Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tỉ lệ điểm cao ở Hòa Bình, Sơn La nhiều bất thường

Thứ năm, 10:39 19/07/2018 | Xã hội

Không chỉ Hà Giang, phân tích dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ Giáo dục - Đào tạo cung cấp cũng cho thấy, điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La chỉ kém Hà Giang, còn lại vượt xa các tỉnh, thành khác.

Điểm giỏi nhiều vượt trội

Cụ thể, ngoài Hà Giang (điểm giả, công bố lần đầu) thì Hòa Bình và Sơn La là 2 địa phương lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 về tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn Toán. Tỉ lệ thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên vượt xa tỉ lệ chung của cả nước cũng như các địa phương vốn có truyền thống học tập tốt hơn.

Cụ thể, năm 2018, Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thí sinh dự thi môn toán nhưng có 27 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, chiếm tỉ lệ 0,3%. Trong khi đó, Sơn La có hơn 10.250 thí sinh dự thi và cũng có tới 30 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, chiếm tỉ lệ 0,29%. Tỉ lệ này chỉ kém Hà Giang (điểm giả) hơn 1%.

Trong khi đó, tỉ lệ này ở Hà Nội, TP. HCM và Nam Định (tỉnh có điểm trung bình môn toán cao nhất tại kỳ thi năm nay) lần lượt là 0,1, 0,04 và 0,07, thấp hơn 2 tỉnh nói trên rất nhiều. Tỉ lệ của 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La cũng cao gấp 5 lần tỉ lệ chung của cả nước là 0,06%,

Số lượng điểm 9 trở lên ở môn toán của 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La tương đương với số điểm 9 trở lên của TP. HCM và cao gấp 2,3 lần số điểm 9 trở lên của Nam Định. Tuy nhiên, số thí sinh tham dự môn toán của TP. HCM cao gấp 11 lần so với Hòa Bình và 7,6 lần so với Sơn La. Còn Nam Định cũng có số thí sinh cao gấp khoảng trên dưới 2 lần số thí sinh của 2 tỉnh này.

Điều đáng nói là trung bình điểm thi môn toán của Sơn La, Hòa Bình cùng Hà Giang thấp nhất cả nước với mức lần lượt là 3,4; 3,7 và 3,5, thấp hơn rất nhiều với mức trung bình chung của cả nước là 4,86. Trong khi đó, Nam Định có điểm trung bình môn toán cao nhất, TP.HCM xếp thứ 2 còn Hà Nội xếp thứ 10 với mức 5,1.

So sánh mức điểm năm ngoái với đề thi toán được đánh giá là dễ hơn rất nhiều so với năm 2018, cả nước có tới 21.511 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên môn toán thì dẫn đầu là các địa phương như Hà Nội (3.079 em, chiếm 14,3%), TP. HCM (1.896 em, chiếm 8,8%) Nam Định (1060 em, chiếm 4,9%). Hòa Bình chỉ có 100 em, chiếm tỉ lệ 0,46%, Sơn La chỉ có 44 em, chiếm 0,2%. Riêng Hà Giang năm ngoái chỉ có 27 em, chiếm tỉ lệ chỉ 0,12%.

Với môn Lý, thống kê số thí sinh đạt điểm 9 trở lên tại Hòa Bình và Sơn La cũng chỉ xếp sau Hà Giang (điểm giả) và cao vượt trội so với các tỉnh thành phố khác.

Tỉ lệ thí sinh đạt 9 điểm trở lên môn vật lí của Hòa Bình, Sơn La so với các địa phương khác. Biểu đồ Lê Hiệp
Tỉ lệ thí sinh đạt 9 điểm trở lên môn vật lí của Hòa Bình, Sơn La so với các địa phương khác. Biểu đồ Lê Hiệp

Cụ thể, Sơn La có 1.339 thí sinh dự thi môn vật lí thì có 13 em đạt điểm từ 9 trở lên, chiếm 0,97%. Trong khi đó, Hòa Bình có số thí sinh cao hơn, khoảng 2.400 em nhưng cũng có tới 21 thí sinh đạt điểm 9, chiếm 0,88%. Trong khi đó, tỉ lệ này ở Hà Nội, Nam Định, TP.HCM lần lượt là 0,29%, 0,24% và 0,08%.

Số lượng điểm từ 9 trở lên của Hòa Bình cũng gần bằng số điểm 9 của Nam Định (24 thí sinh) dù số lượng thí sinh của Nam Định gấp tới 4 lần của Hòa Bình.

Tương tự như môn toán, Hòa Bình và Sơn La là 2 tỉnh có mức điểm trung bình môn vật lí thấp nhất cả nước, lần lượt là 3,97 và 4,03, kém mức trung bình chung của cả nước là 4,97 tới 1 điểm. Trong khi đó, Nam Định xếp thứ 4 cả nước còn Hà Nội, TP.HCM đều có mức điểm trên trung bình.

Với môn hóa, tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 trở của Hòa Bình cũng cao hơn các tỉnh thành phố như TP. HCM, Hà Nội hay Nam Định. Với 2.394 thí sinh dự thi, Hòa Bình cũng có tới 14 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên, chiếm 0,58%. Trong khi đó, tỉ lệ này ở Hà Nội chỉ 0,43%, TP. HCM chỉ bằng chưa tới 1 nửa, 0,24% còn Nam Định cũng chỉ đạt 0,38%.

Chiếm trọn ngôi đầu nhiều khối thi

Xét theo khối thi A1 (toán, vật lí, tiếng Anh), cả nước có 82 thí sinh đạt mức điểm 27 trở lên, tức trung bình mỗi môn 9 điểm (bao gồm điểm Hà Giang công bố lần đầu) thì ngoài Hà Giang có tới 37 em, chiếm 45%, Hòa Bình cũng “đóng góp” 9 thí sinh trong danh sách này, chiếm 11%, còn Sơn La đóng góp 8 thí sinh, chiếm 9,76%.

Đây cũng là 3 tỉnh có số lượng thí sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên cao vượt trội so với các tỉnh thành phố khác như Hà Nội chỉ có 4 thí sinh (chiếm 4,88%), TP.HCM và Nam Định chỉ có 2 thí sinh, chiếm 2,44%.

Tỉ lệ thí sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên theo các khối thi của tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Biểu đồ Lê Hiệp
Tỉ lệ thí sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên theo các khối thi của tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Biểu đồ Lê Hiệp

Đáng nói là, số thí sinh có đủ điểm thành phần tổ hợp A1 của Hòa Bình, Sơn La không nhiều, lần lượt là 1.295 và 2.205. Trong khi đó, số lượng thí sinh có đủ điểm thành phần tổ hợp A1 của Nam Định là 9.998 (gấp 7,7 lần Sơn La, 4,5 lần Hòa Bình), TP. HCM lên tới 46.626 (gấp 36 lần của Sơn La, 21 lần Hòa Bình) còn Hà Nội cũng là 29.628 thí sinh (gấp 22 lần Sơn La, 13 lần Hòa Bình).

Do đó, tỉ lệ thí sinh có đạt mức điểm từ 27 trở lên trong khối A1 của Sơn La cao gấp 62 lần Hà Nội, 31 lần Nam Định và 144 lần so với TP.HCM. Còn của Hòa Bình cũng cao gấp 20 lần Nam Định, 41 lần Hà Nội và 95 lần của TP.HCM.

Ở tổ hợp khối A00, cả nước chỉ có 92 em có điểm số từ 27 trở lên thuộc 25 tỉnh thành phố khác nhau. Tuy nhiên, nếu không tính Hà Giang với mức điểm khống có tới 28 em thì Hà Nội có nhiều thí sinh đạt mức điểm này nhất với 10 em, chiếm 10,87%.

Nổi bật ở vị trí thứ 2 là Hòa Bình với 9 em, chiếm 9,78%. Các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa có lần lượt 7 và 6 em đạt mức điểm này. 20 tỉnh, thành còn lại chỉ có từ 1-3 em.

Mặc dù số lượng thí sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên gần bằng nhau, song Hòa Bình chỉ có 2.356 thí sinh đủ điểm thành phần của tổ hợp A00, trong khi đó Hà Nội có tới 31.439 thí sinh, cao gấp 13 lần. Bên cạnh đó, TP. HCM với 49.232 thí sinh có tổ hợp A0, cao gấp hơn 20 lần thì chỉ có 2 thí sinh đạt mức điểm này, nghĩa là kém Hòa Bình tới hơn 4 lần.

Với khối D01 (toán, văn, anh), Sơn La là tỉnh đạt kết quả ấn tượng khi đứng đầu cả nước về số thí sinh đạt mức điểm trên 27 điểm với 7 thí sinh. Trong khi đó, cả nước có 17 thí sinh tại 9 tỉnh đạt mức điểm này.

Đáng nói là các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Nam Định, Nghệ An lại không có tỉnh nào có thí sinh đạt được mức điểm này.

Bất ngờ nhất là ở khối C03 (toán, ngữ văn, lịch sử), cả nước chỉ có 10 trường hợp thí sinh có mức điểm trên 27 điểm thì riêng Sơn La đã có 6, chiếm hơn một nửa, còn Hòa Bình có 2 thí sinh. Ở khối D09 (toán, lịch sử, ngoại ngữ), cả nước có 10 thí sinh có mức điểm trên 27 điểm thì Hòa Bình có 4, còn Sơn La có 3.

Ngày 17.7, sau quá trình rà soát, Hội đồng chấm thẩm định của Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố phát hiện hơn 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh Hà Giang được nâng điểm. Nhiều bài sau khi nâng đã chênh lên đến 8,75 điểm.

Tiếp đó, tối 18.7, trước dư luận về điểm thi bất thường ở Sơn La và Lạng Sơn, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã thành lập tiếp 2 tổ công tác xác minh kết quả thi bất thường tại hai tỉnh này.

Theo Thanh Niên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 3 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 3 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Top