Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường học thu học phí “khủng” dạy trực tuyến: Phải thỏa thuận, chia sẻ khó khăn với phụ huynh

Thứ sáu, 14:59 15/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Phụ huynh một số trường ngoài công lập, trường quôc tế bức xúc, phản đối nhà trường giữ nguyên mức thu cả trăm triệu đồng/tháng dù chỉ dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ học vì COVID-19.

Vừa qua, khoảng 30 phụ huynh có con đang học tại trường Quốc tế Úc (AIS Saigon) từ mầm non đến THPT đã đến trường AIS Saigon cơ sở Thủ Thiêm trên đường Mai Chí Thọ, quận 2 (TP.HCM), để phản đối chính sách thu học phí trong thời gian học nghỉ học tại trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Một số phụ huynh có con học tại trường cho hay, trong khoảng thời gian nghỉ học (khoảng 65 ngày), nhà trường có tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến, tuy nhiên mức học phí đã đóng lên đến hàng trăm triệu đồng. Tính ra, đợt nghỉ vừa qua, phụ huynh đóng tới gần 200 triệu đồng nhưng nhà trường chỉ hoàn trả khoảng vài triệu đồng, quá ít ỏi so với số tiền đã đóng.

Tương tự, hàng trăm phụ huynh trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) tại cơ sở 2, trên đường 3/2, quận 11 (TP.HCM) đã đến trường để phản đối chính sách thu học phí mùa dịch. Mặc dù trước đó nhà trường thông báo giảm 100% học phí đối với mầm non và 70% học phí đối với bậc tiểu học, trung học. Tuy nhiên, các phụ huynh cho rằng, phải bỏ tiền học phí rất lớn trong khi học sinh phải học online với chất lượng không tương xứng trong thời gian nghỉ dịch.

Trường học thu học phí “khủng” dạy trực tuyến: Phải thỏa thuận, chia sẻ khó khăn với phụ huynh - Ảnh 1.

Phụ huynh trường Quốc tế Úc (AIS Saigon) phản đối nhà trường thu học phí cao trong thời gian học trực tuyến.

Trước những lùm xùm xảy ra tại một số trường học trên địa bàn trong việc thu học phí cao trong khi chỉ dạy trực tuyến, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn về việc thu học phí và các khoản thu khác năm học 2019 - 2020 khi học sinh đi học lại của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã đề nghị các đơn vị ngoài công lập trên địa bàn tổ chức gặp gỡ, trao đổi và giải thích với phụ huynh học sinh về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và tạo được sự đồng thuận. Nếu tổ chức học trực tuyến thì việc xác định mức thu học trực tuyến cần căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh để thực hiện dạy trực tuyến, thời gian thực tế học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học,...

Các trường ngoài công lập nếu không tổ chức dạy trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu trường đã tổ chức thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại, và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh. Bên cạnh đó, có chính sách giảm trừ mức học phí phù hợp với thời gian điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019 - 2020 theo quyết định của UBND TP.HCM ngày 12/5.

Để chấn chỉnh công tác thu - chi tại các trường học, theo Bộ GD&ĐT, trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ nếu không tổ chức học trực tuyến trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh.

Nếu tổ chức học trực tuyến, các cơ sở xác định mức thu hợp lý phải căn cứ vào tình hình thực tế và nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, mức thu không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm cơ sở giáo dục xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top