Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trên 30 điểm vẫn có thể rớt đại học

Thứ sáu, 09:00 07/08/2015 | Xã hội

Sau khi công bố danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển, nhiều ngành của các trường top trên tập trung lượng lớn hồ sơ điểm cao, thậm chí có nhiều em đạt 30 điểm (kể cả điểm ưu tiên) vẫn có nguy cơ rớt đại học.

Ngành Sư phạm Hóa học của Đại học Sư phạm TP HCM có 80 chỉ tiêu, nhưng hiện đã có 81 thí sinh đạt 30,5 điểm (cộng cả điểm ưu tiên, không nhân hệ số môn Hóa); rất nhiều em khác đạt 30 điểm. Như vậy thí sinh đạt 30 điểm vẫn có thể rớt đại học vào ngành này.

Các ngành khác cũng có phổ điểm cao, như Sư phạm Vật lý có 100 chỉ tiêu nhưng hiện có 109 thí sinh đạt từ 30 điểm trở lên. Ngành Sư phạm Ngữ văn 120 chỉ tiêu nhưng đã có 121 thí sinh đạt 28,08 điểm trở lên. Sư phạm tiếng Anh có chỉ tiêu tương tự thì 120 hồ sơ nộp vào từ 27,92 điểm trở lên.

Các ngành như Sư phạm Địa lý có 95 thí sinh đạt từ 27,83 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu là 90; Sư phạm Toán 150 thí sinh đạt 27,75 điểm trở lên (150 chỉ tiêu); Sư phạm Lịch sử có 91 thí sinh đạt từ 27,08 điểm trở lên (90 chỉ tiêu)...

Nhiều thí sinh đạt điểm cao đều tập trung nộp hồ sơ vào các trường top trên dẫn đến tình trạng điểm cao vẫn có thể rớt đại học. Ảnh: Nguyễn Loan

 

Tương tự, nhiều ngành học của Đại học Y dược TP HCM cũng nhận được lượng hồ sơ lớn có điểm số cao so với chỉ tiêu. Trong đó ngành Y đa khoa có 400 chỉ tiêu, nhưng tới nay đã nhận được hơn 536 hồ sơ. Sau khi cộng điểm ưu tiên đã có 4 thí sinh đạt trên 30 điểm, nhiều em khác đạt điểm tuyệt đối, có 46 em đạt từ 29 điểm trở lên và có 400 thí sinh đạt 26,25 điểm trở lên.

Ngành bác sĩ Răng - hàm - mặt chỉ có 100 chỉ tiêu nhưng hiện đã có 480 hồ sơ nộp vào và đã có 100 thí sinh đạt từ 27,75 điểm trở lên. Các ngành khác như Y học cổ truyền, Y học dự phòng, cử nhân điều dưỡng... đều có số lượng lớn hồ sơ đạt từ 25 điểm trở lên.

Đại học Bách khoa TP HCM cũng nhận được lượng lớn hồ sơ có phổ điểm cao. Cập nhật đến ngày 5/8 trường đã nhận được hơn 2.300 hồ sơ xét tuyển có từ 25 điểm. Trong đó phổ điểm cao tập trung ở các ngành như nhóm ngành Điện - điện tử (gần 500 hồ sơ đạt từ 25 điểm); nhóm ngành Cơ khí - điện tử (hơn 400 hồ sơ có tổng điểm 25 trở lên); các nhóm ngành như hóa - thực phẩm - sinh học; nhóm ngành máy tính và công nghệ sinh học.

Trước đó trường này đã đưa ra điểm chuẩn tạm thời vào các ngành. Trong đó điểm chuẩn thấp nhất là 18,5; cao nhất là 21. Tuy nhiên, những ngày tới nếu lượng hồ sơ nộp vào tăng cao thì điểm chuẩn này sẽ được nâng lên.

Còn ở Đại học Luật TP HCM đến ngày 4/8 trường chỉ nhận được 965 hồ sơ nhưng số lượng hồ sơ xét tuyển đạt từ điểm 23,5 trở lên khá nhiều. Cụ thể như tổ hợp A00 (Toán - Lý - Hóa), hồ sơ có điểm cao nhất là 27,82 và có 32 thí sinh đạt 23,5 điểm trở lên.

Các tổ hợp khác cũng tương tự như A01 (Toán - Lý - Tiếng Anh) có 24 thí sinh đạt từ 23,5 điểm trở lên; tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa) có thí sinh  đạt 28,4 điểm và có 83 thí sinh đạt 23,5 điểm trở lên; còn tổ hợp D1, D3 và D6 có 17 thí sinh đạt từ 23,5 điểm trở lên. Trường này đưa ra mức điểm "sàn" nhận hồ sơ vào là từ 19.

Ngành Báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM cũng có phổ điểm chung khá cao. Hiện ngành này đã có 153 thí sinh đăng ký xét tuyển, trong đó đạt điểm cao nhất là Tôn Quỳnh Lâm với 28,25; 5 thí sinh khác cùng đạt mức 27,5; thí sinh thấp điểm nhất đạt 19,5. Khối D01 có 44 thí sinh, cao nhất 25,75 điểm, thấp nhất 20,25 điểm. Khối D14 có 7 thí sinh, thấp nhất 21,75 điểm, trong khi ngành báo chí năm nay có 130 chỉ tiêu.

Nhận xét về tình hình nộp hồ sơ xét tuyển năm nay, hiệu phó một trường đại học tại TP HCM cho rằng, vì thí sinh đã biết trước điểm nên những em có điểm cao đều tập trung nộp hồ sơ vào các trường top trên. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều em điểm cao vẫn có thể rớt đại học trong khi đó các trường top dưới chỉ nhận được những hồ sơ có điểm ngang điểm sàn mà Bộ Giáo dục đưa ra.

Theo Nguyễn Loan (VnExpress.net)

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 47 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top