Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường lớp sạch sẽ sẵn sàng đón học sinh

Thứ ba, 07:00 25/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ở nhiều địa phương, công tác vệ sinh, khử khuẩn và chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại đã được nhà trường và giáo viên thực hiện tích cực, nghiêm túc với tinh thần đón học sinh quay trở lại trường học trong môi trường sạch sẽ, an toàn.

Trường lớp sạch sẽ sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 1.
Trường lớp sạch sẽ sẵn sàng đón học sinh - Ảnh 2.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên Trường THCS Kiến Thụy (Hải Phòng) sinh hoạt chuyên môn. Ảnh: M.Lý

Trường lớp sạch sẽ, được phun khử khuẩn nhiều lần

Có thể thấy, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai khắp các đơn vị, trường học, đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vừa dạy học sinh dưới các hình thức trực tuyến, vừa cắt cử bố trí trực trường. Chưa bao giờ trường lớp ở Hà Nội lại sạch sẽ, gọn gàng đến như vậy.

Tại Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội), công tác vệ sinh trường, lớp đã được nhà trường phát huy trong suốt hơn 3 tuần qua. Theo lãnh đạo nhà trường, đến nay nhà trường đã đảm bảo sẵn sàng để đón học sinh trở lại học tập. Được biết, trong suốt 3 tuần qua, nhà trường đã tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh các phòng học, dụng cụ học tập, dự kiến sẽ cuối tuần này tiếp dục tổng vệ sinh, phun khử khuẩn lần 4. Ngoài ra, mỗi lớp sẽ có bình nước rửa tay. Học sinh được đo nhiệt độ ngay từ cổng trường để phát hiện sớm các hiện tượng ho, sốt. Trường cũng bố trí người trực để không cho người lạ vào trường…

Tương tự, tại Trường THCS & THPT Marie Curie (Hà Nội), tổ vệ sinh nhà trường đã rất tích cực trong suốt 3 tuần qua với các công việc như: Lau từng bộ bàn ghế, giường, tủ đồ, tường, cửa ra vào. Toàn bộ vật dụng trong phòng học, cho đến ngoài hành lang, ngoại cảnh, đều được vệ sinh sạch sẽ. Các thiết bị, dụng cụ, tường, nền nhà… đều được quét, lau sạch bằng các chất tẩy rửa và phun thuốc dung dịch tiệt trùng. Khuôn viên bếp và nhà ăn của trường đã được vệ sinh sạch sẽ đến từng vật dụng. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cũng đã gửi lời động viên, khích lệ học sinh quay trở lại nhà trường.

"Khi trở lại đi học, những học sinh sức khỏe bình thường thì yên tâm đến trường. Trường đã được vệ sinh sạch sẽ hơn bao giờ hết; cái sạch thấy được đã đành, có cả cái sạch không thấy được là diệt khuẩn... Vậy nên, học sinh vẫn phải duy trì rửa tay thường xuyên trong thời gian ở trường", thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Học sinh nghỉ, giáo viên vẫn phải đến trường

Tại Hải Phòng, học sinh các cấp trong toàn thành phố được nghỉ học kể từ 07/02 đến hết tháng 2/2020. Trong suốt thời gian này, đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường vẫn phải thực hiện các công việc khử trùng, vệ sinh lớp học, phòng ban chuyên môn, khuôn viên trường và sinh hoạt chuyên môn. Mọi hoạt động giảng dạy trên lớp được các nhà trường chủ động chuyển sang dạy trực tuyến hoặc chuyển bài gián tiếp qua hệ thống online cho phụ huynh, in bài đưa cho con làm…

Tại Trường THPT Kiến Thụy (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) gần 20 ngày trôi qua kể từ khi học sinh được nghỉ, hầu hết giáo viên vẫn phải đến trường làm việc theo lịch phân công của mình đó là sinh hoạt chuyên môn, dựng bài học online, tham gia dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón học sinh trở lại. "Đặc thù học sinh vùng ngoại thành, điều kiện trang bị máy tính, điện thoại thông minh không có nhiều nên việc tổ chức học online chỉ chiếm 60% toàn trường", thầy Ngô Hồng Tân – Hiệu trưởng trường cho hay.

Tương tự, tại Trường THCS Kiến Thụy, Hải Phòng, việc khử trùng vệ sinh khuôn viên trường, phòng học, các phòng ban chuyên môn được các thầy cô cùng chính quyền huyện góp sức mua vật tư, thiết bị về làm. Riêng dung dịch vệ sinh rửa tay, nước lau sàn nhà… nhà trường nhận được sự góp sức từ phía một số phụ huynh nên 100% các lớp học đều được trang bị đầy đủ, đảm bảo vệ sinh cá nhân cũng như phòng học khi trở lại học.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị để đón học sinh trở lại học trong thời gian tới, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: "Điều mà ngành ghi nhận trong thời gian qua tại các trường là tinh thần đồng lòng chống dịch rất cao. Ngoài sinh hoạt chuyên môn, công việc tập thể của trường, các thầy cô còn tìm các phương án dạy học tốt nhất, tiếp cận thuận lợi nhất cho học sinh của mình qua trực tuyến; thường xuyên tương tác với phụ huynh và học sinh nắm bắt tình hình sức khỏe các cháu, động viên và tiếp tục dặn dò học sinh không lơ là ý thức phòng chống dịch. Cho đến thời điểm này, ngành Giáo dục Hải Phòng cũng đã sẵn sàng đón học sinh trở lại".

Ngày 22/2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Công văn nêu rõ: Trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học để phòng chống COVID-19 vừa qua, Bộ đã cùng các địa phương bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo và hướng dẫn các nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

Đến nay, các nhà trường đã thực hiện việc vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp; học sinh đã được hướng dẫn thực hiện quy trình phòng, chống dịch bệnh; giáo viên đã được tập huấn về các quy trình phòng, chống dịch bệnh để hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát như hiện nay và nếu không có diễn biến phức tạp thêm, Bộ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020; chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn các nhà trường thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên như sau: Thời gian đi học trở lại bắt đầu từ ngày 02/3/2020; kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020; thi THPT Quốc gia năm 2020 từ ngày 23 đến ngày 26/7/2020. 

Theo Bộ GD&ĐT, căn cứ vào khung kế hoạch thời gian mới, các địa phương chủ động thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của địa phương. Trong trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn thì phải căn cứ vào khung thời gian kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã điều chỉnh của Bộ GD&ĐT để xây dựng kế hoạch học bù, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục, kịp thời gian kết thúc năm học thi THPT Quốc gia của cả nước.

 Quang Anh - Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top