Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trăn trở đưa môn bơi vào dạy trong trường học

Thứ ba, 18:23 26/04/2016 | Xã hội

Sau vụ 9 nam sinh Quảng Ngãi chết đuối thương tâm, nhiều người đặt câu hỏi khi nào môn bơi mới đưa vào trường dạy để phòng ngừa thảm họa cho học sinh.

Sau vụ việc 9 nam sinh chết đuối, chính quyền địa phương lẫn ngành giáo dục Quảng Ngãi giật mình về "khoảng trống " trau dồi kỹ năng sống, dạy bơi cho học sinh ở trường học.

Bến sông Trà Khúc- nơi 9 nam sinh lớp 6B, trường THCS Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) chết đuối chiều 15/4. Ảnh: M.Hoàng.
Bến sông Trà Khúc- nơi 9 nam sinh lớp 6B, trường THCS Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) chết đuối chiều 15/4. Ảnh: M.Hoàng.

Ba năm trước, Bộ GD&ĐT từng gửi văn bản hướng dẫn ngành giáo dục các tỉnh, thành cả nước triển khai công tác phòng chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong Trường Tiểu học giai đoạn 2010-2015.

Sau đó, nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng...quan tâm đầu tư bể bơi công cộng kết hợp với dạy bơi cho học sinh ngay từ bậc tiểu học. Tuy nhiên đến nay, nhiều tỉnh, thành khác do nhiều điều kiện khác nhau vẫn chưa thể triển khai thí điểm dạy bơi cho học sinh.

Lúng túng đưa môn bơi vào trường học

Trao đổi với Zing.vn ngày 20/4, ông Nguyễn Minh Trí - Phó giám đốc Sở giáo dục Đào tạo Quảng Ngãi cho biết, việc đưa môn bơi bắt buộc vào trường học nếu dựa vào ngân sách thì khó khả thi. Căn cứ số trường học ở địa phương này thì phải xây 600 bể bơi (mỗi công trình vốn 1 tỷ đồng), chi lương hàng tháng cho hàng trăm huấn luyện viên thì Nhà nước khó kham nổi.

Trong khi đó, ngành giáo dục kinh phí rất eo hẹp, toàn bộ dự toán ngân sách của trường chỉ đủ chi lương cho giáo viên còn chi phí cho hoạt động các câu lạc bộ hầu như không có. Do vậy ngành giáo dục muốn đưa môn bơi vào trường học phải dựa vào nguồn vốn xã hội hóa là đúng đắn nhất.

" Xã hội hóa ở đây không đơn thuần là vấn đề tiền bạc mà còn hướng đến nâng cao nhận thức người dân tự chịu trách nhiệm về bản thân và con em mình", ông Trí bộc bạch.

Dù Chính phủ đã công nhận TP Quảng Ngãi là đô thị loại 2 nhưng đến nay vẫn chưa có công trình bể bơi nào phục vụ nhu cầu dân sinh. Hiện địa phương này có ba bể bơi của các khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố đang hoạt động với giá vé vào cổng từ 15.000 đến 20.000 đồng. Trẻ em con gia đình khá giả thì mới có cơ hội tiếp cận còn trẻ ở các vùng nông thôn do hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ mưu sinh xa quê, đường sá xa xôi khó thể đến các bể bơi này học được.

Ông Nguyễn Thanh Hải- Hướng dẫn viên môn bơi lội Quảng Ngãi chia sẻ, học bơi với trẻ em địa phương vẫn còn là "quà xa xỉ".

"Dịp nghỉ hè ba tháng là thời gian lý tưởng nhất để cho trẻ đi học bơi nhưng các bậc phụ huynh lại đưa cháu học thêm nhiều môn nên khó thể học được do trùng khớp thời gian", ông Hải thổ lộ.

Học sinh lớp 9 khởi động cơ thể trong giờ học bơi ở trường THCS Phổ Vinh, huyện Đức Phổ. Ảnh: M.Hoàng.
Học sinh lớp 9 khởi động cơ thể trong giờ học bơi ở trường THCS Phổ Vinh, huyện Đức Phổ. Ảnh: M.Hoàng.

Đề xuất môn bơi thành tiêu chí xét trường chuẩn

Do kinh phí hạn hẹp nên sau ba năm phát động của Bộ GD&ĐT, đến nay Quảng Ngãi chỉ có duy nhất trường THCS Phổ Vinh (huyện Đức Phổ) có thể xây bể đưa môn bơi vào dạy cho học sinh.

Ông Nguyễn Hà Hải - Chánh Văn phòng UBND TP Quảng Ngãi cho rằng, chính quyền địa phương xây bể bơi phục vụ nhu cầu dân sinh ở các công trình công cộng chứ không thể đầu tư riêng cho từng trường học.

" Nếu Bộ GD&ĐT gắn yếu tố xây bể bơi thành tiêu chí để xét trường đạt chuẩn quốc gia thì việc đưa môn bơi vào dạy cho học sinh mới sớm thành hiện thực. Khi có tiêu chí này thì địa phương mới có cơ sở lập đề án, bố trí nguồn kinh phí hàng năm triển khai được", vị này đề xuất.

Theo ông Hải, việc xây bể bơi ở các trường học cần thận trọng, tính toán kỹ bài toán quản lý vừa đảm bảo hiệu quả giáo dục vừa tránh lặp lại tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Thầy giáo Nguyễn Đường- Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Vinh chia sẻ, xuất phát từ đặc thù địa phương có nhiều sông, suối, ao hồ và bãi biển, năm 2013, trường đã kiến nghị cơ quan chức năng cho phép đầu tư xây bể rộng 400 m2 đưa môn bơi vào dạy cho học sinh. Bể bơi gắn với công trình phụ trợ có tổng vốn gần 5 tỷ đồng.

Thầy giáo Trương Đức Vui dạy bơi cho học sinh ở trường THCS Phổ Vinh chiều 20/4. Ảnh: M.Hoàng.
Thầy giáo Trương Đức Vui dạy bơi cho học sinh ở trường THCS Phổ Vinh chiều 20/4. Ảnh: M.Hoàng.

"Mỗi học kỳ các em học 12 tiết môn bơi lội, đến hết cấp 2 thì các em có thể bơi thành thạo, nắm vững các kỹ năng phòng chống đuối nước, giảm thiểu rủi ro cho bản thân", ông Đường chia sẻ.

Không chỉ phục vụ nhu cầu học bơi cho học sinh, điểm trường THCS Phổ Vinh là nơi tập huấn cho đội ngũ giáo viên toàn huyện; trở thành điểm học bơi cho trẻ em các xã lân cận vào mỗi dịp hè.

Sau bốn ngày xảy ra 9 nam sinh chết đuối, thầy giáo Bùi Phước- Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Hà tâm sự, nếu eo hẹp nguồn kinh phí, trước mắt, ngành giáo dục Quảng Ngãi xem xét bố trí vốn xây bể bơi theo từng cụm dùng chung cho học sinh các xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng, Nghĩa Hà...

" Mất mát 9 học sinh là nỗi đau quá lớn đối với nhà trường, tôi mong ngành giáo dục đưa ra giải pháp cấp bách dạy bơi, kỹ năng sống để học sinh phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn tính mạng cho mình thời gian tới", ông Phước tha thiết kiến nghị.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top