Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM đuổi việc giáo viên nếu vi phạm dạy thêm

Thứ năm, 08:12 01/09/2016 | Xã hội

Sở GD&ĐT TP HCM kỷ luật mức cao nhất là đuổi việc, nếu giáo viên trên địa bàn thành phố vi phạm quy định cấm dạy thêm ở nhà trường, cũng như bên ngoài trong năm học 2016-2017.

Ngày 31/8, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM có buổi làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT TP HCM trước thềm năm học mới 2016-2017. Buổi làm việc chủ yếu xoay quanh quy định cấm dạy thêm học thêm của lãnh đạo TP HCM trước đó.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP HCM khẳng định, năm học này sẽ cương quyết chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm theo quy định của lãnh đạo TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - phó giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM - cho biết, dạy thêm học thêm về cơ bản có thể phân chia thành 2 dạng. Dạng 1 xuất phát từ nhu cầu chính đáng của phụ huynh, học sinh và giáo viên. Dạng này chiếm đa số.

Dạng 2 không xuất phát từ nhu cầu chính đáng của phụ huynh, học sinh. Đây là dạy thêm học thêm biến tướng. Dạng này thực tế là có, nhưng chiếm tỉ lệ không cao - dưới 10%.

Theo nhiều giáo viên, việc cấm dạy thêm học thêm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thi cử của học sinh trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Tùng Tin.
Theo nhiều giáo viên, việc cấm dạy thêm học thêm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thi cử của học sinh trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: Tùng Tin.

Ông Hiếu nói thêm, đối tượng dạy thêm là giáo viên hiện công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo viên đã nghỉ hưu, giáo viên được đào tạo sư phạm nhưng không thuộc biên chế ngành giáo dục đào tạo thành phố (hộ khẩu tỉnh), sinh viên các trường đại học cao đẳng và một số người dân làm nghề tự do, tuy nhiên có trình độ đại học cao đẳng và có khả năng giảng dạy.

Trong thời gian chờ điều chỉnh, để đảm bảo quản lý chặt việc dạy thêm học thêm, Sở GD&ĐT sẽ quyết liệt trong việc không cho phép giáo viên dạy thêm cho học sinh mình đang dạy chính khóa, trong bất cứ trường hợp nào, kể cả trong trường hay ngoài trường. Sẽ xử lý ở mức cao nhất là đuổi việc nếu giáo viên vi phạm.

Cũng tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội, ông Lê Hồng Sơn - giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM - nhấn mạnh, Sở sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về chấm dứt dạy thêm trong trường.

Lãnh đạo Sở thừa nhận vấn đề quản lý việc dạy thêm, học thêm sắp tới sẽ rất phức tạp. Sở đang làm công văn đề nghị UBND đều chỉnh quy định cấm dạy thêm, học thêm sao cho phù hợp với pháp luật.

Nhiều hiệu trưởng cũng chia sẻ quan điểm không đồng tình với quy định cấm dạy thêm học thêm. Theo nhiều thầy cô, lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo, ảnh hưởng đến kết quả thi của học sinh.

"Việc đưa ra quy định cấm dạy thêm học thêm hơi vội vàng. Tôi chỉ mong lãnh đạo TP HCM có điều chỉnh phù hợp hơn với thực tế ngành giáo dục hiện nay", một hiệu trưởng trường THPT chia sẻ.

Hiện nay, trên địa bàn TP HCM có khoảng 100.000 học sinh tiểu học, chiếm 20%, học thêm văn hoá ngoài giờ hành chính.

Có khoảng 190.000 học sinh THCS và THPT đang tham gia học thêm tại cơ sở dạy thêm trong nhà trường. 30.000 học sinh tham gia học tập tại các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường, chủ yếu các em học toán lý hoá (chiếm 35%).

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 36 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top