diễn, tham gia các trò chơi vui nhộn cùng thầy, cô giáo trong trường.

Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ trong lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông - Hà Nội):

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 3.

Nhiều em học sinh lớp 1 vẫn còn ngái ngủ khi lần đầu phải dậy sớm đến trường

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 4.

Các cô giáo quạt cho học sinh khi trời bắt đầu đổ nắng

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 5.
Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 6.

Toàn trường làm lễ chào cờ với đội nghi thức của các em học sinh

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 7.

Các cô giáo hướng dẫn các em học sinh khối 1 lên nhận biển tên lớp

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 8.

Ông Trần Sơn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hà Đông đánh những hồi trống khai trường đầu tiên của năm học mới

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 9.
Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 10.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh lớp 1 vừa mới nhập trường

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan chào đón 460 sinh viên đại học chữ to - Ảnh 11.

Các em học sinh chụp ảnh kỷ niệm trong ngày hội khai trường

Quang Minh - Dương Thừa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 32 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 51 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top