Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Thuyền trưởng” của những học sinh giỏi vùng cao

Thứ bảy, 10:00 25/03/2017 | Xã hội

Cởi mở, thân thiện, nhiệt huyết với công việc, đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với cô giáo Đỗ Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pom Hán, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cô Hương luôn truyền khát vọng, niềm say mê đến các em học sinh vùng cao. Ảnh: N.H
Cô Hương luôn truyền khát vọng, niềm say mê đến các em học sinh vùng cao. Ảnh: N.H

Cô Hương là người đã có nhiều đóng góp trong công tác bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi cho nhà trường với bảng thành tích nhiều năm liên tục có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Tốt nghiệp Trường Trung cấp Nghĩa Lộ (Văn Chấn, Hoàng Liên Sơn), với tấm bằng loại giỏi, năm 1988, cô Đỗ Thị Lan Hương được tuyển dụng vào ngành giáo dục TP Lào Cai. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô Hương mạnh dạn xin về dạy ở Trường Tiểu học Hợp Thành (xã Hợp Thành). Thời gian đầu công tác tại Trường Tiểu học Hợp Thành cô gặp rất nhiều khó khăn bởi học sinh của trường chủ yếu là người dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất thiếu thốn…

Cô Hương nhớ lại: Hợp Thành là xã vùng cao duy nhất của TP Lào Cai, mùa đông sương mù dày đặc, nhiều hôm nhiệt độ xuống dưới 100C. Hồi đó, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn, đường đi vô cùng khó khăn, hôm trời mưa cô phải đi bộ khoảng 3 giờ mới vào tới trường. Nhưng với tinh thần yêu nghề, tất cả vì học sinh thân yêu, cả thầy và trò đều cố gắng vượt qua, đạt thành tích tốt trong học tập.

Năm 1992, cô Hương chuyển công tác về Trường Tiểu học Pom Hán (TP Lào Cai). Ở ngôi trường mới, cô giáo trẻ tiếp tục học hỏi, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, luôn tự trau dồi kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh. Từ những kết quả bước đầu, cô Hương được Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng, phân công làm tổ trưởng chuyên môn lớp 5 và giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán, Tiếng Việt.

Cô Hương chia sẻ, nghề giáo là nghề cao quý nhưng thành công của nghề chỉ xuất phát từ lòng yêu nghề. Đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, người giáo viên còn phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, bỏ qua những lo toan của đời sống thường nhật để có thể chuyên tâm dạy dỗ học sinh. Ngoài việc truyền đạt kiến thức, giáo viên phải biết động viên, khích lệ và truyền cho các em sự say mê học tập cũng như sẻ chia, giúp đỡ các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Trong những năm qua, với sự chỉ dẫn tận tình của cô giáo Hương, nhiều học sinh của trường đã đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Cụ thể, năm học 2014-2015, các học sinh do cô hướng dẫn đã đoạt 16 giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán, Tiếng Việt cấp thành phố, 22 giải cấp tỉnh và 1 giải Quốc gia. Năm học 2015-2016, số học sinh do cô bồi dưỡng đoạt 14 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 8 giải cấp tỉnh.

Với những đóng góp cho ngành giáo dục tỉnh Lào Cai, cô vinh dự được nhận nhiều danh hiệu như Giáo viên giỏi cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giờ đây khi chuyển sang cương vị quản lý cô Hương vẫn làm hết khả năng và nhiệt huyết của mình để mỗi ngày học trò đến trường là một ngày vui. Bên cạnh đó, cô luôn tìm tòi, áp dụng các phương pháp dạy hay, thu hút học trò theo học, nhằm đẩy lùi tình trạng bỏ học giữa chừng.

Cô giáo Hương thường ví giáo viên giống như người “thuyền trưởng” vì là người thuyền trưởng phải có tầm nhìn, tư tưởng và tâm huyết. Tâm huyết để dạy học sinh biết sống có khát vọng, có say mê, biết cho và biết nhận. Có tư tưởng để dạy học sinh biết mình muốn trở thành người như thế nào mà phấn đấu học tập từ hôm nay.

Trong suốt chặng đường gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, dù ở cương vị công tác nào người “thuyền trưởng” của học sinh giỏi nơi rẻo cao này cũng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ninh Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top