Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổ hợp môn thi “độc-lạ”: Các trường vi phạm sẽ bị xử lý

Thứ năm, 09:07 29/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 tiếp tục được chứng kiến nhiều “chuyện lạ”, không chỉ bỏ điểm sàn dễ dàng trong “vét” thí sinh. Trong xét tuyển, một loạt tổ hợp môn mới “chẳng giống ai” đã được áp dụng khiến nhiều người cho rằng chưa bao giờ vào ĐH, CĐ lại nhiều cơ hội và có phần dễ dàng đến thế.


Năm 2018, nhiều trường áp dụng nhiều tổ hợp môn mới.     Ảnh minh họa: Q.Anh

Năm 2018, nhiều trường áp dụng nhiều tổ hợp môn mới. Ảnh minh họa: Q.Anh

Những tổ hợp môn... “độc- lạ”

Kể từ khi kỳ thi THPT Quốc gia ra đời, đến nay đã có sự bổ sung, điều chỉnh khá nhiều để hướng về một kỳ thi 2 mục đích: Vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ. Việc Bộ GD&ĐT cho thi 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Lý - Hóa - Sinh) và Khoa học xã hội (Địa-Sử-Giáo dục công dân) thì cơ hội đỗ tốt nghiệp trở nên dễ dàng, đặc biệt là chuyện vào ĐH càng tăng hơn khi tổ hợp xét tuyển được mở rộng. Năm nay, Bộ GD&ĐT cho phép các trường (trừ các Trường đào tạo Sư phạm) được xét tuyển các thí sinh đã đỗ tốt nghiệp THPT vào trường mà không duy trì điểm sàn như trước.

Ngoài được “cởi trói” trong tự chủ tuyển sinh, không duy trì điểm sàn như các năm trước, nên theo ghi nhận mùa tuyển sinh năm 2018 bắt đầu có các trường ĐH, CĐ mạnh dạn áp dụng phương thức xét tuyển thêm các tổ hợp môn mới. Nếu như trước đây khối A - B - C là truyền thống, thì nay đã có thêm nhiều tổ hợp môn “lạ”, đó là kết hợp của các môn trong kỳ thi THPT Quốc gia. Cụ thể, môn Giáo dục công dân cũng được đưa vào xét tuyển cùng với các môn thi khác, thậm chí còn là sự kết hợp của các môn “không liên quan” như “Văn - Lý - Địa”, “Văn - Hóa - Giáo dục công dân”, “Toán - Sử - Địa”…

Một số trường như: ĐH Hùng Vương TPHCM, ĐH Công nghệ TP HCM, ĐH Thái Bình Dương, ĐH Nam Cần Thơ... sử dụng tổ hợp “Văn - Sử - Giáo dục công dân” để tuyển sinh một số ngành Kinh tế như: Kế toán, Quản trị kinh doanh. ĐH Công nghệ Đồng Nai xét tuyển hàng loạt ngành công nghệ như kỹ thuật ô tô, điện - điện tử, chế tạo máy, kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin... bằng tổ hợp “Văn - Sử - Địa” và “Văn - Sử - Giáo dục công dân”. Còn Trường ĐH Đông Đô “táo bạo” hơn đó là dùng khối C (Văn - Sử - Địa) tuyển sinh các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Điều dưỡng. Trường ĐH Bình Dương (tỉnh Bình Dương) tuyển sinh ngành Văn học bằng tổ hợp khối A (Toán - Lý - Hóa).

Ngay cả một số Trường ĐH công lập “tốp trên” năm nay cũng áp dụng tổ hợp môn “mới - lạ”, tiêu biểu là Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay sử dụng cả môn Văn, Sử, Địa lý để xét tuyển một số ngành. Dù là trường khối kinh tế nhưng lại xét tuyển môn Sử, Địa cho ngành Quan hệ công chúng với tổ hợp C03 (Toán-Văn-Sử) và C04 (Toán- Văn- Địa). Ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân giải thích: “Trong hai tổ hợp khối C03 và C04 vẫn có yêu cầu về Toán. Nhà trường quyết định chọn 2 môn xã hội do đặc thù sinh viên ra trường sẽ hoạt động nhiều về xã hội và công chúng, vì thế kiến thức xã hội rất quan trọng”.

Sẽ xử lý các trường vi phạm

Theo giải thích của Bộ GD&ĐT về quy định điểm sàn, năm nay Bộ sẽ không quy định điểm sàn hay ngưỡng đảm bảo chất lượng trừ với ngành đào tạo giáo viên. Quyền này được trao cho các trường, các trường được tự chủ, xác định ngưỡng đầu vào cho nó hợp với chính sách tuyển sinh, chính sách chất lượng của từng trường. Các trường tự đặt ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xây dựng chính sách chất lượng, xây dựng thương hiệu trường mình và được Bộ trao quyền tự chủ. Đa số các trường đều hiểu rằng, nếu không đi lên từ chất lượng thì trường sẽ tự hủy hoại mình.

Trước việc một số trường đưa ra những tổ hợp xét tuyển “mới-lạ”, thậm chí có môn/bài thi không liên quan đến ngành xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm 2018, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, các cơ sở giáo dục ĐH tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh. Trong Quy chế tuyển sinh quy định các trường được sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó có ít nhất một trong hai bài thi Toán, Ngữ văn để xét tuyển. Các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo. Các trường không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành.

Tuy nhiên, các trường được đảm bảo quyền tự chủ nhưng phải có trách nhiệm giải trình về việc bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển có gắn với yêu cầu của ngành đào tạo và quy trình xác định tổ hợp tuyển sinh ra sao. Nếu trường xác định những tổ hợp môn thi không liên quan đến ngành đào tạo để xét tuyển sinh thì sẽ bị “mất nhiều hơn được”. Bởi theo bà Phụng, dư luận xã hội sẽ so sánh chất lượng đầu vào của khối trường đang đào tạo cùng ngành và có đánh giá thấp những trường xét tuyển tổ hợp lạ. Những em thí sinh có học lực tốt sẽ không chọn trường này, dẫn đến đây chỉ là điểm đến của những em không có tinh thần thực học, đi học chỉ để kiếm tấm bằng.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng đưa ra lời khuyên tới các trường, đặc biệt là các thí sinh năm nay: “Các thí sinh chưa suy nghĩ chín chắn, vào trường không phải bằng kiến thức nền tảng vững chắc sẽ rất khó tiếp thu kiến thức. Cũng như các em không hứng thú trong khi học, tốt nghiệp khó xin việc làm. Điều quan trọng hơn là chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường sẽ bị giảm sút khi tuyển sinh bằng cách “vơ bèo vạt tép”, người sử dụng lao động sẽ nghi ngờ, không muốn nhận sinh viên của trường. Nhà trường cũng không thu hút được sinh viên giỏi, giảng viên giỏi... Nếu chúng tôi thấy có những tổ hợp quá bất thường thì sẽ trao đổi, yêu cầu nhà trường giải trình. Nếu có vi phạm thì bị xử lý nghiêm theo quy định”.

Bộ GD&ĐT cho biết, năm nay, các trường ĐH, CĐ được trao quyền tự chủ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (trừ các ngành đào tạo giáo viên). Nhưng Bộ vẫn yêu cầu sau khi có điểm thi, các trường phải công bố công khai điểm sàn nhận xét tuyển trước khi thí sinh thay đổi nguyện vọng. Đồng thời, phải nhập lên cơ sở dữ liệu thi tuyển sinh để quản lý. Để giảm thiểu tình trạng vi phạm quy định tuyển sinh, “loạn” khối xét tuyển sai quy định... tới đây, trong nội dung tập huấn thi tuyển sinh, Bộ GD&ĐT cũng sẽ trao đổi trực tiếp với các trường. Đồng thời, tuyên truyền cho các thí sinh nhận thức đúng vấn đề, lựa chọn đúng tổ hợp và ngành sở trường để đăng ký xét tuyển.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 43 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top