Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường THPT Khúc Thừa Dụ: Vươn mình khẳng định vị thế

Thứ ba, 07:30 05/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này, thầy và trò Trường THPT Khúc Thừa Dụ (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đang ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, làm nhiều việc ý nghĩa để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hướng về Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường và đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương, Bộ GD&ĐT trong niềm vui, tự hào, khí thế mới.

Trường THPT Khúc Thừa Dụ: Vươn mình khẳng định vị thế - Ảnh 1.

Cơ sở vật chất Trường THPT Khúc Thừa Dụ ngày càng khang trang, đồng bộ. Ảnh: TL

Vạn sự khởi đầu nan

Xuất phát từ nhu cầu học tập của con em trên địa bàn và các huyện lân cận, ngày 24/8/1999, Trường THPT Bán công Khúc Thừa Dụ được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương trên diện tích ban đầu gần 2000m2. Thời điểm này, trường chỉ có 3 phòng học cấp 4 với 220 học sinh khối lớp 10 và phòng làm việc của Ban Giám hiệu được mượn tạm từ Trạm Y tế xã Tân Hương.

Đội ngũ giáo viên lúc bấy giờ chủ yếu từ các trường THPT Ninh Giang, THPT Tứ Kỳ về thỉnh giảng và trong thời khắc đó, nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo được Ban Giám hiệu đưa ra. Cụ thể, nhà trường mời các thầy cô giáo nghỉ hưu, liên hệ với giáo viên có chuyên môn giỏi, tâm huyết, say nghề đang công tác tại các trường THPT công lập về giảng dạy. Cách làm này đã tạo niềm tin cho học sinh, phụ huynh ngay từ những ngày đầu trường thành lập.

Năm 2000, trường chuyển sang khu đất mới với diện tích hơn 9.000m2 và 5 phòng học kiên cố được xây dựng nhưng vẫn còn thiếu thiết bị dạy học. Năm học đầu tiên, ngoài việc ổn định nề nếp thì các tổ chức, đoàn thể của trường được kiện toàn như: Thành lập Chi bộ Đảng, Đoàn Thanh niên. Đến năm học 2002-2003, nhà trường được tuyển giáo viên cơ hữu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo giúp trường chủ động trong giảng dạy cũng như các hoạt động giáo dục.

Ngày 8/11/2013, UBND Hải Dương ban hành Quyết định về "Chuyển đổi Trường THPT Khúc Thừa Dụ từ loại hình trường phổ thông bán công sang trường phổ thông công lập", đánh dấu bước ngoặt và nâng cao vị thế là ngôi trường THPT thứ 3 hệ công lập trên địa bàn huyện…

Từng bước khẳng định vị thế

Trường THPT Khúc Thừa Dụ: Vươn mình khẳng định vị thế - Ảnh 2.

Thầy giáo Nguyễn Văn Đức - Hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn học sinh thực hành.

Trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành, huyện Ninh Giang đến chính quyền địa phương. Trong đó, nổi bật là vai trò lãnh đạo của Chi bộ, Đảng bộ nhà trường đã tạo nên khối đoàn kết, thống nhất giữa đội ngũ giáo viên, học sinh và các thế hệ thầy - trò.

Hiện Trường THPT Khúc Thừa Dụ có 24 lớp và gần 1000 học sinh đang theo học. Trường có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng trên khuôn viên sư phạm được mở rộng xây dựng hài hòa tạo cảnh quanh thân thiện gồm 3 dãy nhà kiên cố cao tầng, đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập.

Xác định dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, cho nên nhà trường chú trọng phong trào thi đua 2 tốt "Dạy tốt, học tốt" gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các cuộc vận động của ngành. Đẩy mạnh các hoạt động giúp phát huy mọi tiềm năng của học sinh, phát triển toàn diện. Do đó, chất lượng giáo dục toàn diện trong trường được nâng cao qua các năm và từng bước khẳng định vị thế.

Từ năm học đầu tiên đến nay, Trường THPT Khúc Thừa Dụ đã có gần 23.000 học sinh tốt nghiệp và nhiều học sinh em bước đầu đạt được những thành công nhất định trong mọi lĩnh vực, ngành nghề công tác. Tỷ lệ tốt nghiệp luôn đạt từ 97% - 100%; hàng năm có từ 25% - 45% học sinh đỗ ĐH,CĐ và đạt 219 giải khác nhau trong hội thi Học sinh giỏi tỉnh.

Đội ngũ giáo viên trong trường có lối sống giản dị, gần gũi với học sinh, qua đó tạo sự thân thiện được học sinh tin yêu, kính trọng và phụ huynh tin tưởng. Nhà trường hiện có gần 60 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 8 giáo viên đạt trình độ Thạc sĩ, nhiều giáo viên đang theo học các lớp cao học, lớp nâng cao. Trong hội thi cấp tỉnh, giáo viên của trường đã đạt 12 giải khác nhau.

20 năm qua là quãng thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để thầy và trò Trường THPT Khúc Thừa Dụ nhìn lại quá trình thành lập, xây dựng, phát triển. Những thành quả hôm nay được gây dựng từ lòng tâm huyết, sự quyết tâm của các thế hệ đi trước nối tiếp nhau. Đó chính là nền móng cho sự phát triển, vươn mình và từng bước khẳng định vị thế ngôi trường mang tên người anh hùng họ Khúc mảnh đất Hồng Châu.

Trong 20 năm qua, Đảng bộ Trường THPT Khúc Thừa Dụ nhiều năm liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Trường đạt danh hiệu Tập thể tiên tiến; Công đoàn trường được công nhận vững mạnh, được Công đoàn ngành Giáo dục, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen, Giấy khen; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt vững mạnh được Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn Hải Dương tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Nguyễn Văn Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Khúc Thừa Dụ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 32 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top