Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội: Điều tra vụ cô giáo mầm non bị tố khiến dương vật bé trai 2 tuổi phải khâu nhiều mũi

Hà Nội: Điều tra vụ cô giáo mầm non bị tố khiến dương vật bé trai 2 tuổi phải khâu nhiều mũi

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi từ lớp mầm non trở về, bé trai 2 tuổi ở Thường Tín – Hà Nội bị tổn thương nặng ở vùng kín phải nhập viện khâu nhiều mũi.

Thi THPT 2019: Sẽ không giao địa phương tự chấm thi

Thi THPT 2019: Sẽ không giao địa phương tự chấm thi

Xã hội

Để khắc phục những tồn tại của kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có những nội dung nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi, đáng chú ý, sẽ không để giáo viên chấm thi học sinh của tỉnh mình.

Gần 50% học sinh lớp 1 đã học, sách của GS Hồ Ngọc Đại vẫn là... thí điểm?!

Gần 50% học sinh lớp 1 đã học, sách của GS Hồ Ngọc Đại vẫn là... thí điểm?!

Xã hội

GiadinhNet - Được áp dụng và có kết quả khả thi, song nhiều nơi vẫn coi việc dạy theo sách Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ Giáo dục do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại làm chủ biên, là “thí điểm”. Thậm chí, một số thành phố lớn như Đà Nẵng hay TPHCM chưa áp dụng chương trình này dù chỉ là thí điểm ở một số trường.

Hà Nội: Sắp có kết luận kiểm tra vụ “thu 8 triệu đồng” ở trường Tiểu học Sơn Đồng

Hà Nội: Sắp có kết luận kiểm tra vụ “thu 8 triệu đồng” ở trường Tiểu học Sơn Đồng

Xã hội

GiadinhNet – Sáng ngày 11/9, ông Nguyễn Phan Minh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức cho biết, thứ 6 tới (ngày 14/9), tổ kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội và Phòng GD&ĐT huyện sẽ có kết quả kiểm tra tại trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội).

Huyện Thanh Oai, Hà Nội:Gần 300 giáo viên hợp đồng trước nguy cơ bị sa thải

Huyện Thanh Oai, Hà Nội:Gần 300 giáo viên hợp đồng trước nguy cơ bị sa thải

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 1/9 đến 31/12, hàng trăm giáo viên hợp đồng ở huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Cuộc sống của nhiều giáo viên có lẽ sẽ khác đi khi UBND huyện thực hiện đúng việc kí kết hợp đồng, quy trình bổ nhiệm.

Sách Tiếng Việt Lớp 1 - công nghệ giáo dục: Bộ GD&ĐT tiếp tục cho thí điểm không mở rộng

Sách Tiếng Việt Lớp 1 - công nghệ giáo dục: Bộ GD&ĐT tiếp tục cho thí điểm không mở rộng

Xã hội

GiadinhNet - Trước những tranh luận “nảy lửa” trên mạng xã hội về Sách Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục (TV1 - CNGD) Bộ GD&ĐT cho rằng, đây là một trong những phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 và tiếp tục được thực hiện trong năm học 2018 - 2019.

Món quà chào đón năm học mới dành cho các em học sinh lớp Một năm học 2018 – 2019

Món quà chào đón năm học mới dành cho các em học sinh lớp Một năm học 2018 – 2019

Xã hội

Hòa chung trong không khí tươi vui của ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường, tại Lễ khai giảng năm học mới của trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã tổ chức Lễ phát động tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc năm học 2018-2019.

Chuyên gia người Nhật nói về bài đọc 'Bé xách đỡ mẹ' gây tranh cãi: Đừng bắt trẻ thơ nhìn vạn vật bằng con mắt của người lớn

Chuyên gia người Nhật nói về bài đọc 'Bé xách đỡ mẹ' gây tranh cãi: Đừng bắt trẻ thơ nhìn vạn vật bằng con mắt của người lớn

Xã hội

Anh Hirota Fushihara - một người Nhật sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm, đã đưa ra quan điểm khác biệt về bài đọc "Bé xách đỡ mẹ" bị cho là mang ý nghĩa tiêu cực, phản giáo dục trong sách Tiếng Việt CNGD. Anh cho hay, người lớn không nên áp đặt tư duy đạo đức không phù hợp với trẻ nhỏ.

Phụ huynh có con học theo phương pháp "vuông tròn” khẳng định: "Con biết đọc nhanh, chính xác"

Phụ huynh có con học theo phương pháp "vuông tròn” khẳng định: "Con biết đọc nhanh, chính xác"

Xã hội

Giữa hàng loạt tranh cãi về cách đọc theo ô vuông, hình tròn, tam giác trong sách tiếng Việt Công nghệ Giáo dục, nhiều phụ huynh có con học phương pháp này đã lên tiếng.

Được dạy những điều này từ nhỏ, trẻ sẽ luôn giữ vị trí top đầu khi đi học

Được dạy những điều này từ nhỏ, trẻ sẽ luôn giữ vị trí top đầu khi đi học

Xã hội

Sẽ không có một “công thức” chính xác nào để tạo nên thiên tài nhưng theo các chuyên gia, một số yếu tố dưới đây có thể giúp các bậc cha mẹ nuôi dạy con cái thành công và không phải bận tâm nhiều khi chúng đến tuổi đi học.

Đầu năm học, phụ huynh đã “méo mặt” vì tiền trường

Đầu năm học, phụ huynh đã “méo mặt” vì tiền trường

Xã hội

GiadinhNet - Dư luận đang nóng lên với sự việc phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) phản đối các khoản thu chi đầu năm học lên đến 8 triệu đồng/học sinh của nhà trường. Tuy nhiên, không riêng gì trường tiểu học ở trên, mà nhiều phụ huynh của một số trường cho biết cũng đã phải “cắn răng” đóng các khoản mang danh nghĩa tự nguyện.

'Cha đẻ' phương pháp dạy học vuông, tròn hot MXH: 'Tôi sẽ phá vỡ nền giáo dục cũ'

'Cha đẻ' phương pháp dạy học vuông, tròn hot MXH: 'Tôi sẽ phá vỡ nền giáo dục cũ'

Xã hội

Tại buổi tọa đàm, GS Hồ Ngọc Đại khẳng định, công nghệ giáo dục sẽ tồn tại vĩnh viễn và ông sẽ phá vỡ nền giáo dục cũ để xây dựng một nền giáo dục mới.

Học sinh Việt Nam đoạt Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế

Học sinh Việt Nam đoạt Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế

Xã hội

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 30 vừa kết thúc tại Nhật Bản. Việt Nam có 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương, trong đó, có 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng

Hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng

Xã hội

GiadinhNet - Đúng 7h30 sáng 5/9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã tưng bừng dự Lễ khai giảng năm học mới 2018–2019. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương miền núi, mưa lũ đã khiến nhiều trường phải tạm hoãn ngày khai giảng để khắc phục cơ sở vật chất.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia nhận được phần thưởng gì trong ngày khai giảng?

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia nhận được phần thưởng gì trong ngày khai giảng?

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày khai giảng năm học mới, Hoàng Cường nhận được bằng khen kèm theo tiền thưởng từ UBND tỉnh Quảng Ninh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới ở “cổng trời” Tây Nguyên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới ở “cổng trời” Tây Nguyên

Xã hội

GiadinhNet - Sáng ngày 5/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng năm học mới của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông - huyện nghèo của tỉnh Kon Tum, nơi được ví von là “cổng trời” tại Tây Nguyên.

Top