Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng kết và Trao giải Olimpic tiếng Anh THCS Tp. Hà Nội lần thứ 6

Thứ sáu, 09:40 11/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Hôm qua, 10/03 tại Nhà hát VOV – Đài Tiếng Nói Việt Nam, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng Language Link Việt Nam sẽ tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Olympic Tiếng Anh THCS Tp. Hà Nội lần thứ 6 năm học 2015 - 2016.

Năm nay, Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh THCS Tp. Hà Nội khởi động từ tháng 1 với sự tham gia của hơn 1.200 thí sinh từ 327 trường thuộc 30 quận huyện trên địa bàn thủ đô. Trải qua 2 vòng thi được thiết kế theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế kiểm tra toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, cuộc thi đã lựa chọn được 221 em thí sinh xuất sắc nhất đạt giải.

Kết quả chung cuộc cho thấy chất lượng thí sinh tăng lên rõ rệt qua từng năm, với 12 thí sinh đạt giải Nhất, 40 thí sinh đạt giải Nhì, 83 thí sinh đạt giải Ba và 86 thí sinh đạt giải Khuyến khích. Cuộc thi cũng trao 15 giải tập thể cho các Phòng Giáo Dục & Đào Tạo quận huyện Tp. Hà Nội đạt thành tích có nhiều tiến bộ trong phong trào Olympic Tiếng Anh và có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi; 329 suất học bổng khóa học tiếng Anh cho các em học sinh đạt điểm cao vòng sơ khảo.


Tôn vinh 12 quán quân Cuộc thi Olimpic Tiếng Anh THCS 2016

Tôn vinh 12 quán quân Cuộc thi Olimpic Tiếng Anh THCS 2016


Tôn vinh 40 thí sinh đạt giải Nhì

Tôn vinh 40 thí sinh đạt giải Nhì


83 thí sinh đạt giải Ba

83 thí sinh đạt giải Ba


Và 15 giải tập thể cho các Phòng Giáo Dục & Đào Tạo quận huyện Tp. Hà Nội đạt thành tích có nhiều tiến bộ trong phong trào Olympic Tiếng Anh và có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi.

Và 15 giải tập thể cho các Phòng Giáo Dục & Đào Tạo quận huyện Tp. Hà Nội đạt thành tích có nhiều tiến bộ trong phong trào Olympic Tiếng Anh và có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi.

Tổng kết về cuộc thi, ông Lê Ngọc Quang – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội cho biết: “Một trong những điểm sáng của Olympic Tiếng Anh THCS năm nay là có đủ 30 quận huyện trên địa bàn thủ đô tham dự. Qua đó cho thấy, cuộc thi đã góp phần to lớn trong việc thúc đẩy phong trào học và dạy tiếng Anh tại các trường. Một dấu hiệu đáng mừng nữa, với những nỗ lực cải cách trong việc giảng dạy tiếng Anh, trình độ của các em học sinh từ các quận huyện ngoại thành đã được nâng cao hơn. Cụ thể từ kết quả cuộc thi, nhiều em đã chứng tỏ được năng lực Anh ngữ vượt trội của mình khi giành các giải cao như giải Nhì và giải Ba”.

Ông Gavan Iacono – Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam chia sẻ: “Phần lớn thí sinh lần đầu tiên có cơ hội được tham dự một kỳ thi theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế như Olympic Tiếng Anh THCS. Đặc biệt, bên cạnh các bài thi kiểm tra kỹ năng Nghe – Đọc – Viết, các em còn được thử sức vòng thi Nói với giáo viên nước ngoài. Điều này đã mang lại cho các em những trải nghiệm mới mẻ, quý báu và tôi tin tin chắc rằng, đây sẽ là tiền đề giúp các em tiếp tục chinh phục những mục tiêu sắp tới. Qua mỗi năm tổ chức, chúng tôi cũng nhận thấy trình độ tiếng Anh của học sinh thủ đô ngày càng tiến bộ, các em không chỉ có niềm đam mê với môn học này mà còn ý thức được việc phải học tiếng Anh một cách toàn diện – Phương pháp học đặc biệt được chú trọng và áp dụng trong công tác dạy và học tiếng Anh tại các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới”.


Ông Gavan Iacono – Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam phát biểu chia sẻ trong Lễ tổng kết và trao giải.

Ông Gavan Iacono – Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam phát biểu chia sẻ trong Lễ tổng kết và trao giải.

Em Nguyễn Phương Linh – Lớp 9E3, trường THCS Marie Curie là một trong 12 thí sinh giành ngôi vị quán quân đồng thời có tổng điểm cao nhất Olympic Tiếng Anh THCS với 151 điểm. Phương Linh hào hứng chia sẻ: “Kết quả này và buổi lễ trao giải ngày hôm nay chính là nhờ sự nỗ lực cố gắng không ngừng, cùng tinh thần học hỏi và rèn luyện tích cực của bản thân. Điều em nhận ra sau cuộc thi này là: Hãy bỏ công sức với sự kiên trì, bền bỉ, luôn tạo ra và giữ gìn sự đam mê đối với công việc mình làm. Cuộc thi đã mở ra cho em nhiều cơ hội, nhiều thử thách, nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm. Em tin tưởng rằng tiếng Anh sẽ là chìa khóa giúp chúng ta khẳng định được bản thân, mở mang tri thức để có thể có một công việc phù hợp với mong muốn của mình và có một cuộc sống ngày càng hoàn thiện và hạnh phúc.”


Em Nguyễn Phương Linh – Lớp 9E3, trường THCS Marie Curie, với số điểm cao nhất đại diện cho 12 thí sinh giành ngôi vị quán quân phát biểu trong Lễ trao giải.

Em Nguyễn Phương Linh – Lớp 9E3, trường THCS Marie Curie, với số điểm cao nhất đại diện cho 12 thí sinh giành ngôi vị quán quân phát biểu trong Lễ trao giải.

Năm nay, tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên tới hơn 500 triệu đồng, trong đó bao gồm các suất học bổng khóa học tiếng Anh tại Language Link Việt Nam, nơi các em được trải nghiệm phương pháp phương pháp học tiếng Anh Toàn diện và Chuyên sâu vào các chương trình giảng dạy tại đây như khóa “Tiếng Anh chuyên cho học sinh THCS”. Khóa học nhằm giúp các em học sinh đạt mục tiêu: Nâng cao kết quả học tập tiếng Anh tại trường; Thi vào trường chuyên lớp chọn; Thi học sinh giỏi tiếng Anh các cấp; Thi Olympic; Thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và chuẩn bị kế hoạch du học sau này.

Bên cạnh đó, theo quy chế của cuộc thi do Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội ban hành, các thí sinh đạt giải Nhất sẽ được cộng 2 điểm, giải Nhì được cộng 1,5 điểm và giải Ba được cộng 1 điểm vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016.

Danh sách 12 thí sinh đạt giải Nhất:

Stt

Họ và tên

Trường THCS

Tổng điểm

1

Nguyễn Phương Linh

Marie Curie

151

2

Đào Phương Linh

Đoàn Thị Điểm

149

3

Lê Thị Hồng Phương

Thái Thịnh

149

4

Nguyễn Phan Hưng

Hà Nội - Amsterdam

148.5

5

Lưu Minh Dũng

Hà Nội - Amsterdam

147

6

Giáp Vũ Nam Dương

Vinschool

147

7

Lê Gia Bảo Linh

Ngô Gia Tự

147

8

Tào Nhật Minh

Giảng Võ

146.5

9

Đặng Vân Hà

Cầu Giấy

146

10

Trần Thu Hằng

Hà Nội - Amsterdam

146

11

Vũ Minh Quân

Đoàn Thị Điểm

146

12

Tạ Lê Ngọc Sáng

Hà Nội - Amsterdam

146

Danh sách 15 tập thể có nhiều học sinh đạt điểm cao trong cuộc thi:

Stt

Đơn vị

1

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ba Đình

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Nam Từ Liêm

4

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Đống Đa

5

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hoàn Kiếm

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tây Hồ

8

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Xuân

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hà Đông

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Long Biên

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hoàng Mai

12

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thạch Thất

13

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lâm

14

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Chương Mỹ

15

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đông Anh

PV/ Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top