Giáo dục
Hàng trăm phụ huynh đồng hành cùng con ngày chuyển cấp
Xã hộiGiadinhNet - Nhằm động viên, chia sẻ và cổ vũ tinh thần các tân học sinh khi bước vào cấp học mới cũng như kêu gọi sự phối kết hợp từ các bậc phụ huynh trong quản lý, giáo dục con, trường THPT Lê Hồng Phong (Hải Phòng) đã tổ chức buổi gặp mặt, trao đổi cùng toàn thể phụ huynh và học sinh đỗ vào 10 niên học 2016-2019.
Nộp hồ sơ cách nào dễ vào đại học?
Xã hộiGiadinhNet - “Thí sinh cần xem kỹ phổ điểm, căn cứ vào điểm thi và sở thích để chọn ngành, chọn trường đăng ký xét tuyển cho phù hợp. Năm nay, thủ tục xét tuyển đại học đã có nhiều thay đổi, thí sinh cần lưu ý những quy định mới để tránh mất quyền lợi, thậm chí trượt oan”, PGS. TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) chia sẻ.
Sinh viên trường tự chủ có nguy cơ thành “Chúa Chổm”?
Xã hộiGiadinhNet - Việc các trường đại học công lập tự chủ tài chính tăng học phí đều theo đúng… quy trình, song đối với việc tăng luôn “kịch trần” khiến cho gánh nặng đè lên vai sinh viên và phụ huynh. Nhiều sinh viên sẽ phải đối mặt với thực tế học trường “víp” sẽ thành con nợ khổng lồ, trong khi bằng “xịn” cũng vẫn thất nghiệp như thường.
Công bố phổ điểm các môn và khối xét tuyển đại học 2016
Xã hộiGiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ (70 cụm do ĐH chủ trì) để các trường và thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ sắp tới.
Tăng học phí tại ĐH Kinh tế Quốc dân: Giỏi mà nghèo cũng khó “trèo” qua cổng
Xã hộiGiadinhNet - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tăng học phí cao khiến không ít sinh viên của trường cảm thấy sốc. Tuy nhiên, việc một giảng viên của trường này (quan điểm cá nhân) đặt vấn đề giáo dục như “hàng hóa”, sinh viên là “khách hàng” và thu cao cũng là chuyện “tiền nào của nấy” đã nảy ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng, để sinh viên nghèo phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí là câu chuyện đau lòng của những người tâm huyết với giáo dục.
Xây nhà ăn cho hai trường dân tộc bán trú ở Lào Cai
Xã hộiGiadinhNet - Đây là hai ngôi trường nằm ở xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà, Lào Cai. Do điều kiện khó khăn, đường xá xa xôi nên hành trình tìm con chữ của con em đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn lắm gian truân.
Nữ sinh mang "vàng" sau 16 năm chờ đợi
Xã hội- Năm nay, cả 4 thành viên của đội tuyển Olympic Sinh học Việt Nam đều đạt huy chương, nhưng cô gái Vũ Thị Chinh (Trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) vui hơn cả.
Xôn xao vì "hotgirl thụ tinh ống nghiệm" đạt huy chương vàng môn Sử nhưng thi TN chỉ... 3,75 điểm
Xã hộiĐược cư dân mạng ưu ái gọi bằng nhiều mỹ danh như "hotgirl ống nghiệm", "cô bé ống nghiệm", "hoa khôi Olympia"... nhưng mới đây kết quả thi tốt nghiệp THPT của Phạm Tường Lan Thy khiến nhiều người sửng sốt, nhất là môn Sử mà cô từng đoạt huy chương vàng quốc gia lại chỉ được... 3,75 điểm.
'Không có căn cứ xác định thí sinh 10 điểm Vật lý chép bài'
Xã hộiTối 22/7, Bộ GD&ĐT thông báo về việc thí sinh tên Hùng ở cụm thi số 35 (do ĐH Vinh Nghệ An chủ trì) đạt điểm 10 Vật lý, 0 điểm Toán.
Xét tuyển ĐH, CĐ 2016: Thí sinh lo trượt, nhà trường lo “ảo”
Xã hộiGiadinhNet - Điểm thi THPT Quốc gia 2016 chủ yếu đạt từ 4 - 6 điểm, báo hiệu cuộc đua tranh vào ĐH, CĐ sẽ rất quyết liệt, đặc biệt là ở nhóm điểm từ 14 - 18 điểm. Điểm thi không cao, cộng với việc Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh nhóm (tối đa 4 trường 1 đợt), được đăng ký vào 2 trường không theo nhóm (2 trường trong 1 đợt) cũng khiến thí sinh và nhà trường vất vả, bối rối trong tuyển sinh.
Công bố điểm thi THPT Quốc gia: Chưa có Thủ khoa tuyệt đối
Xã hộiGiadinhNet - Đã có khoảng 50 cụm thi THPT Quốc gia 2016 công bố điểm thi trong ngày 19/7, tuy nhiên rất thiếu vắng những thí sinh đạt điểm 10, đặc biệt là vẫn chưa xuất hiện Thủ khoa đạt điểm tuyệt đối theo khối thi đại học. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau 10 ngày công bố điểm thi, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi miễn phí.
Cư dân chung cư khó “mơ” học mầm non công lập
Xã hộiGiadinhNet - “Tới xem thông báo của trường tôi không khỏi “sốc” khi số lượng trẻ tuyển sinh mới chỉ là khoảng 100 cháu, trong khi tôi được biết số lượng trẻ mà phường điều tra lên tới hơn 1.000 cháu. Nhà trường cũng thông báo tiếp nhận đơn, nhưng nếu nhiều hồ sơ sẽ thông báo bốc thăm sau”, chị Lê Phương Hoa, một cư dân chung cư (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ với PV về việc đi xin học mầm non cho con.
Phát động cuộc thi viết về chủ quyền biển, đảo
Xã hộiGiadinhNet - Từ nay đến tháng 12/2016, các cá nhân, tập thể là người Việt Nam độ tuổi 16 đến 35, đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài có thể tham gia cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.
Thi THPT Quốc gia 2016: Vắng điểm 10 và vẫn còn điểm 0
Xã hộiGiadinhNet - Kết quả chấm thi THPT Quốc gia 2016 sơ bộ ở một số cụm thi cho thấy, kỳ thi năm nay phổ điểm không cao so với các năm trước. Điểm 9, 10 ít xuất hiện hơn, trong khi đó một số thí sinh vẫn bị điểm 0 (điểm liệt) do không làm được bài và để trắng giấy thi.
Xét tuyển ĐH, CĐ 2016: Sẽ hết cảnh “tuyển sinh chứng khoán”?
Xã hộiGiadinhNet - Rút kinh nghiệm từ mùa “tuyển sinh chứng khoán” năm 2015, Bộ GD&ĐT đã có một số điều chỉnh quan trọng trong xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016. Hạn chế nguyện vọng, rút ngắn thời gian giữa các đợt xét tuyển được cho là biện pháp hạn chế “ảo” và “loạn” trong tuyển sinh năm nay.
Điểm kém, thi trượt có phải là “thảm họa”?
Xã hộiGiadinhNet - Kết thúc các môn thi THPT Quốc gia 2016, nhiều thí sinh bị ám ảnh chuyện không có khả năng vào đại học, thi trượt… Theo các chuyên gia, khoảng thời gian sau thi, các phụ huynh cần cho thí sinh được nghỉ ngơi, thư giãn, không nên tạo áp lực cho con về chuyện điểm số, đỗ, trượt.
Sau hàng loạt vụ tai nạn của Học sinh, sinh viên: Quên học cách... cứu mình?!
Xã hộiGiadinhNet - Liên tiếp các vụ việc thương tâm với các bạn trẻ gần đây cho thấy, không chỉ học sinh mà ngay cả những bạn sinh viên đại học cũng thiếu các kỹ năng sống để phòng tránh những tai nạn xảy ra. Điều này còn cho thấy, môi trường giáo dục hiện nay đang dạy quá nhiều kiến thức hàn lâm, nhưng lại quên dạy các kỹ năng sống như bơi lội, phòng tránh và thoát hiểm. Các bạn trẻ đã học nhiều thứ mà “quên’ học cách... cứu mình?!